ĐỜI SỐNG

Người phụ nữ được sách kỷ lục Guiness công nhận là người cấy ghép nhiều chip nhất vào cơ thể

Nguyễn Hậu • 17-11-2023 • Lượt xem: 1128
Người phụ nữ được sách kỷ lục Guiness công nhận là người cấy ghép nhiều chip nhất vào cơ thể

Ngày nay, hơn 50.000 người trên toàn thế giới đã chọn cấy ghép vi mạch cho phép thanh toán bằng tay, mở ô tô, cửa nhà, lưu trữ thông tin y tế trong trường hợp khẩn cấp và nhiều hơn thế nữa. Trong số hơn 50.000 người này có một nữ ảo thuật gia đã phá kỷ lục Guiness.

Anastasia Synn - 48 tuổi, một nữ ảo thuật gia người Mỹ đã đạt kỷ lục Guiness sau khi cấy 52 con chip vào cơ thể. Anastasia Synn tự hào tuyên bố rằng: "Tôi có thể chính thức tuyên bố tôi là người được cấy ghép công nghệ nhiều nhất thế giới! Vì là lần đầu tiên nên họ phải tạo ra một hạng mục kỷ lục mới".

Anastasia Synn - Người đã cấy 52 con chip vào cơ thể.

Những con chíp được cấy vào khắp nơi trên cơ thể Anastasia như: cổ tay, cánh tay, ngực và tai. Điều này giúp bà dễ dàng làm những việc như: gọi điện thoại, mở khóa cửa, tìm kiếm vật dụng kim loại nhỏ bé bị thất lạc... chỉ với một cú chạm vào cơ thể.

Mỗi con chip đều có kích thước khác nhau và tác dụng khác nhau. Tuy Anastasia Synn tự hào về kỷ lục mình mới lập ra nhưng bà cũng không giấu diếm những thách thức của việc cấy ghép thiết bị công nghệ vào cơ thể.

Anastasia Synn cho biết: “Đôi khi, những con chip này gây đau đớn và phải mất vài tháng thì cơ thể mới thích nghi được với nó. Bà khuyên những người đang quan tâm đến công nghệ này hãy đảm bảo mình có sức khỏe tốt và chấp nhận được rủi ro, đặc biệt là khi già đi thì hãy cấy ghép”.

Chưa dừng lại ở con số kỷ lục 52 con chip, Anastasia Synn vẫn có kế hoạch cấy ghép thêm nhiều thiết bị điện tử vào người trong tương lai. Trong đó có cả việc thay thế hàm răng thường bằng răng máy loại mà bà có thể gắn vào và tháo ra theo ý thích. Tuy nhiên, do bác sĩ nha khoa không thể hiểu được ý định đó nên kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện.