GIẢI TRÍ
News 24h (18/12): Phát hiện mãnh thú tại Bảo Lộc, phát hiện quả bom nặng hơn 200 kg trong vườn cao su
Anh Châu • 18-12-2019 • Lượt xem: 1336

Những tin tức xã hội, thể thao và y tế trong 24 giờ quan nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả.
VFF thông báo tình hình chấn thương của các cầu thủ U23 Việt Nam
"Tin vui là bộ 3 cầu thủ gồm Quang Hải, Thanh Thịnh, Trọng Hùng mặc dù vẫn tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju-young, nhưng khối lượng được nâng lên đáng kể và họ cũng có thể tập nặng với bóng. Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng đã hòa nhập với buổi tập chung của cả đội", trích bài viết trên trang chủ VFF.
Quang Hải, Thanh Thịnh và Trọng Hùng dính chấn thương khi thi đấu tại SEA Games 30. Trong khi đó, Đình Trọng bị đứt dây chằng đầu gối và tập hồi phục sau phẫu thuật một thời gian dài. Trước khi lên đường sang Hàn Quốc, CLB Hà Nội cũng thông báo tình trạng của trung vệ này đang tốt dần lên.
Văn Hậu ăn mừng cùng đồng đội sau trận thắng của Heerenveen
Tại vòng 2 cúp quốc gia Hà Lan, Heerenveen chỉ phải tiếp đón CLB hạng dưới Roda JC. Sau khi có được lợi thế an toàn, HLV Johnny Jansen đã quyết định trao cơ hội cho Đoàn Văn Hậu ở những phút cuối trận.
Tuyển thủ Việt Nam vào sân thay Floranus và chơi ở vị trí hậu vệ trái. Văn Hậu thi đấu đầy quyết tâm sau khi được trao cơ hội. Anh có tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội khách và phải nhận thẻ vàng khi trận đấu bước vào phút bù giờ. Nỗ lực của Văn Hậu cùng đồng đội giúp Heerenveen bảo toàn chiến thắng 2-0 trên sân nhà, đồng nghĩa với tấm vé vào vòng 1/8 cúp quốc gia Hà Lan.
Sở Y tế thông tin về vụ cắt đôi que thử HIV ở Bệnh viện Xanh Pôn
Đoàn thanh tra đánh giá Khoa Vi sinh y học không thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận quà tặng. Việc khoa tự ý sử dụng test HIV Combo để xét nghiệm test HIV 1/2 nhưng không xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học, không báo cáo bệnh viện là vi phạm các quy định về kiểm chứng, nghiên cứu khoa học.
Ngoài ra, việc Khoa Vi sinh y học cắt dọc test HIV Combo để xét nghiệm đã không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, không đúng quy chế chuyên môn. Để xảy ra những vi phạm, tồn tại trên, trách nhiệm trực tiếp thuộc về khoa, đồng thời có trách nhiệm của bệnh viện trong công tác quản lý vật tư y tế.
Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội đã có quyết định giải quyết tin báo tội phạm và đang tiến hành điều tra, xác minh. Sở Y tế đề nghị UBND thành phố cho phép chờ kết quả điều tra, xác minh của cơ quan điều tra đối với vụ việc trên. Trong quá trình chờ kết quả điều tra, Sở Y tế chỉ đạo các phòng, ban chức năng của sở và Bệnh viện Xanh Pôn cung cấp hồ sơ, tài liệu, thực hiện nghiêm túc các nội dung của cơ quan cảnh sát điều tra khi được yêu cầu.
Bộ TNMT họp khẩn tìm nguyên nhân ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TP.HCM. Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 19/12 do Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì.
Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cùng nhiều bộ, ngành, Sở TNMT Hà Nội và TP.HCM, mời dự họp về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí.
Theo đại diện Bộ, thời gian qua, tình hình chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn, trong đó có Hà Nội và TP.HCM nhận được sự quan tâm của cộng đồng. "Dù các cấp quản lý đã triển khai thực hiện một số biện pháp để cải thiện tình hình, nhưng diễn biến ô nhiễm không khí trên toàn quốc vẫn có chiều hướng gia tăng cả về không gian và thời gian gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng", văn bản của bộ nêu rõ.
