ĐỜI SỐNG

Nắng nóng 38 độ, nhiều bạn trẻ không ngại chi tiền để ngồi điều hòa 

Ngân Nguyễn • 27-05-2023 • Lượt xem: 800
Nắng nóng 38 độ, nhiều bạn trẻ không ngại chi tiền để ngồi điều hòa 

Nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người không ngại chi thêm tiền để được ngồi điều hòa, thậm chí có người còn... di chuyển công việc bằng taxi để đổi lấy sự thoải mái, thay vì chạy xe máy ngoài đường khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao.

Những ngày gần đây, thời tiết bỗng trở nên nắng nóng, oi bức gấp đôi so với bình thường. Được biết chủ yếu do hiện tượng sóng nhiệt El Nino. Đây là hiện tượng thời tiết toàn cầu khi nhiệt độ nước ở Thái Bình Dương ấm hơn so với mức bình thường. 

Bên cạnh đó, theo GS.TS Phan Văn Tân - Nguyên Chủ nhiệm bộ môn khí tượng, khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) - cho biết: "El Nino sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 6-7, ít nhất kéo dài đến hết năm nay. Do đó, một số hiện tượng, hình thái thời tiết sẽ tác động tới Việt Nam. Đầu tiên là nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm. Thứ hai, mưa sẽ hụt so với trung bình nhiều năm”. 

Bên cạnh đó theo ông Tân đánh giá, hình thái thời tiết rất bất chợt và kỷ lục nhiệt độ không phải lúc nào cũng diễn ra trong thời kỳ El Nino hoành hành. “Hôm qua là ngày rất nóng nhưng đây chỉ là bất chợt. Giống như một cái xung nhảy vọt lên rồi tụt xuống. Còn trong mùa hè năm nay liệu có còn cái xung nào nữa không thì chưa thể nói trước được. Nhìn chung nền nhiệt trung bình sẽ cao hơn. Còn đạt đỉnh ở chỗ nào, đạt đỉnh bao nhiêu thì phụ thuộc nhiều yếu tố", ông Tân chia sẻ. 

Vì lẽ đó, với thời tiết nắng nóng, bất thường, lúc nắng đỉnh điểm, lúc mưa thì nhiều người không ngần ngại chi thêm tiền để bản thân được thoải mái, điển hình là việc ngồi điều hòa gần như 24/24. Kiều Trang (24 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết công ty cô có hỗ trợ chi phí di chuyển bằng taxi cho nhân viên, tuy nhiên cô đã sử dụng hết khoản trợ cấp này khi bước vào mùa nắng nóng. 

Bên cạnh đó, vì ngại trình bày của mình với phòng nhân sự nên cô đã tự chi tiền cá nhân cho việc di chuyển gặp mặt khách hàng, đối tác. Vì thế, tiền chi phí, sinh hoạt của Trang đã tăng lên một cách đáng kể trong khoảng 1 tháng gần đây. 

"Tôi thường xuyên di chuyển trong ngày để gặp gỡ khách hàng. Cái nắng gay gắt khiến việc đi lại thật sự vất vả. Tôi cũng không thể tới gặp đối tác với cái lưng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết và gương mặt đỏ bừng vì nắng nóng được. Nếu dùng váy áo chống nắng, tôi cảm thấy khó thở, mồ hôi nhễ nhại, tóc rối bời. Tôi ngại gặp khách hàng với hình ảnh thiếu chỉn chu", Trang chia sẻ. 

Hay như trường hợp khác, Bích Thảo (20 tuổi, sinh viên đại học) thừa nhận mùa hè là mùa chi tiền nhiều nhất của cô. Vì phòng trọ không có máy lạnh nên ngoài thời gian lên lớp, Thảo thường ngồi cà phê cùng bạn bè hoặc để chạy deadline bài tập để có không gian thoải mái. 

Bích Thảo thừa nhận thời gian gần đây cô đã chi số tiền không nhỏ cho việc ngồi các quán cà phê, vì lẽ đó, với những khoản chi phí khác cô phải “thắt lưng buộc bụng”. Ngoài ra với những ngày thời tiết như thế này, con người dễ bị sốc nhiệt hơn nên tiền thuốc men, ăn uống cũng tăng chóng mặt. 

“Đó đều là những hạng mục khó có thể cắt giảm, tôi không biết phải tiết kiệm thế nào. Thời tiết nắng nóng như thế này, việc đối xử tốt với bản thân cũng là một điều nên làm để tránh tâm trạng bị ảnh hưởng tiêu cực theo”, Thảo chia sẻ