GIẢI TRÍ

News 24h (19/12): Triệt phá cơ sở sản xuất nước tăng lực giả, bắt thiếu nữ tống tiền cụ ông 70 tuổi

Anh Châu • 19-12-2019 • Lượt xem: 1110
News 24h (19/12): Triệt phá cơ sở sản xuất nước tăng lực giả, bắt thiếu nữ tống tiền cụ ông 70 tuổi

Thông tin về sự việc thiếu nữ ghi cảnh quan hệ với cụ ông 70 tuổi rồi tống tiền và chuyện tạm giữ hai nghi phạm Trung Quốc định đưa trẻ sơ sinh đang nhận được nhiều sự chú ý.


Tạm giữ hai nghi phạm Trung Quốc định đưa trẻ sơ sinh qua biên giới bán

Nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ 2 người Trung Quốc có liên quan trong chuyên án QN1219 - đấu tranh phòng chống mua bán người, và giải cứu thành công một cháu bé sơ sinh khoảng 13 ngày tuổi. Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng người Trung Quốc bước đầu thừa nhận đang trên đường đưa cháu bé xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để bán. Hiện vụ việc đang được BĐBP tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


Triệt phá cơ sở sản xuất nước tăng lực giả quy mô lớn

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ sản xuất nước tăng lực giả quy mô lớn ở TP.Biên Hòa vừa bị triệt phá. Trước đó, vào chiều ngày 17.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục quản lý thị trường Đồng Nai bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở sản xuất nước đóng chai tại phố 3A, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa).

Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang cơ sở này đang có hành vi làm giả nước tăng lực của một nhãn hiệu. Tại hiện trường, có 350 thùng nước ngọt thành phẩm giả thương và gần 1.600 thùng nước chưa dán nhãn mác, cùng nhiều máy móc công cụ phục vụ cho hành vi làm giả. Làm việc với công an, chủ cơ sở là Trần Minh Hải (ngụ TP.HCM) khai nhận các chai nước tăng lực nguyên liệu được đưa từ TP.HCM về, tại đây các nhân công dán nhãn giả thương hiệu vào rồi mang đi tiêu thụ.


Cà Mau xác định niên đại của tượng thú lạ ngư dân nhặt được khi lặn biển

Ngày 18.12, ông Tiêu Minh Tiên, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, ký văn bản chỉ đạo Bảo tàng tỉnh Cà Mau xác định nguồn gốc, xuất xứ và niên đại của tượng thú lạ mà ngư dân ở xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển nhặt được khi đi lặn biển.

Theo đó, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thông tin và Du lịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo Giám đốc Bảo tàng chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin H.Ngọc Hiển và các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành khảo sát thực tế, xác định nguồn gốc, xuất xứ, niên đại, hoa văn của hiện vật mà ngư dân nhặt được.


Bắt thiếu nữ ghi cảnh quan hệ với cụ ông 70 tuổi rồi tống tiền

Ngày 18.12, liên quan đến vụ ghi lại clip quan hệ tình dục để tống tiền, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản do Vũ Thị Huyền Trang (19 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) thực hiện.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây cụ N. (70 tuổi, ngụ H.Long Điền) có quen biết Trang. Sau đó, cả hai thường gặp nhau và thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Trong những lần này, Trang đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh hai người đang quan hệ với nhau. Một thời gian sau, Trang gọi điện thoại yêu cầu ông N. đưa tiền để xóa các hình ảnh, clip nóng giữa hai người. Trang đe dọa, nếu ông N. không đưa tiền thì sẽ tung những hình ảnh và clip nóng giữa hai người lên mạng xã hội. Lo ngại nên ông N. đã đưa 2 lần tổng cộng 17 triệu đồng cho Trang.

Nhận tiền xong, nhiều ngày sau Trang lại tiếp tục tống tiền ông N. Lần này, Trang tiếp tục yêu cầu ông N. đưa 20 triệu đồng.

