GIẢI TRÍ

Ngô Diệc Phàm bị đòi bồi thường 63 tỉ đồng

DDVN • 26-02-2022 • Lượt xem: 392
Ngô Diệc Phàm bị đòi bồi thường 63 tỉ đồng

Thương hiệu Vatti (Vantage) yêu cầu Ngô Diệc Phàm nhanh chóng bồi thường hợp đồng 17,5 triệu nhân dân tệ (hơn 63 tỉ đồng), nhưng nam diễn viên vẫn chưa có động thái giải quyết.


Ngô Diệc Phàm đang bị công ty Vatti (Vantage) đòi bồi thường hợp đồng

Trang QQ đưa tin vụ kiện tranh chấp hợp đồng giữa công ty Vatti (Vantage) và Ngô Diệc Phàm có nhiều diễn biến mới. Theo đó, tòa án vừa chấp nhận đơn yêu cầu phong tỏa thêm một số tài sản và công ty có liên quan đến nam diễn viên của Vatti (Vantage), nhằm tránh trường hợp anh tẩu tán tài sản, trốn tránh trách nhiệm bồi thường hợp đồng.

Đồng thời, tòa án đề nghị Ngô Diệc Phàm nhanh chóng bồi thường, chi trả toàn bộ số tiền đền bù hợp đồng 17,5 triệu nhân dân tệ cho Vatti. Ngoài ra, ngôi sao Hoa ngữ 9X này cũng phải chịu phí luật sư 250.000 nhân dân tệ (khoảng 900 triệu đồng) và các chi phí kiện tụng khác.


Nam diễn viên trong một chiến dịch quảng cáo của Vatti

Trước khi vướng kiện tụng và lâm vào cảnh bị đòi nợ ráo riết, Ngô Diệc Phàm đảm nhận vai trò người đại diện và xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo của Vatti. Tuy nhiên, giữa năm ngoái, anh vướng lùm xùm đời tư nghiêm trọng, khiến thương hiệu chịu ảnh hưởng lớn về mặt hình ảnh và tốn nhiều tiền chỉnh sửa kế hoạch tuyên truyền.

Hợp đồng giữa Vatti và Ngô Diệc Phàm đã hết hạn vào tháng 7.2021. Thời điểm đó, thương hiệu đã nhiều lần liên hệ phía cựu thành viên EXO để bàn bạc cách giải quyết và đòi bồi thường tổn thất, nhưng anh không hề phản hồi. Cuối cùng, công ty đành đưa mọi việc ra tòa vào tháng 11.2021.


Phía gia đình Ngô Diệc Phàm vẫn giữ im lặng trước các tin tức xoay quanh những vụ kiện tụng, đòi bồi thường trên

Cuối năm ngoái, nam diễn viên bị đóng băng cũng như niêm phong tài sản gồm cổ phần, bất động sản, tài khoản ngân hàng... trị giá 17,75 triệu nhân dân tệ (hơn 64 tỉ đồng) trong vòng 1 đến 3 năm. Ở phiên sơ thẩm, tòa án cũng đã đưa ra phán quyết nghiêng về phía Vatti, nhưng công ty này đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền bồi thường nào từ rapper sinh năm 1990.

Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ từ giữa tháng 8.2021 vì cáo buộc cưỡng dâm. Kể từ lúc bị bắt giam tới nay, chủ nhân hit Bát mỳ lớn bị đồn thổi là mắc bệnh trong tù, tinh thần suy sụp... Cảnh sát vẫn chưa công bố kết quả điều tra cuối cùng về loạt sai phạm của ngôi sao đình đám này.

Theo Đông Hoa/Thanhnien.vn