GIẢI TRÍ

Ngành giải trí Hong Kong thiệt hại nặng sau đợt dịch mới

DDVN • 08-03-2022 • Lượt xem: 437
Ngành giải trí Hong Kong thiệt hại nặng sau đợt dịch mới

Ngành công nghiệp giải trí Hong Kong đang đối mặt với tương lai bất ổn. Lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, sân khấu đều bị tê liệt hoạt động, thất thu nghiêm trọng do dịch Covid-19.

Ngày 7/3, HK01 đưa ngành công nghiệp giải trí Hong Kong đang ở trong tình trạng báo động khi liên tục bị kìm hãm hoạt động bởi sự bùng phát của dịch Covid-19. Tính đến nay, showbiz Hương Cảng đã hứng chịu đợt tàn phá thứ 5 khi tình trạng y tế cộng đồng gặp khủng hoảng.

Theo HK01, các công ty giải trí, hãng phim và rạp chiếu ở Hong Kong đang đối mặt với vấn đề sinh tử. Hàng loạt nghệ sĩ thông báo nhiễm virus khiến những sự kiện âm nhạc, phim ảnh bị hủy bỏ trong 3 tháng qua.

Tiếp tục đóng cửa rạp và ngừng tổ chức show

Đầu tháng 3, hai cụm rạp lớn nhất Hong Kong là Broadway Cinema và Cinema City Causeway Bay Victoria nối tiếp nhau thông báo đóng cửa chỉ trong 4 ngày. Trả lời truyền thông, Viên Ngạn Văn, Chủ tịch Phòng Thương mại Điện ảnh, bày tỏ lo lắng về sự sụp đổ của ngành điện ảnh Hương Cảng sau đại dịch. Ba năm qua, đã có 14 cụm rạp ở Hong Kong đóng cửa. Con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

"Chúng tôi được báo cáo về tình trạng tài chính kiệt quệ, không thể tái khôi phục hoạt động của hàng nghìn cụm rạp. Đợt dịch thứ 5 vào đầu năm nay đẩy họ vào thế không còn đường lui. Như rạp Cinema City Causeway Bay Victoria khai trương vào năm 2018, nhưng chỉ có thể hoạt động trong 2 năm. Khi còn chưa thu hồi vốn, chủ rạp và nhà đầu tư đã gánh thêm khoản lỗ chục triệu HKD trong 3 năm dịch. Việc họ đóng cửa không nằm ngoài dự đoán", Viên Ngạn Văn chia sẻ.

Nhiều rạp phim lớn ở Hong Kong đóng cửa sau 3 năm bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh. Ảnh: HK01.

Theo On, kể từ khi đại dịch bùng phát, hệ thống chiếu phim ở Hong Kong, đã phải đóng cửa 4 lần. Mỗi lần ngừng hoạt động kéo dài hơn 3 tháng. Ở làn sóng dịch thứ 5 này, rạp chiếu bị cấm đón khách đến ngày 20/4 hoặc lâu hơn tùy vào tình hình dịch có được khống chế hay không.

Điền Khải Văn, phát ngôn viên kiêm trưởng Hội nhà làm phim Hong Kong, nhận định ngành công nghiệp điện ảnh Hương Cảng đang ở giai đoạn nguy khốn nhất từ ​​trước đến nay. Một nhóm các công ty sản xuất phim ảnh, rạp chiếu đang phá sản. Theo Điền Khải Văn, các đơn vị phát hành phim đang "kêu cứu" với hy vọng chính quyền nới lỏng quy định để họ giảm thiểu nguy cơ thua lỗ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

"Dịch bệnh tấn công rạp chiếu phim rất nghiêm trọng. Tác phẩm không thể phát hành kéo theo chuỗi khủng hoảng vốn trong giới điện ảnh. Hàng chục tựa phim nội địa và Hollywood hủy ra mắt hoặc không thể chiếu ở Hong Kong sau quá trình quảng bá tiêu tốn hàng triệu HKD", Điền Khải Văn nói.

Theo thống kê của On, sau 3 tháng ngưng trệ, ngành điện ảnh Hong Kong lỗ gần 200 triệu USD. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, doanh thu phòng vé luôn duy trì ở mức 1,9 tỷ HKD (243 triệu USD), nhưng đến năm 2020 đã giảm 70% và đã tụt xuống 85-90% trong năm 2022. Trong đó, showbiz xứ Cảng thơm mất trắng 2 mùa phim Tết liên tiếp.

Theo Viên Ngạn Văn, hiện tại, mức trợ cấp cho các cụm rạp chỉ 15.000 USD/tháng. Nhưng chủ rạp thực tế phải chi trả phí vận hành gần 800.000 USD/tháng. Do đó, số tiền hỗ trợ từ chính quyền được xem là "muối bỏ bể", không thể giúp các rạp cầm cự qua mùa dịch.

Với lĩnh vực âm nhạc, do sự lây lan nghiêm trọng của biến chủng Omicron từ đầu năm, hơn 200 sự kiện biểu diễn trực tiếp, đặc biệt là các đêm nhạc ngoài trời, quy mô lớn đã bị hủy bỏ. Theo HK01, các nhà tổ chức sự kiện ước tính chịu khoản lỗ lên đến hàng trăm nghìn USD.

Tờ Hket nhận xét: "Các mảng kinh doanh cốt lõi của ngành giải trí Hong Kong là phim ảnh, âm nhạc, thể thao và sân khấu đều sắp không thể trụ vững. Virus đang đẩy showbiz đến bờ vực suy thoái nghiêm trọng".

Hàng loạt chương trình tạm dừng ghi hình

Theo HK01, sau khi nền công nghiệp điện ảnh, âm nhạc và sân khấu tê liệt, ngành sản xuất phim truyền hình, điện ảnh và phát thanh Hong Kong cũng đối mặt với giai đoạn khó khăn khi nhiều nghệ sĩ và nhân viên được xác nhận mắc Covid-19 vào cuối tháng 2.

On cho biết Hong Kong đang bước vào giai đoạn đỉnh dịch với số ca nhiễm virus tăng mạnh, vì thế, tất cả sự kiện tụ tập đông người đều bị hủy bỏ. Giới chức cũng ban hành lệnh nâng cao ý thức và tuân thủ biện pháp phòng chống virus một cách nghiêm ngặt hơn trong ngành giải trí.

Công tác sản xuất phim truyền hình, điện ảnh và game show ở Hong Kong bị hoãn. Ảnh: HK01, On.

Do đó, hiện tại, không còn dự án điện ảnh hay truyền hình nào ở xứ Hương Cảng ghi hình. Theo trang tin, nếu đoàn làm phim muốn hoạt động phải ký cam kết không để trường quay trở thành ổ lây nhiễm Covid-19, đảm bảo công tác chống dịch nghiêm ngặt với chính quyền. Cho nên không đơn vị sản xuất phim nào ở Hong Kong mạo hiểm.

Đài truyền hình TVB phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp, ban hành quyết định tạm dừng tất cả cảnh quay của 6 bộ phim truyền hình, 3 show giải trí và hàng loạt sự kiện quảng bá trước sự bùng phát của dịch bệnh trong nội bộ. TVB là đài phát thanh và truyền hình lớn đầu tiên tại Hong Kong đóng cửa với thời gian nghỉ gần một tháng. Theo HK01, có hơn 50 ngôi sao và nhân viên đài bị nhiễm bệnh.

Theo đại diện TVB, họ chịu thiệt hại kinh tế gần 300.000 USD/ngày ngừng quay. Việc phim truyền hình và game show bị đình chỉ sản xuất khiến lịch phát sóng của nhà đài đảo lộn. TVB phải gấp rút chỉnh sửa hậu kỳ nhiều tác phẩm truyền hình bị tồn kho năm 2019-2020 để kịp phục vụ khán giả.

On cho biết để cứu nguy tài chính, duy trì hoạt động trong mùa dịch, hãng phim Hong Kong đang ra sức chiêu mộ nhà đầu tư mới. Đầu năm 2022, đài mất hợp đồng quảng cáo triệu HKD vì tai tiếng nghệ sĩ, nay lại phải dừng hoạt động thời gian dài. Điều này cổ phiếu TVB giảm 2,7% trên sàn chứng khoán, giá trị chỉ còn 0,60 USD. Ngày 5/3, ngân hàng Vĩnh Long của doanh nhân Ngũ Thượng Tu phải đổ vốn giải quyết tình thế khó khăn cho TVB.

Không chỉ TVB, đài ViuTV cũng rơi vào khủng hoảng nhân sự khi nghệ sĩ, nhân viên và lãnh đạo đài nhiễm virus hoặc phải cách ly sau khi tiếp xúc với ca nhiễm.

Ê-kíp điện ảnh như Mặt trận hải quan của Tạ Đình Phong hay Cửu long thành trại: Vây thành do Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong đóng chính cho biết vẫn còn quá sớm để nói về ảnh hưởng của làn sóng dịch thứ 5. Song đại diện đoàn phim khẳng định thời gian ngừng quay càng dài, họ càng khó tránh khỏi tình huống tồi tệ nhất là tổn thất hàng triệu HKD.

Theo tìm hiểu của On, tình trạng nợ lương nghệ sĩ và nhân viên đã xuất hiện trong showbiz Hong Kong. Trên HK01 ngày 4/3, Trần Triển Bằng cho biết nhiều tháng qua anh chưa được trả 6.300 USD thù lao đóng quảng cáo. Trong khi Diêu Tử Linh chia sẻ cũng bị hoãn thanh toán khoản cát-xê lên đến 6 con số.

Theo Di Hy/Zing.vn