ĐỜI SỐNG

Ngành du lịch nhiều địa phương thắng lớn trong dịp lễ

T.H • 04-05-2021 • Lượt xem: 2017
Ngành du lịch nhiều địa phương thắng lớn trong dịp lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 nhiều địa phương đã trở thành điểm đến lý tưởng của người dân giúp cho ngành du lịch những tỉnh này trở nên sôi động sau nhiều tháng vắng khách và gần như những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam luôn ở mức “quá tải”.

Thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho thấy, ước doanh thu sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 do du lịch mang lại cho Lào Cai vào khoảng 208 tỷ đồng. Tổng lượng khách đến Lào Cai trong kì nghỉ vừa qua vào gần 64 nghìn lượt, trong đó 100% là khách nội địa, tập trung chủ yếu tại Sa Pa, Bắc Hà và thành phố Lào Cai.

Lượng khách đến Lào Cai tăng hơn 4 lần so với cùng kì năm trước (giai đoạn vừa hoàn thành giãn cách xã hội), tuy nhiên, vẫn thấp hơn mức dự kiến bởi có khoảng 30 – 40% phòng nghỉ đã bị hủy, chủ yếu tập trung ở các khách sạn 1 – 2 sao và nhà nghỉ.

Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, trong hai ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tỉnh Quảng Ninh đã đón 280 nghìn lượt khách tới tham quan vịnh Hạ Long và các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, khách tham quan vịnh Hạ Long hơn 32 nghìn lượt khách; khu danh thắng Yên Tử cũng đón hơn 4.600 khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón hơn 12 nghìn lượt khách; Công viên Sun World Hạ Long Complex đón gần 24 nghìn lượt khách tham quan.

Các điểm tham quan, nghỉ dưỡng trên các đảo ở Cô Tô, Vân Đồn cũng đón gần 26 nghìn lượt khách tham quan; các cơ sở lưu trú trên bờ và trên biển cũng đón hơn 162 nghìn lượt khách lưu trú.

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các lực lượng chức năng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã xử phạt 55 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Chiều 3-5, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng du khách đến tham quan, trải nghiệm tại địa phương tăng mạnh so cùng kỳ năm 2020. Theo thống kê, trong bốn ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5), lượng khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm tại Đà Lạt - Lâm Đồng ước đạt 145,5 nghìn lượt, tăng 179,8% so cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, khách qua lưu trú hơn 122 nghìn lượt, tăng 189,5%; lượng khách lưu trú tập trung đông vào các ngày từ 30-4 đến 2-5.

Chiều ngày 3/5 ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trong bốn ngày nghỉ từ 30-4 đến 3-5, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 176.921 lượt khách, tăng gấp nhiều lần so cùng kỳ năm 2020. Riêng TP Phú Quốc đã đón 91.406 lượt khách, tăng gấp nhiều lần so cùng kỳ 2020.

Trong số khách đến Kiên Giang có 3.004 lượt khách là người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam đi du lịch; khách tham quan các khu, điểm du lịch 114.999 lượt; khách du lịch có lưu trú 61.922 lượt. Công suất phòng lưu trú tại các địa phương như Kiên Hải và Phú Quốc đạt hơn 80%. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 101,2 tỷ đồng.

Theo ông Bùi Quốc Thái, các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã có sự chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để phục vụ du khách. Riêng tại TP Phú Quốc, dịp này có thêm sản phẩm dịch vụ mới Khu tổ hợp “Thành phố không ngủ - Phu Quoc United Center” do tập đoàn Vingroup đầu tư được đưa vào phục vụ người dân và du khách, với rất nhiều hoạt động góp phần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ phục vụ du khách.