Do đó, Bộ TNMT tổ chức cuộc họp, trao đổi, thảo luận tình hình thực hiện quyết định của Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025. Đồng thời, đơn vị mong muốn phối hợp xác định nguyên nhân và đưa ra các biện pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại các thành phố lớn.
TP.HCM: Tiền phạt hành vi gây ô nhiễm tăng 99 lần trong nửa năm
Chiều 17/12, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân liên tục nhấn mạnh kết quả vận động 1,36 triệu hộ dân, chiếm 50% tổng hộ dân TP.HCM, ký cam kết không xả rác bừa bãi, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn.
“Trong vòng một năm mà một nửa hộ dân thành phố ký cam kết thế này, vừa là tấm lòng người dân vừa là thước đo hệ thống chính trị có tác động được đến người dân như thế nào”, Bí thư Nhân bày tỏ sự ấn tượng và nói thêm: “Nói chuyện rác nhưng cho thấy cả hệ thống chính trị vận động. Chưa bao giờ cuộc vận động thành phố sạch có đủ giải pháp như bây giờ”.
Sau một năm triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU, thành phố đã nhắc nhở 2.744 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, môi trường, lập biên bản ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính 5.745 trường hợp với số tiền phạt gần 48 tỷ đồng. Thời điểm 6 tháng đầu năm, con số này là 172 trường hợp nhắc nhở, lập 1.197 biên bản vi phạm hành chính và xử phạt số tiền hơn 478 triệu đồng. Sự chênh lệch kết quả giữa 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm cho thấy hiệu quả của các chương trình hành động cụ thể từ hệ thống chính trị địa phương.
Tổng kiểm tra 101 dự án nằm sát sông Sài Gòn
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có kế hoạch kiểm tra các dự án nằm tiếp giáp bờ sông Sài Gòn. Theo kế hoạch, cho đến ngày 3/1/2020, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ rà soát lại việc sử dụng hành lang bờ sông, các loại giấy tờ pháp lý của 88 dự án đầu tư xây dựng tại 9 quận, huyện (quận 2, quận 1, quận 4, quận 7, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn).
Ngoài 88 dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được phê duyệt tiếp giáp với bờ sông Sài Gòn, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra thêm 13 dự án đầu tư xây dựng nhà ở có hành lang bảo vệ sông Sài Gòn khác với quy định hiện hành.
Lãnh đạo Sở Xây dựng yêu cầu các đoàn kiểm tra cần xử lý nghiêm các công trình, dự án vi phạm quy định về hành lang bờ sông, kênh rạch đã ban hành năm 2004. Việc kiểm tra, xử lý phải đảm bảo tính đồng bộ, đúng quy định pháp luật.
Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa Bình cũng phân công ông Lý Thanh Long, Chánh thanh tra Sở Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của Đoàn kiểm tra. 3 Phó chánh thanh tra sở là ông Huỳnh Lê Công Trường, Trương Công Nam, Trần Hùng Anh có vai trò trưởng các đoàn kiểm tra lần này. Dự kiến, ngày 17/1/2020, Sở Xây dựng sẽ hoàn tất cuộc tổng kiểm tra và báo cáo kết quả với UBND TP.HCM.
Phát hiện quả bom nặng hơn 200 kg trong vườn cao su
Lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã di dời thành công quả bom nặng hơn 200 kg khỏi vườn cao su của một hộ dân ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.
Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 16/12, trong khi đào đất ở vườn cao su của gia đình ông Dương Đình Phương (52 tuổi, ở tổ dân phố Phú Quý, thị trấn Nông trường Việt Trung), tài xế lái máy múc phát hiện một quả bom lớn ở độ sâu hơn 2 m. Nhận tin báo, Công an thị trấn Nông trường Việt Trung phối hợp với dân quân địa phương cử người đến canh gác, bảo vệ hiện trường để đảm bảo an toàn. Sau hơn 4 giờ, công binh đã đưa được quả bom lên khỏi mặt đất.
Quả bom được xác định là loại MK 82, dài 1,54 m, nặng 227 kg, do Mỹ sản xuất.
Chủ quán cơm ở Bình Phước nhặt được 280 triệu đồng
UBND xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cho biết xã đang giữ một túi xách có chứa 280 triệu đồng do chủ một quán cơm trên địa bàn giao nộp.
