GIẢI TRÍ

Ngôi sao nào có thói quen làm đẹp 'khác người'?

DDVN • 06-07-2020 • Lượt xem: 626
Ngôi sao nào có thói quen làm đẹp 'khác người'?

Dù chúng ta thường ngưỡng mộ các ngôi sao trên thế giới khi họ là những tấm gương trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang, nhưng một số người trong số họ có một số thói quen không lành mạnh.


George Clooney và Brad Pitt

Đối với nhiều người, các ngôi sao thường được xem như một nguồn tham khảo khi nhắc đến chuyện làm đẹp và phong cách sống lành mạnh. Các ngôi sao thường có điều kiện đến với các dịch vụ chuyên nghiệp tốt nhất, nhưng điều đó không có nghĩa họ có một phong cách sống hoàn hảo. Không ngôi sao nào có cả.

Chúng ta cần phải thành thật: mọi người đều có một thói quen không lành mạnh, nhưng một số người còn tệ hơn những người khác. Thật là ngạc nhiên khi biết một số ngôi sao hạng A không thích tắm hằng ngày.

Sophie Turner, Matt Damon và Naomi Campbell - hút thuốc

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hơn 13% người trưởng thành ở Mỹ hút thuốc lá. Đó là một trong những thói quen không lành mạnh nhất mà bất cứ ai cũng có thể vướng phải. Người ta biết rằng hút thuốc gây hại cho phổi, da, và có thể gây ung thư. Nó cũng làm suy yếu hệ miễn dịch, dễ mắc một số bệnh hơn.

Nhiều ngôi sao hút thuốc, như Sophie Turner, Naomi Campbell, và Matt Damon. Sophie Turner không gặp rắc rối gì khi hút thuốc nơi công cộng hoặc quay video với thuốc lá điện tử.

Brad Pitt và Kristen Stewart - không thích tắm

Mọi người đều hiểu rằng vệ sinh cá nhân rất quan trọng đối với sức khỏe của họ, và tắm rửa hằng ngày dường như là quy tắc cơ bản. Tuy nhiên, thật là sốc khi biết rằng 24% người Mỹ không tắm hằng ngày, theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2014.

Brad Pitt, một trong những người đàn ông được ưa thích nhất ở Hollywood, từng nói rằng anh không có thời gian tắm hằng ngày vì bận chăm con, và anh chỉ lau nách. Người ta đồn rằng diễn viên Kristen Stewart không thích tắm gội, và cô hiếm khi gội đầu.

Hugh Jackman và Selena Gomez - uống cà phê

Uống một ly cà phê có thể là cách tốt nhất để khởi đầu ngày mới, và thật là bình thường khi uống 8 ly cà phê nhỏ/ngày (mỗi ly khoảng 30ml). Nhưng uống quá nhiều thì không tốt vì cà phê có thể làm tăng sự lo lắng, tim đập nhanh, và thậm chí ẩn chứa các cơn hoảng loạn. Tuy nhiên, nhiều người nghiện cà phê, và các ngôi sao cũng không hề khác biệt.

Hugh Jackman nghiện cà phê, và anh kể chuyện này trong nhiều cuộc phỏng vấn. Selena Gomez là ngôi sao khác người thú nhận rằng cô không thể sống mà không uống cà phê.

Kim Kardashian - ngủ với gương mặt còn nguyên son phấn

Thói quen ngủ với gương mặt còn nguyên lớp trang điểm là thói quen không tốt cho làn da của bạn. Thói quen này sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây mụn, đồng thời làm lão hóa da. Tuy nhiên, Kim Kardashian tin rằng tốt hơn là ngủ với lớp son phấn còn hơn là dậy sớm vào sáng hôm sau để trang điểm. Thần tượng của cô, Charlotte Tilbury, truyền cảm hứng cho ngôi sao truyền hình thực tế để làm việc đó.

“Tôi rất lười, và không thể dậy sớm trang điểm, vì thế, tôi sẽ ngủ với lớp son phấn. Tôi biết điều đó cỏ thể là lời khuyên tệ hại nhất, nhưng cô ấy (Charlotte Tilbury) có tất cả các loại kem thần thánh bôi vào ngày hôm sau để bù đắp cho làn da”, Kim Kardashian trần tình.

