GIẢI TRÍ

Ngô Thanh Vân và Hà Hồ mong muốn 'truyền lửa' cho thế hệ sau

Anh Châu • 11-06-2019 • Lượt xem: 1149
Ngô Thanh Vân và Hà Hồ mong muốn 'truyền lửa' cho thế hệ sau

Dự án “Tự hào Việt Nam” do siêu mẫu Xuân Lan thực hiện vừa được tung ra với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ nữ với nhiều thành tích nổi bật trong thời gian qua: Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà, Ninh Dương Lan Ngọc và Thùy Trang. 

Sau 2 kỳ của dự án ảnh “Tự hào Việt Nam” với các “chàng trai vàng” trong lĩnh vực thể thao là Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, anh em hoàng tử xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp, những người đẹp thành công trên đấu trường nhan sắc quốc tế: H’Hen Nie, Phương Khánh, Hương Giang, Hoàng Thùy.

Ở kỳ cuối cùng của dự án ý nghĩa này, siêu mẫu Xuân Lan cùng ekip đã tung ra loạt ảnh “ngôi sao” ở các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, thời trang với mỗi lĩnh vực là một gương mặt tiêu biểu đã tỏa sáng trên đấu trường quốc tế như: Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà, Ninh Dương Lan Ngọc, Thùy Trang.

Nếu như Ngô Thanh Vân hiện được xem là tên tuổi Nhà sản xuất - diễn viên điện ảnh hàng đầu tại Việt Nam, tự hào là ngôi sao Việt Nam góp mặt trong bom tấn Hollywood, mang phim của mình sản xuất đi chiếu ở hơn 100 quốc gia trên thế giới thì Hồ Ngọc Hà cũng thành công không kém với nhiều lĩnh vực như thời trang, âm nhạc, kinh doanh và trở thành giám khảo đầu tiên của Việt Nam tại Asian’s Next Top Model. 

Ninh Dương Lan Ngọc tuy mới bước chân vào làng điện ảnh nhưng đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả bởi tài năng diễn xuất lẫn tính cách sôi nổi, hài hước. Tiếp đó là người mẫu Thùy Trang cũng đã vinh dự trở thành người mẫu Việt đầu tiên tham gia trình diễn cho các thương hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế.


Câu chuyện của Ngô Thanh Vân, người mang trong mình “dòng máu và sự mệnh anh hùng với điện ảnh Việt (“Dòng máu anh hùng” là tên bộ phim nổi tiếng đưa Ngô Thanh Vân đến gần với khán giả) đã không còn quá xa lạ với những khán giả của điện ảnh Việt. 

Trong những năm gần đây, cô bước ra khỏi hào quang thành công của một ca sĩ và diễn viên, Ngô Thanh Vân còn khẳng định bản lĩnh đáng ngưỡng mộ của mình trong nhiều vai trò như biên kịch, đạo diễn, Nhà sản xuất, tác giả sách,…

Hồ Ngọc Hà là minh chứng cho việc một phụ nữ có thể vừa xinh đẹp, tài năng trong nghệ thuật và bản lĩnh trong kinh doanh. 

Năm 2018, Hồ Ngọc Hà tiếp tục khẳng định vị trí là nữ hoàng giải trí với nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật, trở thành giám khảo khách mời cho chương trình Asian’s Next Top Model, ra mắt thành công thương hiệu mỹ phẩm riêng và viên mãn trong câu chuyện tình cảm với Kim Lý. 

Ninh Dương Lan Ngọc là gương mặt diễn viên trẻ đầy triển vọng của điện ảnh Việt. Chạm ngõ bằng bộ phim đầu tay “Cánh đồng bất tận” oanh tạc các liên hoan phim trong và ngoài nước, Lan Ngọc từng bước trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt. Liên tục biến hoá trong những vai diễn từ điện ảnh đến truyền hình, tham gia các gameshow truyền hình thực tế, Lan Ngọc ghi dấu ấn cả ở tài năng đa dạng lẫn tính cách sôi nổi, hài hước. 

Ở độ tuổi 29, cô cũng là diễn viên nữ duy nhất từng 2 lần đạt giải “Cánh diều vàng” cho hạng mục “Nữ chính xuất sắc nhất”. 

Xuất thân từ Vietnam’s Next Top Model và Asia's Next Top Model, Thùy Trang là cái tên không quá ồn ào về mặt truyền thông trong nước nhưng lại có bảng thành tích ấn tượng tại thị trường quốc tế. 

Cô còn được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt nổi bật khi liên tiếp được mời tham gia các sàn diễn tại Singapore, Thượng Hải, Milan và Paris. Bên cạnh đó, cô còn trở thành người mẫu Việt đầu tiên có cơ hội làm việc cho 2 nhà mốt danh giá bậc nhất thế giới là Louis Vuitton và Chanel. 

Khép lại dự án ảnh “Tự hào Việt Nam” đầy mãn nhãn với sự quy tụ đầy đủ của gần 30 nghệ sĩ ở các lĩnh vực cùng các thế hệ nhí tiếp nối, Xuân Lan không khỏi xúc động, cô chia sẻ: “Cuối cùng thì dự án “Tự hào Việt Nam” cũng đã hoàn thành tròn trịa với những gương mặt anh tài ở gần như đầy đủ các lĩnh vực khác nhau. Sự tham gia đồng hành nhiệt tình từ quý anh chị em nghệ sĩ và các bé mẫu nhí đã giúp cho dự án này được thành công tốt đẹp. Xuân Lan hy vọng rằng ở những năm kế tiếp sẽ có thêm nhiều nữa những người Việt cống hiến và làm rạng danh hai tiếng “Việt Nam” với thế giới. Và không chỉ ở lĩnh vực nghệ thuật hay thể thao mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa".