THỂ THAO

Người hùng World Cup ấn định ngày chia tay ĐT nữ Việt nam

Hoàng Sơn • 23-10-2023 • Lượt xem: 14662
Người hùng World Cup ấn định ngày chia tay ĐT nữ Việt nam

Mới đây, HLV Mai Đức Chung đã cho biết, sẽ không gia hạn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi kết thúc hợp đồng.

Xem thêm:

Vấn đề 'muôn thuở', lại có đội bóng xin không tham dự giải bóng đá hạng nhất Quốc gia

HLV Park Hang Seo chuẩn bị xuất hiện tại sự kiện lịch sử của bóng đá Bình Phước

Sáng ngày 23/10, HLV Mai Đức Chung cùng ĐT nữ Việt Nam đã có buổi gặp gỡ truyền thông trước khi lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng loại 2 Olympic Paris 2024. Tại đây, HLV Mai Đức Chung cho biết, sẽ thôi dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam khi hết hợp đồng với VFF vào cuối năm 2023.

“Tôi không thể làm mãi được. Tre già măng mọc là lẽ tất yếu của cuộc sống, tôi cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tôi quyết định sau khi hết hợp đồng trong năm nay, tôi sẽ nghỉ ngơi”, vị chiến lược gia 72 tuổi cho biết.

Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung cho biết, HLV người Nhật Bản Akira Ijiri sẽ là người kế nhiệm phù hợp nhất với ĐT nữ Việt Nam trong thời gian tới: "HLV Nhật Bản đã huấn luyện đội trẻ nhiều nên hiểu văn hóa, sinh hoạt của Việt Nam và cũng có chuyên môn. Đó là lựa chọn thuận tiện nhất, vì nếu thuê HLV nước ngoài lại mất thời gian tìm hiểu cách sinh hoạt, văn hoá bản địa".


HLV Mai Đức Chung phát biểu tại buổi gặp gỡ sáng nay. (Ảnh: VFF)

Sau buổi họp báo này, HLV Mai Đức Chung và ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Uzbekistan để tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Tại đây, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp chủ nhà Uzbekistan vào ngày 26/10. Sau đó, “những chiến binh sao vàng” sẽ lần lượt chạm trán ĐT nữ Ấn Độ (29/10) và ĐT nữ Nhật Bản (1/11). Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 sẽ có sự tham gia của 12 đội bóng được chia làm 3 bảng. 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại thứ 3. Như vậy, đây cũng sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung cùng ĐT nữ Việt Nam.


Lãnh đạo VFF chụp hình lưu niệm cùng ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

HLV Mai Đức Chung sinh năm 1951 tại Hà Nội. Trong lịch sử, ông có 3 giai đoạn dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam gồm 2003-2005, 2014 và 2016-2023. Trong những năm cầm quyền, HLV Mai Đức Chung đã giúp ĐT nữ Việt Nam giành được 6 huy chương vàng SEA Games gồm 2003, 2005, 2017, 2019, 2021 và 2023. Ngoài ra, ông còn mang về chức vô địch AFF Cup 2019. Thành tích nổi bất nhất của ông có lẽ là giúp ĐT nữ Việt Nam có lần đầu tiên góp mặt tại World Cup.

Dù thôi dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam, nhưng có lẽ  HLV Mai Đức Chung sẽ là vị chiến lược gia mà người hâm mộ nhớ mãi với những đóng góp cho bóng đá nước nhà.