GIẢI TRÍ

News 24h (11/12): 'Bão' Hoa hậu lắng xuống, U22 Việt Nam chiếm trọn spotlight

Anh Châu • 11-12-2019 • Lượt xem: 938
News 24h (11/12): 'Bão' Hoa hậu lắng xuống, U22 Việt Nam chiếm trọn spotlight

Thông tin về đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng tại Sea Games 30 trở thành chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm mọi người.


Bóng đá nam của Việt Nam giành được huy chương vàng tại Sea Games 30.

Kết thúc 90 phút, với chiến thắng cách biệt 3 bàn với Indonesia, Việt Nam lần đầu tiên đạt huy chương Vàng SEA Games bóng đá nam trong lịch sử. 

Ngay sau chiến thắng của tuyển bóng đá nam Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng mời lãnh đạo bộ và các cơ quan nói trên đến dự buổi gặp mặt của Thủ tướng với đội tuyển bóng đá giành huy chương vàng tại SEA Games 30 vào 18h ngày 11/12 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.


HLV Park Hang-seo nói gì khi nhận thẻ đỏ, bị 'giam lỏng' trong đường hầm chờ?

Phút 77 trong trận chung kết SEA Games, khi tỷ số đã là 3-0 thuộc về U22 Việt Nam, thầy Park đã có những phản ứng khá gay gắt với trọng tài bàn vì Trọng Hoàng bị phạm lỗi nhưng không được hưởng quả đá phạt. Lỗi phản ứng này khiến ông thầy người Hàn Quốc phải nhận 1 thẻ đỏ trực tiếp. Sau vài phút ông Park mới rời sân, dưới sự giám sát của nhân viên BTC.

Thuyền trưởng U22 Việt Nam đã được đưa vào một căn phòng ở trong đường hầm SVĐ Rizal Memoria, và luôn có một người đứng "canh". Không hài lòng với cách làm này của BTC, HLV Park Hang Seo đã nổi cáu, lời qua tiếng lại với một người được cho là thành viên của BTC nước chủ nhà. Bị "giam lỏng" trong hơn 10 phút, lại không có ti vi để theo dõi trận đấu, thầy Park rất sốt ruột, dù U22 Việt Nam dẫn Indonesia với khoảng cách 3 bàn.

Nói về tấm thẻ đỏ, ông Park nói: "Tôi xin lỗi về tấm thẻ đỏ trong trận. Đáng ra tôi cần kiềm chế nhất định. Nhưng tôi nghĩ chiến thắng của đội quan trọng hơn. Tôi xin lỗi tất cả mọi người.


Việt Nam thắng Thái Lan trong cuộc đua vị trí thứ 2 tại SEA Games năm nay

SEA Games 30 chứng kiến cuộc đua tranh hấp dẫn giữa Đoàn thể thao Việt Nam và Thái Lan cho vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương. Hai đoàn bám đuổi nhau quyết liệt và cuối cùng, Việt Nam bỏ xa đối thủ 6 tấm huy chương vàng. 98 tấm huy chương vàng giành được, trong đó kết thúc bằng tấm huy chương vàng đến từ môn bóng đá nam, giúp Đoàn thể thao Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Điều này gây bất ngờ lớn khi chỉ tiêu đặt ra cho Đoàn Việt Nam trước khi lên đường tranh tài là 65 huy chương vàng.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 30 chỉ còn môn bóng ném bãi biển nam tranh tài với 2 trận đấu: ĐT Việt Nam sẽ tranh tài cùng ĐT Indonesia và ĐT Thái Lan gặp ĐT Philippines. Với ĐT Việt Nam thì đây chỉ là một trận đấu thủ tục do đã toàn thắng 3 trận trước đó và sẽ cầm chắc tấm HCV tại môn thi đấu này. Chiều nay, lễ bế mạc SEA Games 30 và nghi thức trao cờ đăng cai SEA Games 31 cho Việt Nam.


CĐV Đông Nam Á dành mưa lời khen cho U22 Việt Nam

Tối 10/12, U22 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Đoàn Văn Hậu (cú đúp) và Đỗ Hùng Dũng là người ghi bàn cho U22 Việt Nam. 

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng bài chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo thông qua trang mạng xã hội chính thức. Họ đăng bức ảnh ăn mừng của tập thể U22 Việt Nam cùng dòng miêu tả: "60 năm chờ đợi đã đi qua, Việt Nam kết thúc môn bóng đá nam SEA Games với tấm huy chương vàng". Dưới phần bình luận, các cổ động viên từ Malaysia, Campuchia, Thái Lan gửi lời khen và chúc mừng đến U22 Việt Nam. 


Lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn nhận lỗi vì để xảy ra vi phạm

Sau khi nhận được phản ánh về việc các que thử HIV, viêm gan B bị cắt đôi trước khi xét nghiệm, lãnh đạo BV đã họp khẩn với cán bộ, nhân viên khoa vi sinh y học và các khoa, phòng liên quan để làm rõ. Tại cuộc họp chiều tối 9.12, các cá nhân liên quan thừa nhận, từ tháng 9 - 11.2019, khoa vi sinh y học đã tự ý đưa vào sử dụng, cắt 40 Test Alere HIV Combo và thử nghiệm trên 80 mẫu máu của 80 bệnh nhân (các mẫu này không thu tiền của người bệnh). Việc test kiểm chứng này không được báo cáo lên lãnh đạo BV.

BV khẳng định không có chủ trương, không chỉ đạo cắt đôi que thử nhanh HIV tại khoa vi sinh y học. Qua rà soát, BV chưa phát hiện việc cắt đôi test nhanh viêm gan B, chưa phát hiện việc trộn 4 mẫu bệnh phẩm vào 1 ống xét nghiệm trong khi tiến hành xét nghiệm elisa ngoài 80 test nêu trên.

Được biết, lãnh đạo BV đa khoa Xanh Pôn đã tạm đình chỉ 3 nhân viên liên quan đến vi phạm nêu trên, gồm: thạc sĩ Chu Thị Loan, phó trưởng khoa, phụ trách khoa vi sinh y học; cử nhân Trần Thị Thanh Lam, kỹ thuật viên trưởng; cử nhân Phan Thị Thùy Linh, kỹ thuật viên 7.


Tổ chức Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch UBND Hà Nội

Tổ chức Xúc tiến Môi trường Nhật Bản (JEBO) đã có văn bản đính chính việc JEBO phản bác Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong một thông cáo trước đó. Đơn vị khẳng định Chủ tịch Hà Nội đã nói đúng và gửi lời xin lỗi tới ông vì ảnh hưởng đến uy tín của ông và UBND Hà Nội.

Theo đó, ngày 7/12, JEBO có thông tin tới báo chí "thấy buồn vì Chủ tịch UBND Hà Nội thông tin sai sự thật" về việc họ tiến hành thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép thành phố. Đơn vị nói thực hiện theo văn bản công văn số 142 ngày 9/5 của UBND thành phố nêu rõ đồng ý cho phép JEBO thực hiện. Tuy nhiên, sau khi xem lại công văn 142 và toàn bộ quá trình từ đầu khi vào Hà Nội làm thí điểm, Tổ chức Xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản cho hay JEBO hoàn toàn chưa xin phép thực hiện thí điểm tại sông Tô Lịch mà chỉ có Công ty JVE. 

Vì vậy, Hà Nội chỉ cho phép JVE phối hợp với Đoàn chuyên gia Nhật Bản thực hiện thí điểm và việc JEBO tự thực hiện thí điểm đúng là đã không xin phép thành phố. "Về mặt pháp lý, JEBO không phải là đơn vị xin phép UBND thành phố nên việc chúng tôi ra Thông cáo khẳng định UBND Thành phố đã cho phép JEBO thực hiện là hoàn toàn sai. Chủ tịch UBND thành phố thông tin đúng sự thật việc chúng tôi không xin phép, vì chúng tôi chỉ là Đoàn chuyên gia Nhật Bản", thông cáo nêu rõ.

Đại diện đơn vị này cũng thừa nhận chỉ là Đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty JVE về mặt kỹ thuật để thực hiện dự án nên việc ra Thông cáo báo chí phản bác Chủ tịch UBND thành phố là chưa phù hợp. "JEBO xin khẳng định Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu về việc JEBO chưa về xin phép là hoàn toàn đúng. Thông cáo báo chí của chúng tôi gây ra hiểu nhầm về Ngài Chủ tịch do vậy Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới ngài Chủ tịch và mong Chủ tịch UBND Hà Nội thông cảm", thông cáo nêu.


Xe đầu kéo tông sập nhà dân lúc nửa đêm

Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xác nhận vừa xảy ra vụ xe đầu kéo lao vào nhà dân tại xã Phước Đức thuộc huyện này. Theo đó, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 10/12, xe ô tô tải đầu kéo BKS 82C – 018.05 kéo theo rơ mooc 82R – 000.48 do tài xế Nguyễn Văn Toàn (SN 1977, trú phường Thống Nhất, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển chạy theo hướng Đà Nẵng – Kon Tum.

Khi đến tại km 1384 (thuộc thôn 5, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) chiếc xe bất ngờ đâm vào nhà ông Võ Ba (SN 1952) nhà ở bên đường. Hậu quả ngôi nhà cấp 4 hư hỏng hoàn toàn, vợ chồng ông Ba nằm gọn dưới gầm xe, đứa con nằm bên cạnh. May mắn các nạn nhân thoát chết. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.


Hà Nội rét mướt thêm vài ngày trước khi tăng nhiệt

Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu sau được tăng cường yếu trở lại nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m; biển động. Khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa giông, trong cơn giông đề phòng xảy ra lốc xoáy.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ. Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; phía Nam mưa vài nơi, chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 11-14 độ, phía Nam có nơi 15-17, vùng núi có nơi dưới 9 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; phía Bắc chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét khi nền nhiệt ở mức 16-19 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.


Buộc thôi việc nữ phó phòng được bổ nhiệm trái thẩm quyền tại Đắk Lắk.

Thông tin từ UBND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa có quyết định cho bà Trần Thị Lẹn - Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thôi việc. 

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Đắk Lắk kết luận việc UBND huyện Ea Súp ra quyết định để bà Lẹn từ nhân viên hợp đồng vào biên chế năm 2003 là trái thẩm quyền. Sau đó, vào năm 2012, bà Lẹn được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến năm 2017, bà Lẹn tiếp tục được tái bổ nhiệm chức danh này.

Trong kết luận số 212, UBKT Tỉnh ủy đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại thời điểm lịch sử, giải quyết có lý có tình trường hợp của bà Lẹn. Ngay sau đó, lãnh đạo UBKT Huyện uỷ, UBND huyện giao cho Phòng Nội vụ gặp gỡ, trao đổi, vận động bà Lẹn tự nguyện viết đơn xin nghỉ và bà đã đồng ý thôi việc, được giải quyết chế độ theo Nghị định 46 Chính phủ. Tuy nhiên đến tháng 12/2019 bà Lẹn mới viết đơn xin nghỉ. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình bổ nhiệm bà Trần Thị Lẹn cũng đã bị UBND huyện Ea Súp kiểm điểm.


Giải cứu gấu ngựa nặng 140 kg

9h ngày 10/11, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Can Lộc, Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện taxi biển Nghệ An do tài xế Trần Văn Toản (34 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có nhiều nghi vấn nên ra lệnh dừng kiểm tra.

Phát hiện con gấu ngựa màu đen bị tiêm thuốc mê, nằm bất động trong lồng sắt đặt phía sau ghế taxi, nhà chức trách yêu cầu tài xế Toản xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc con vật, tuy nhiên anh này không có. Được biết, con gấu ngựa thuộc loài quý hiếm được đưa về trụ sở chăm sóc. Đến sáng nay, nó đã tỉnh, chờ bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam ở Ninh Bình.

Tài xế Toản khai được một người quen thuê đến xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc chở khách ra Nghệ An, song đến nơi thì họ yêu cầu chở gấu. "Tôi từ chối, nhưng họ nói con gấu có đầy đủ giấy tờ, có chuyện gì sẽ chịu trách nhiệm. Do muốn kiếm thêm ít tiền công nên tôi đồng ý", tài xế Toản nói.

Hiện, cảnh sát đang truy tìm người thuê tài xế Toản chở con gấu để xử lý.