Ca - nhạc sĩ Vũ Cát Tường cho biết, cô sẽ quyên góp hết số tiền tác quyền từ ca khúc "Tomorrow" vào công tác chống Covid-19 và hạn mặn miền Tây.
Ghi tên mình vào công tác của các nghệ sĩ Việt chống dịch Covid-19 tiếp theo chính là Vũ Cát Tường. Ca - nhạc sĩ nổi tiếng này cho biết, sẽ dành hết 100% phí tác quyền từ dự án "Tomorrow" để đóng góp cùng chung tay chống dịch bệnh và hạn mặn miền Tây. Vũ Cát Tường chia sẻ, cô muốn thông qua dự án này để đóng góp về vật chất lẫn cổ vũ tinh thần cộng đồng.
Ca - nhạc sĩ Vũ Cát Tường
Cụ thể, Vũ Cát Tường sẽ dành 100% phí tác quyền thu được từ bài hát này trên các nền tảng giải trí trực tuyến trong thời gian diễn ra dự án 2/4 - 12/4, cộng với quyên góp của khán giả tại website của cô. Tất cả sẽ được ca sĩ trao trực tiếp cho các tổ chức uy tín ở đầu chiến tuyến đang chiến đấu chống lại dịch Covid-19 và hạn mặn tại các tỉnh miền Tây.
Ngoài quyên góp vật chất, để cổ vũ tinh thần cho các chiến sĩ, cán bộ đang làm tuyến đầu trong việc phòng chống dịch Covid-19 và mọi người, Vũ Cát Tường đã mượn lời bài hát "Tomorrow" để truyền tải những thông điệp tích cực. Ca khúc này được Vũ Cát Tường chấp bút và thể hiện, thuộc thể loại pop ballad. Bài hát không trực tiếp nói về Covid-19, mà đề cập đến những nỗi đau con người đang trải qua. Nhạc phẩm gửi gắm hy vọng "ngày mai thức giấc mong bình yên, Trái đất thôi đớn đau, nhân loại không còn chịu mất mát, ưu phiền". Ca khúc cũng nhắn gửi mọi người sống chậm lại để nhận ra những giá trị thực sự trong cuộc sống - những điều mà bình thường đôi khi bị bỏ quên đi mất giữa dòng thời gian hối hả.
Ca khúc được phát hành ở hai phiên bản Việt và Anh. Vũ Cát Tường đã viết cùng Benjamin James và Minh - hai nhạc sĩ từng cộng tác với cô trong album song ngữ Inner me (phát hành năm 2019). Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình đảm nhận khâu hòa âm.
Không chỉ có Vũ Cát Tường, còn rất nhiều nghệ sĩ Việt chống dịch Covid-19 với những hành động và đóng góp rất tích cực. Có thể kể đến như: nghệ sĩ Việt Hương tặng 5 tấn gạo cho bà con khó khăn, Lâm Khánh Chi phát 400 phần cơm miễn phí cho người nghèo bán vé số trong 14 ngày, NTK Đức Vincie và nhóm bạn phát 100 phần quà bao gồm gạo, mì, đường, khẩu trang. Diễn viên Lê Bê La cùng diễn viên Thanh Sơn và nhóm bạn đã trao quà, tiền mặt cho những người nghèo bán vé số đang thất nghiệp, gia đình khó khăn ở địa bàn TP.HCM.
Hoa hậu Khánh Vân đã ủng hộ 3500 chiếc khẩu trang y tế, người mẫu Thanh Hằng đã trích một số tiền nhỏ gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ 3 phòng cách ly với giá trị gần 2 tỷ đồng. Chi Pu góp 1 tỷ đồng và 5.000 trang phục bảo hộ.
Đan Trường và 'học trò' Trung Quang đã trao tặng 35.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn, 350 nước rửa tay, 400.000 găng tay y tế cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Tổng giá trị vật phẩm gần 300 triệu đồng. Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Phạm Thùy Dung cũng ủng hộ 2.000 bộ quần áo bảo hộ chống dịch (bao gồm khẩu trang, găng tay, kính) tới Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, các trung tâm y tế, công an các phường tại Hà Nội.
Hoa hậu Tiểu Vy đến thăm hỏi và trao 500 kg gạo, 10.000 trứng gà, 1.000 bộ đồ bảo hộ, 4.500 khẩu trang và 100 khẩu trang N95 dành riêng cho các y bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi (Tp.HCM). Tổng giá trị hiện vật là 400 triệu đồng. Diễn viên Trương Ngọc Ánh, Đức Hải và Anh Dũng tới Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng để trao 1.020 chai dung dịch sát khuẩn. Còn diễn viên Ngọc Thanh Tâm có mặt tại Sở Y tế Tp. HCM để trao tặng hơn 20.000 hộp cá trị giá hơn 400 triệu đồng. MC Diệp Chi quyên góp 500 bộ quần áo chống dịch và 2.500 khẩu trang y tế, Hoa hậu biển Ngô Lan Anh đóng góp 5.000 khẩu trang.
Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam, bản tin lúc 6h00 sáng ngày 7/4/2020 của Bộ y tế cho biết, sáng nay không có ca nhiễm nào mới. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 245 trường hợp (153 người từ nước ngoài chiếm 62,4%; 92 người lây nhiễm thứ phát trong đó 62 người thuộc ổ dịch nội địa).
Số người cách ly tính đến 06h00 sáng ngày 7/4/2020 là 85.295 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.248 (chiếm 1%); cách ly tập trung tại cơ sở khác: 37.544 (chiếm 44%); cách ly tại nhà, nơi cư trú: 46.503 (chiếm 55%).