Liên tục bị Trang đe dọa, tống tiền, ông N. đã trình báo công an. Ngày 17.12, ông N. hẹn Trang đến trước siêu thị TP.Bà Rịa để giao tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang.


Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 'hô biến' nhân viên tạp vụ thành bác sĩ

TS Cao Hưng Thái, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), có công văn khẩn đề nghị Sở Y tế Bình Dương chỉ đạo và tổ chức xác minh sự việc “hô biến” nhân viên tạp vụ thành bác sĩ khám cho công nhân, tại Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương; báo cáo kết quả về Cục này trước ngày 20.12.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế Bình Dương tăng cường thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế; chỉ đạo, hướng dẫn các khoa, phòng có liên quan đến hoạt động khám, cấp giấy khám sức khỏe, giấy ra viện, nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến công tác khám sức khỏe và cấp giấy ra viện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khám, cấp giấy khám sức khỏe và cấp giấy ra viện.

Đồng thời Sở Y tế tỉnh Bình Dương thiết lập hệ thống theo dõi, cập nhật hằng ngày việc khám, cấp giấy khám sức khỏe, cấp giấy ra viện nhằm hạn chế việc làm giả; phối hợp cơ quan báo chí, chính quyền, lực lượng công an trên địa bàn để ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp cố ý làm trái quy định trong hoạt động khám chữa bệnh và khám sức khỏe.


TP.HCM muốn lập khu công nghiệp mới tại huyện Bình Chánh

UBND TP.HCM vừa kiến nghị lên Thủ tướng và các bộ Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư chấp thuận việc lập quy hoạch phân khu một khu công nghiệp (KCN) mới. Nếu được chấp thuận KCN mới sẽ rộng 380 ha, nằm tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cho rằng khu vực dự kiến hình thành KCN này không phù hợp với đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2010. Tuy nhiên, việc hình thành KCN tại khu vực trên lại phù hợp với quy hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch đất sử dụng tại TP.HCM năm 2018.

Trước đó, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch Đầu tư, TP.HCM cần chờ tới khi có quy hoạch cấp tỉnh được duyệt. Tuy nhiên, UBND TP.HCM cho rằng thời gian đến lúc đó quá lâu. Do đó, TP kiến nghị được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của dự án này trước và bổ sung vào nội dung điều chỉnh quy hoạch chung TP. Khu đất 380 ha mà UBND TP.HCM xin được lập quy hoạch nằm trong khu vực 668 ha ở xã Phạm Văn Hai. Khu vực này đã được Thủ tướng chấp thuận chuyển đổi sang đất công nghiệp. 

Dự kiến, toàn bộ khu 668 ha sẽ hình thành một KCN tập trung để thay thế cho cụm 3 KCN đã kiến nghị xóa bỏ, gồm KCN Bàu Đưng (200 ha), KCN Phước Hiệp (175 ha) đều nằm tại huyện Củ Chi và KCN Xuân Thới Thượng (300 ha) ở huyện Hóc Môn.  Khu 380 ha nằm gần với các KCN hiện có như Vĩnh Lộc, Phạm Văn Hai...Lãnh đạo UBND TP.HCM cho rằng sau khi thành hình, KCN mới sẽ góp phần hình thành một KCN tập trung, có tính liên kết và tạo thuận lợi cho việc phân phối, lưu thông hàng hóa.


Steve Jobs muốn tạo ra iPad để dùng trong toilet

"Tôi muốn một mảnh kính để đọc email trong toilet" là những gì cố CEO Apple nói với các kỹ sư khi lên kế hoạch phát triển dòng sản phẩm mới.

Theo Cultofmac, thông tin thú vị được chia sẻ bởi cựu nhân viên Apple Imran Chaudhri. Chàng trai 21 tuổi hiện là chủ tịch hãng công nghệ Humane. Câu chuyện về nguồn gốc của iPad được chia sẻ trong bài báo của New York Times. Bài viết còn phỏng vấn Phil Schiller, Phó chủ tịch phụ trách marketing của Apple và cựu phóng viên tờ WSJ, Walt Mossberg.

