ĐỜI SỐNG

Nghỉ dưỡng quanh Hà Nội đắt khách vì nhu cầu tăng cao

Hải Nam • 19-10-2021 • Lượt xem: 267
Nghỉ dưỡng quanh Hà Nội đắt khách vì nhu cầu tăng cao

Nhu cầu tìm điểm nghỉ dưỡng của người dân Thủ đô tăng cao sau khi nới lỏng giãn cách. Nhiều cơ sở lưu trú ở ngoại thành Hà Nội thông báo hết phòng dịp cuối tuần cho đến tháng 11.

Nhiều cơ sở lưu trú ở ngoại thành Hà Nội và địa phương lân cận đã mở cửa trở lại, tuy nhiên chưa đủ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần của người dân Thủ đô tăng rất cao hiện nay. Ông Trương Minh Tuấn – Giám đốc Công ty HVN Travel cho biết nhu cầu đặt phòng nghỉ ở ngoại thành Hà Nội cuối tuần qua rất lớn, nhiều đoàn khách 30-40 người liên hệ công ty nhưng không tìm được địa điểm như ý.

“Nhiều khu lưu trú ở khu vực Ba Vì, Sóc Sơn hay tại tỉnh Hòa Bình đều đã kín khách dịp cuối tuần qua. Sau thời gian dài giãn cách, hiện nay các điều kiện đón khách đã được nới lỏng, mức giá cũng thấp hơn bình thường từ 10-15% nên nhu cầu của du khách tăng cao. Vì vậy để đặt phòng ưng ý tại ngoại thành Hà Nội vào cuối tuần, du khách nên đặt trước từ 2-3 tuần” – ông Trương Minh Tuấn cho biết.

Tại Hòa Bình, đại diện khu nghỉ Mai Châu Hideway cho biết công suất phòng nghỉ dịp cuối tuần qua đạt 60-70%, còn cuối tuần sắp tới đã gần kín phòng, chủ yếu là khách đi từ Hà Nội. Theo thông tin từ khu nghỉ dưỡng Avana Retreat, từ khi mở cửa trở lại cơ sở này luôn đạt 80-100% công suất dịp cuối tuần và 60-80% các ngày trong tuần. Trong đó một số loại villa kín lịch đặt phòng trong phần lớn tháng 10./.

Đại diện một đơn vị chuyên cung cấp combo du lịch - bà Phùng Mỹ Linh cho biết hiện nay phần lớn các villa, homestay ở Hà Nội chỉ đưa ra điều kiện khách đã tiêm 1 mũi vaccine Covid-19, cộng với việc người dân Thủ đô "ngại" di chuyển ngoại tỉnh khiến cho lượng khách tập trung vào khu vực ngoại thành. “Cuối tuần vừa qua nhiều khách hàng không đặt được phòng nghỉ ở ngoại thành Hà Nội, vì đa số các nơi đã kín khách từ trước. Một phần lý do vì các khu nghỉ ở Hà Nội mới chỉ hoạt động 50% công suất nên không nhận đoàn quá đông. Ngoài ra một số khu nghỉ ở các địa phương lân cận chưa mở cửa hoặc chưa nhận khách từ Hà Nội” – bà Phùng Mỹ Linh nói.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, công suất phòng nghỉ tại một số khu nghỉ dưỡng quanh Hà Nội đang phục hồi nhanh chóng. Kể từ khi mở cửa trở lại, khu nghỉ Asean resort (huyện Thạch Thất) đạt công suất phòng từ 70-80% và lượng khách đều đặn như trước đợt bùng phát dịch bệnh. “Nhu cầu nghỉ ngơi gần Hà Nội vẫn rất cao nên chúng tôi không gặp khó khăn trong việc bán phòng”, ông Nguyễn Quốc Đạt – Trưởng phòng kinh doanh của resort này cho biết.

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng Tomodachi Retreat Làng Mít (thị xã Sơn Tây), thời gian gần đây tỉ lệ phòng nghỉ đạt khoảng 50%, trong bối cảnh đơn vị chỉ hoạt động 50% công suất theo quy định. Khu nghỉ này yêu cầu khách hàng tiêm ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19 và đảm bảo thực hiện 5K, không nhận khách từ vùng cấp độ 3, cấp độ 4. Tại huyện Ba Vì, chủ cơ sở Memory Villa cho biết khu nghỉ này đã kín phòng các dịp cuối tuần cho tới cuối tháng 11, giá phòng giảm khoảng 10% so với thời điểm trước khi bùng phát dịch Covid-19.

Mai Châu Hideaway thực hiện quy định 5K trong quá trình phục vụ du khách. Nguồn: Mai Châu Hideaway

Tại Hòa Bình, đại diện khu nghỉ Mai Châu Hideway cho biết công suất phòng nghỉ dịp cuối tuần qua đạt 60-70%, còn cuối tuần sắp tới đã gần kín phòng, chủ yếu là khách đi từ Hà Nội. Theo thông tin từ khu nghỉ dưỡng Avana Retreat, từ khi mở cửa trở lại cơ sở này luôn đạt 80-100% công suất dịp cuối tuần và 60-80% các ngày trong tuần. Trong đó một số loại villa kín lịch đặt phòng trong phần lớn tháng 10./.

 

Tag: