THỂ THAO

Ngậm ngùi để U.19 Hà Nội có 3 điểm vì pha phản lưới nhà, HLV Đặng Đạo (U.19 Khánh Hòa) hướng đến vị trí thứ 3 tốt nhất

Đoan Ngọc • 26-04-2023 • Lượt xem: 875
Ngậm ngùi để U.19 Hà Nội có 3 điểm vì pha phản lưới nhà, HLV Đặng Đạo (U.19 Khánh Hòa) hướng đến vị trí thứ 3 tốt nhất

Quyết tâm giành lấy 1 điểm trước U.19 Hà Nội, U.19 Khánh Hòa đã chơi “cầm chừng” hầu như xuyên suốt cả 2 hiệp đấu. Thế nhưng, pha đưa bóng về lưới nhà của Phạm Minh Trường đã khiến đội bóng của HLV Đặng Đạo phải nhận thất bại ở những phút thi đấu cuối cùng. 

Xem thêm: 

U.19 Khánh Hoà đánh bại chủ nhà Tây Ninh 1-0

Tại lượt hai bảng A, trong khi U.19 Hà Nội quyết tâm giành lấy 3 điểm vì trước đó đã để SHB Đà Nẵng cầm chân với tỉ số hòa 1 - 1, thì U.19 Khánh Hòa sẽ quyết tâm giành lấy 1 điểm. Vì thế, trong xuyên suốt hai hiệp thi đấu, đội bóng đến từ thành phố Biển chơi phòng thủ, hàng công chặt chẽ. 

Tưởng chừng 0 - 0 sẽ là kết quả chung cuộc. Thế nhưng ở phút 89, từ pha tấn công nguy hiểm bên cánh trái, sau cú dứt điểm của Văn Dung, trung vệ Minh Trường của U19 Khánh Hoà lóng ngóng phá bóng phản lưới nhà, giúp U19 Hà Nội vươn lên dẫn trước 1 - 0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này.


U.19 Hà Nội (áo vàng) - U.19 Khánh Hòa (áo đỏ). 

Ngậm ngùi nhận kết quả thua cuộc dù đã chơi hết sức mình, trả lời với báo chí, đại diện U.19 Khánh Hòa cho biết: “Các cháu đã chơi đúng chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể tránh khỏi những sai sót và tình huống phản lưới nhà là một điều rất đáng tiếc”. 


Đại diện U.19 Khánh Hòa trả lời sau trận đấu. 

Ở lượt trận cuối bảng A VCK U.19 Quốc gia sẽ diễn ra vào chiều 26/4, U.19 Khánh Hòa sẽ gặp U.19 SHB Đà Nẵng, HLV Đặng Đạo cho biết, ông và toàn đội đặt mục tiêu sẽ giành lấy 1 điểm. Với 4 điểm trong tay, U.19 Khánh Hòa hướng đến là đội xếp vị trí thứ 3 tốt nhất để tiến vào tứ kết. 

Khi được hỏi về chấn thương của cầu thủ Lê Nác Đô (số 12), HLV Đặng Đạo tiết lộ về tình trạng sức khỏe, hiện tại nam cầu thủ đã ổn định, chỉ bị lật nhẹ cổ chân và đang dưỡng sức để thi đấu cho những trận đấu quan trọng tiếp theo. Bên cạnh đó, ông nói thêm, sự vắng mặt của nam cầu thủ đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của U.19 Khánh Hòa. 

Thông tin thêm: 

Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia sẽ chính thức được diễn ra tại Tây Ninh. Bắt đầu từ ngày 22/4/2023 đến ngày 04/5/2023 với 25 trận đấu hấp dẫn của 12 đội bóng tiêu biểu ở vòng bảng là Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang cùng đội chủ nhà Tây Ninh.

12 đội bóng xuất sắc sẽ tranh tài từ ngày 22/4 đến 04/5 tại sân vận động tỉnh Tây Ninh và sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh.

Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17g15 ngày 22/2/2023 tại SVĐ tỉnh Tây Ninh. Các trận đấu trong khuôn khổ của mùa giải sẽ được mở cửa miễn phí. 

Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tuyến thông qua livestream trên các nền tảng như: Fanpage U.19 - U.21 Thanh Niên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, kênh YouTube Thể thao 360 (Báo Thanh Niên), VFF Channel (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam),...