Trong bài viết, Schiller nói về khao khát của Jobs tạo ra chiếc máy tính có giá 499 USD. Ý tưởng này xuất hiện trước khi có iPhone. Táo khuyết muốn loại bỏ mọi linh kiện đắt tiền như bàn phím hay thiết kế vỏ sò. Người dùng sẽ thao tác, nhập liệu trực tiếp trên màn hình cảm ứng đa điểm. "Hãy cho tôi thứ gì đó bán được" là lời nhắn của Jobs. Các kỹ sư từng muốn tích hợp màn hình cảm ứng đa điểm lên mẫu tablet dựa trên máy tính Mac, nhưng giá sẽ rất đắt. Sau nhiều phương án nghiên cứu, giải pháp tối ưu nhất chính là chiếc iPad hiện nay.


Lật thuyền chở 7 người, 2 cha con chết đuối

Lãnh đạo UBND phường Mai Hùng (TX Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết khoảng 16h chiều 18/12, một nhóm 7 người (3 trẻ em, 4 người lớn) chèo thuyền dạo mát trên sông Hoàng Mai. Đi được một đoạn, thuyền lật úp làm mọi người rơi xuống nước.

Có 5 người bơi được vào bờ, còn anh Nguyễn Văn Hoàng (44 tuổi) cùng con gái 4 tuổi bị nước cuốn mất tích. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 9 (Công an tỉnh Nghệ An) điều 14 cán bộ cùng thiết bị cứu hộ phối hợp với quân đội, lực lượng địa phương và ngư dân lặn tìm các nạn nhân. Đến hơn 18h cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Sự việc xảy ra khi gia đình anh Hoàng có người thân ở Hà Nội về quê chơi. Sau bữa cơm trưa, nhóm người này mượn thuyền chèo ra sông ngắm cảnh thì không may gặp nạn.


Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Trước đó, khoảng 16h ngày 17/12, Công an huyện Cam Lộ và Trạm CSGT Đakrông (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) kiểm tra ôtô do Đinh Văn Thái (23 tuổi) điều khiển chở theo bà Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện ở cốp xe và chỗ ngồi của bà Thủy có 9 cá thể tê tê Java (hay còn gọi là trút) với tổng trọng lượng 34,9 kg. Đây là loại động vật thuộc nhóm 1B nguy cấp quý hiếm, cấm vận chuyển, buôn bán. Lực lượng chức năng đã tịch thu tang vật, đồng thời đưa người và phương tiện về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bà Thủy khai toàn bộ số động vật này được mua ở huyện miền núi Hướng Hóa, đưa về xuôi bán kiếm lời. Để qua mắt lực lượng chức năng và tài xế, bà Thủy bỏ số động vật trên vào ba lô, túi xách rồi thuê Thái chở đi với lý do vào Huế thăm cháu. Đến khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ tài xế Thái mới "té ngửa" vì bị bà Thủy qua mặt.


Nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao chở 2 bao tải chứa 4.000 viên pháo nổ giao cho khách đặt mua qua mạng bị cảnh sát bắt giữ.

Công an huyện Chợ Mới vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang, bắt quả tang nam thanh niên vận chuyển trái phép 4.000 viên pháo nổ.

Chiều 16/12, cảnh sát phát hiện Lê Hoàng Huy (19 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) chạy xe máy với tốc độ cao. Cảnh sát ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng anh ta không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy. Bị truy đuổi đến xã An Thạnh Trung, Huy lao xe máy vào nhà người dân để lẩn trốn nhưng bị cảnh sát bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 bao tải chứa 4.000 viên pháo nổ. 

Huy khai nhận toàn bộ số pháo nổ trên là của Nguyễn Liễu Xuân Khoa (20 tuổi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới). Khoa thuê Huy mang số pháo trên giao cho khách đặt mua qua mạng, với tiền công 200.000 đồng. Hiện, cảnh sát tạm giữ tang vật và củng cố hồ sơ, truy cứu trách nhiệm đối với Huy và Khoa.