GIẢI TRÍ

Nam thần Hàn tuổi Mão: Toàn tài tử đình đám, thành công trong sự nghiệp

Nhật Hạ • 24-01-2023 • Lượt xem: 394
Nam thần Hàn tuổi Mão: Toàn tài tử đình đám, thành công trong sự nghiệp

Điểm chung của những nam thần này là đều sinh năm 1987, tuổi Mão và sở hữu sự nghiệp thành công.

Lee Min Ho

Lee Min Ho sinh năm 1987, là nam thần đình đám của Hàn Quốc. Năm 2009, anh gây sốt toàn châu Á với vai Goo Jun Pyo trong siêu phẩm “Vườn sao băng”. Được đà thăng tiến, nam tài tử tiếp tục gây tiếng vang với vai chính trong “City Hunter” (2011) và “Người thừa kế” (2013). Tuy diễn xuất thường gây tranh cãi, song không thể phủ nhận nhan sắc đỉnh cao và sức hút của anh. Lee Min Ho luôn thuộc Top những diễn viên nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc về giá vị thương mại, danh tiếng thương hiệu.


Lee Min Ho trong hình ảnh nhá hàng cho phim mới “Ask The Stars”.

Năm 2022, Lee Min Ho đã có một cú chuyển mình với siêu phẩm “Panchiko”. Không còn đảm nhiệm những vai công tử nhàm chán, lần này Lee Min Ho đã thử sức với vai diễn có chiều sâu tâm lý hơn. Bộ phim này cũng được giới mộ điệu đánh giá cao. Sắp tới trong năm 2023, Lee Min Ho sẽ tái xuất cùng Gong Hyo Jin trong bộ phim “Ask The Stars”. Bộ phim được kỳ vọng nhờ cốt truyện độc đáo cùng dàn diễn viên thực lực.

Ji Chang Wook

Ji Chang Wook sinh năm 1987, là diễn viên thực lực Hàn Quốc. Gia nhập làn giải trí từ năm 2006 nhưng đến năm 2011, anh mới chính thức nổi tiếng nhờ vai chính trong bộ phim “Chiến binh Baek Dong Soo”. Sau đó, Ji Chang Wook liên tục gây tiếng vang trong những dự án phim “Hoàng hậu Ki” (2013), “The Healer” (2014), “The K2” (2016),... 


Người hâm mô hy vọng Ji Chang Wook sẽ sớm lấy lại hào quang ban đầu.

Đang trên đỉnh thành công, Ji Chang Wook bất ngờ tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2017. Sau 2 năm nhập ngũ, anh tái xuất màn ảnh nhỏ với tựa phim “Nhẹ nhàng tan chảy” nhưng lại không thu về thành công như kỳ vọng. Sự nghiệp diễn xuất của nam thần sau đó cũng bình lặng vì liên tục chọn sai kịch bản. Vào năm 2023 này, Ji Chang Wook sẽ tái xuất với tựa phim “The Worst of Evil”, bộ phim thuộc thể loại  tội phạm - tâm lý - hành động, thế mạnh của nam diễn viên. 

Choi Siwon

Choi Siwon được mệnh danh là “Idol tài phiệt” khi sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có và danh giá. Nam thần tượng sinh năm 1987, là một ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu. Năm 2003, anh thành công được nhận làm thực tập sinh của SM Entertainment mà không có bất kỳ sự hậu thuẫn nào từ phía gia đình. Đến năm 2005, Choi Siwon cùng 11 thành viên khác ra mắt nhóm nhạc mang tên Super Junior.


Dù gia đình giàu có nhưng Choi Siwon vẫn thành công riêng trên con đường ca hát, diễn xuất.

Bên cạnh hoạt động ca hát cùng nhóm, anh còn tham gia diễn xuất. Một số bộ phim tiêu biểu của anh là “She Was Pretty” (2015), “My Fellow Citizens” (2019) và “Work Later, Drink Now” (2021). Theo trang Seoul Space, dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, Choi Siwon vẫn nằm trong top 6 thần tượng KPop giàu có nhất nhờ xuất thân “trâm anh thế phiệt”. Tính đến tháng 1/2023, khối tài sản ròng của nam thần tượng được tính bởi trang Kpopstar lên đến 55 triệu USD (~1.289 tỷ đồng).