GIẢI TRÍ

Nghệ sĩ Thanh Điền qua đời, tiếng đàn guitar khép lại

Bảo An • 26-12-2023 • Lượt xem: 1469
Nghệ sĩ Thanh Điền qua đời, tiếng đàn guitar khép lại

Thông tin nghệ sĩ guitar Thanh Điền đột ngột qua đời vào sáng ngày 25/12, hưởng dương tuổi 57 đã khiến nhiều người bàng hoàng, không khỏi xót xa. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông không có nhà riêng, vợ con cạnh bên. 

Xem thêm:

Jennie xác nhận lập công ty riêng, sẽ hoạt động solo 

Mưa ướt sũng, MC Quyền Linh quyết định không dừng quay chương trình, lý do khiến nhiều người xúc động 

Nghệ sĩ guitar Thanh Điền sinh năm 1967, tại Cần Thơ. Ông sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Ông bị khiếm thị bẩm sinh. Dù bị lấy đi đôi mắt nhưng cố nghệ sĩ được trời phú cho khả năng cảm âm tuyệt vời khi vừa có thể đệm cổ nhạc bằng guitar, vừa hát cải lương vô cùng cuốn hút. 

Lúc sinh thời, nghệ sĩ guitar Thanh Điền không có vợ con. Chia sẻ về lý do chọn cuộc sống tự do tự tại, ông nói sợ làm khổ người khác vì hoàn cảnh ngặt nghèo của ông có thể liên lụy. Thay vào đó, ông sống cùng với họ hàng, thỉnh thoảng ở Cần Thơ hoặc TP.HCM. 

Nhiều người không khỏi xót xa cho cảnh đời ngặt nghèo của người nghệ sĩ tài hoa đến từ Cần Thơ. 

Nghệ sĩ Thanh Điền được nhiều người biết đến qua các video đệm đàn cho một số ca sĩ. Đến năm 2021, ông gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình "Sô diễn cuộc đời", đây là chương trình dành cho những nghệ sĩ ẩn danh nhưng có tài năng nổi bật về âm nhạc. Tại đây, ông để lại nhiều ấn tượng khi cùng một lúc có thể "chơi" cả hai thể loại cổ nhạc và tân nhạc. Thậm chí, nhiều người còn dành lời khen ngợi đến ông bởi tài hoa chỉ với một chiếc đàn guitar, ông có thể "chơi" như một ban nhạc đang trình diễn. 

Dáng ngồi quen thuộc của nghệ sĩ Thanh Điền khi đệm đàn cho các ca sĩ trình diễn. 

Theo chia sẻ, năm lên 6 tuổi, ông bắt đầu tiếp xúc với đàn mandolin, sau đó chuyển sang học guitar. Quá trình học đàn của nghệ sĩ Thanh Điền cũng gặp không ít gian nan khi không qua một trường lớp nào, ông tự học qua đài phát thanh, radio. Việc tự học với một người bình thường đã khó, với người khiếm thị như nghệ sĩ đến từ Cần Thơ lại khó gấp nhiều lần. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, ông cho biết bản thân vẫn cảm thấy sợ vì có giai đoạn, bị thương ở tay. Để có thể thành thạo, ông đã mất 15 năm tập luyện. 

Chia sẻ về cơ duyên đến với việc chơi đàn guitar, ông nói ngoài đâm mê, ông xem đây như công việc để làm kế sinh nhai. Nghệ sĩ Thanh Điền từng nói, chỉ khi ông nhắm mắt xuôi tay thì mới từ bỏ chơi đàn.