GIẢI TRÍ

Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh ở nhà thuê, sống chật vật tuổi xế chiều

DDVN • 20-03-2022 • Lượt xem: 480
Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh ở nhà thuê, sống chật vật tuổi xế chiều

Dù ở tuổi ngoài 80 nhưng nghệ sĩ Hùng Minh vẫn chưa yên lòng. Mỗi tháng, ông cùng vợ chật vật lo 'cơm áo gạo tiền', chắt chiu từng đồng để trả tiền thuê nhà.

Đợt dịch vừa qua, nghệ sĩ Hùng Minh không may nhiễm Covid-19 nhưng may mắn qua khỏi. Tuy nhiên, sức khỏe nam diễn viên bắt đầu yếu hơn, trí nhớ suy giảm.

Trong lần tái ngộ nhóm Ngũ long du ký, ông bộc bạch: “Lúc đó, tôi phải vào nhà thương điều trị khoảng 10 ngày, thở không lên. Sau đó, tôi được bác sĩ cho thở oxy. Nhờ sự cứu chữa tận tình của các y bác sĩ mà tôi đã khỏe lại”.

Trong video gặp mặt, nam diễn viên khiến các hậu bối vui mừng khi vẫn minh mẫn, có thể đi đứng bình thường sau bạo bệnh. Hiện tại, ông Hùng Minh đang sống cùng vợ là nghệ sĩ Hoa Lan.

Trước đó, gia đình giọng ca Bên cầu dệt lụa một phen chật vật khi phải chuyển nhà do chỗ cho thuê được chủ nhà rao bán. Hiện tại, họ đã an cư tại căn nhà nhỏ, thuê với mức giá 5 triệu đồng/tháng tại quận Gò Vấp (TP.HCM).

Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh hé lộ cuộc sống vất vả tuổi xế chiều

Cả hai đã “đồng cam cộng khổ” suốt 20 năm qua. Tâm sự về cuộc sống hiện tại, bà xã nghệ sĩ Hùng Minh cho biết họ vẫn chưa an lòng tuổi già vì mỗi tháng phải tính toán chuyện tiền nong, từ chi tiêu đến phí thuê nhà.

“Mỗi tháng, chồng tôi lãnh được 2,6 triệu từ Hội Sân khấu, thêm 380.000 đồng từ Hội Người cao tuổi. Còn lại, chúng tôi cố gắng bươn chải, chắt mót. Còn tiền thuốc men cho chồng thì có bảo hiểm lo, nhưng chỉ hỗ trợ được một mức độ thôi”, bà kể. Phụ giúp họ còn có các con, nhưng do dịch bệnh, công việc khó khăn nên chỉ có thể san sẻ phần nào.

Nghệ sĩ cải lương Hùng Minh cho biết ở tuổi ngoài 80, ông vẫn bận lòng chuyện cơm áo gạo tiền

Đặc biệt, nghệ sĩ Hoa Lan còn cho biết ông xã vẫn nhận show đi diễn ở tuổi ngoài 80. Tuy nhiên, do suy giảm trí nhớ hậu Covid-19 nên ông gặp nhiều khó khăn lúc ghi hình.

“Sắp tới, tôi sẽ đưa chồng đi khám hậu Covid-19. Bây giờ, ông ấy nhớ rất chậm, phải định hình một lúc mới nhớ. Còn đi diễn thì coi như phải nhắc thoại thôi, chứ nói thiệt là nếu chương trình yêu cầu quay trực tiếp thì không dám nhận”, bà chia sẻ.

Đến thăm nam diễn viên, nghệ sĩ Phi Phụng đại diện nhóm trao tặng 5 triệu đồng. Đây là số tiền nghệ sĩ Hoàng Lan trao lại cho nhóm, từng quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhằm giúp đỡ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Trước sự việc, nghệ sĩ Hùng Minh bật khóc, ông bày tỏ lòng biết ơn đến diễn viên Trong nhà ngoài phố, dù đã lìa đời nhưng vẫn nghĩ đến những đồng nghiệp cũ.

Theo Đăng Bách/thanhnien.vn