Trước đó, khoảng 22h ngày 16/12, anh Trần Đình Hiếu (28 tuổi), chủ quán cơm Ông Già ở ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, phát hiện một túi xách để ở trước tiệm. Nghĩ rằng khách ăn cơm bỏ quên sẽ quay lại lấy nên anh Hiếu không kiểm tra. Tuy nhiên, sáng 17/12, túi xách vẫn còn chỗ cũ. Khi mở ra, chủ tiệm cơm Ông Già phát hiện bên trong có một túi nylon màu đen chứa nhiều xấp tiền mệnh giá từ 100.000-500.000 đồng. Anh Hiếu trình báo Công an xã Đồng Tiến đến lập biên bản, kiểm đếm số tiền bên trong túi.
Công an xã Đồng Tiến sau đó cũng phát đi thông báo, ai là chủ nhân của túi xách trên thì liên hệ để làm các thủ tục cần thiết.
Đề xuất chi 5.000 tỷ đồng xây mới sân bay Điện Biên
4 tháng sau khi Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị lên kế hoạch đầu tư nâng cấp sân bay Điện Biên, đại diện ACV đã trình lên bộ 2 phương án đầu tư với mức khái toán gần 5.000 tỷ đồng.
Theo thiết kế dự kiến, sân bay Điện Biên sẽ được xây mới đường cất hạ cánh dài 2.400 m cùng hệ thống đường lăn nối, đường lăn song song và đèn tiếp cận CAT 1. Đường băng mới sẽ đủ điều kiện đón các dòng máy bay A320, A321 và tương đương (sân bay hiện hữu chỉ đón được dòng máy bay cỡ nhỏ, di chuyển chặng ngắn).
Nhà ga hành khách 2 tầng được xây mới với công suất đáp ứng 2 triệu hành khách/năm. Sân đỗ máy bay đáp ứng 6 vị trí đỗ máy bay A320, A321 và tương đương. Một đài kiểm soát không lưu kết hợp trung tâm điều hành chỉ huy bay và đài dẫn đường cũng sẽ được xây mới hoàn toàn.
ACV khái toán tổng mức đầu tư sân bay khoảng 4.787 tỷ đồng. Trong đó, khu bay dự kiến 1.400 tỷ đồng, nhà ga, khu hàng không dân dụng dự kiến 1.700 tỷ đồng. Các công trình đảm bảo điều hành bay dự kiến 155 tỷ đồng. UBND tỉnh Điện Biên thực hiện khâu giải phóng mặt bằng với chi phí 1.532 tỷ đồng.
Phát hiện mãnh thú giống báo hoa mai ở Bảo Lộc
Dấu chân “mãnh thú” xuất hiện tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc
Những ngày qua, người dân thôn Nao Srê, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, xôn xao trước việc phát hiện nhiều dấu chân “mãnh thú”, nghi là báo hoa mai trên các rẫy cà phê. Dấu chân loại động vật này để lại nhiều và rõ nhất thuộc khu vực rẫy cà phê của gia đình bà Trần Thị Huệ. Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm TP Bảo Lộc khẩn trương phối hợp với UBND các xã trên địa bàn, thông báo tới người dân sinh sống và sản xuất nương rẫy gần rừng về việc xuất hiện hai cá thể nghi là báo hoa mai, loài động vật quý hiếm, nguy cấp.
Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Hạt kiểm lâm TP Bảo Lộc tiếp tục cử cán bộ theo dõi để xác định chính xác loài động vật rừng vừa xuất hiện tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, đồng thời thu thập các thông tin để làm rõ quy luật hoạt động của các cá thể thú này, báo cáo về Chi cục để có phương án xử lý phù hợp. Bên cạnh công tác bảo vệ cho các cá thể nghi là báo hoa mai, lực lượng chức năng cũng cảnh báo người dân không nên đi một mình vào khu vực có “mãnh thú” vừa xuất hiện để tránh trường hợp bị tấn công.
Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 2009 đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận có ít nhất có 4 lần loài thú họ mèo xuất hiện tại các khu vực khác nhau nhưng chưa thể xác định được chúng là cùng một đàn hay khác đàn.