Gigi Hadid và Zendaya - không thích uống nước

Gigi Hadid và Zendaya không thích uống nước. Họ đều trong độ tuổi 20, và có lẽ, họ không cảm thấy hậu quả ngay tại thời điểm này, nhưng người ta cần uống ít nhất 8 ly nước/ngày. Đó là cách đơn giản nhất (và rẻ nhất) để thải độc cho cơ thể và cũng giúp để có được làn da sáng bóng tự nhiên.

Hadid từng nói rằng “tôi ít uống nước”, cô giải thích. “Mẹ luôn nhắc tôi uống nhiều nước hơn, vì thế, tôi cần nhớ lời khuyên đó”. Còn Zendaya cho biết cô ghét uống nước.

George Clooney và Renée Zellweger - không ngủ đủ giấc

Người ta hiểu rằng mọi người cần ngủ 8 tiếng/ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện được điều đó. George Clooney kể rằng anh đi ngủ đúng giờ, và anh thức giấc ít nhất 5 lần trong đêm. Có hai đứa con sinh đôi trong nhà có lẽ cũng chẳng giúp anh ngủ ngon được.

Renée Zellweger tửng tâm sự rằng vì thời khóa biểu bận rộn, đôi khi, cô không có thời gian để ngủ hoặc tâm trí lo lắng khiến cô khó ngủ.

Reese Witherspoon và Beyonce - ăn kiêng khắc nghiệt

Các sao bị áp lực để luôn trông thon thả, và họ thường theo chế độ ăn kiêng ngặt nghèo để đáp ứng sự kỳ vọng. Thậm chí Reese Witherspoon, người chưa bao giờ có vấn đề với cân nặng, từng theo chế độ ăn dành cho em bé thay vì thức ăn thông thường. Beyonce từng tham gia chế độ ăn chay 22 ngày, điều mà chồng cô (người cũng ăn chay) rất thích!

Chế độ ăn kiêng không có sự hỗ trợ của chuyên gia thường rất hạn chế và không lành mạnh.

Eva Mendes, Tom Cruise và Elijah Wood - cắn móng tay

Nếu bạn có thói quen khủng khiếp là cắn móng tay thì bạn không lẻ loi. Các ngôi sao như Eva Mendes, Tom Cruise và Elijah Wood cũng làm vậy.

Dù chuyện này rất phổ biến, đó là chuyện khủng khiếp với nhiều lý do: móng tay thường đầy vi trùng do sự dơ bẩn dưới móng tay, và nó cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Jimmy Fallon và Kylie Jenner - thích thức ăn nhanh

Trong khi hầu hết các ngôi sao thích kể về cách họ tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và chỉ dùng những thức ăn lành mạnh, thì những người khác không gặp rắc rối gì khi nuông chiều bản thân với thức ăn nhanh. Jimmy Fallon không thể nhịn bắp rang bơ, và anh chuộng các hương vị khác nhau. Kylie Jenner là một ngôi sao khác người không gặp trở ngại gì khi chụp hình ăn thức ăn nhanh.

Thật là hay khi thỉnh thoảng chiêu đãi bản thân hamburger hoặc pizza. Nhưng thật là quan trọng khi hiểu rằng những thứ đó cần phải có chừng mực, không nên ăn hằng ngày.

Emma Watson và Kim Kardashian - tư thế xấu

Thật khó nghĩ về những chuyện mà Emma Watson và Kim Kardashian có cùng điểm chung, nhưng cả hai ngôi sao có thói quen không lành mạnh: tư thế xấu! Một chuyên gia từng phân tích cả hai cô nàng và chia sẻ rằng cách tạo dáng đặc trưng của Watson sai vì cô bị gù.

Kim Kardashian bị chứng vẹo xương sống, và người ta nhận ra điều đó trong hầu hết các tấm hình cô đăng trên mạng xã hội.

Nguồn: Marie Claire, Allure, W
Theo Mê Linh/Motthegioi.vn