ĐỜI SỐNG

Người thổi hồn cho sneaker của giới trẻ Việt

Thanh Khôi • 13-10-2018 • Lượt xem: 1436
Người thổi hồn cho sneaker của giới trẻ Việt

Từng được gọi là “người thổi hồn cho sneakers của giới trẻ Việt”, Kiệt Quách khẳng định được tên tuổi của mình trong làng custom nhờ những tác phẩm độc lạ, nắm vững những kỹ thuật khó mà chỉ các chuyên gia custom trên thế giới mới thực hiện được.

Từ những mẫu giày "heat", vô cùng đắt đỏ như Rick Owen, Y3, Jordan Retro... đều được khách hàng yên tâm giao phó cho đôi bàn tay tài hoa của cậu bạn 9x. Thậm chí, đến cả các "Sky" cũng vô cùng thích thú khi Kiệt Quách đưa hình ảnh Sơn Tùng MT-P lên mẫu Adidas Stan Smith một cách khéo léo.

Theo yêu cầu của khách hàng, Kiệt Quách từng sử dụng Louis Vuitton Neverfull trị giá 1.340 USD (khoảng 30,5 triệu đồng) và quần yếm Louis Vuitton x Supreme Denim Overalls Monogram được bán trên Ebay với giá 2.950 USD (khoảng 67 triệu đồng) để làm ra 3 đôi sneakers De-Construct: AF1 LV x Supreme Full Denim; AF1 LV x Supreme và NMD LV Leather. Cùng chiêm ngưỡng bộ ba giày custom Louis Vuitton x Supreme do Kiệt Quách thực hiện, với quy trình làm thủ công 100%. Công việc custom Sneakers không chỉ gói gọn trong việc tô vẽ lên giày.

Đẳng cấp cao nhất của custom chính là "phá hủy để sáng tạo", hay được gọi với thuật ngữ chuyên ngành là: De-Construct. De-Construct trong custom sneakers là việc sử dụng những sản phẩm vốn dĩ có độ thẩm mỹ cao, đắt giá để tạo thành sản phẩm đẹp và có giá trị cao hơn ban đầu, đòi hỏi người thực hiện phải có hiểu biết về kết cấu kỹ thuật, kiến thức chuyên môn về giày, vật liệu.

Đây chính là xu hướng mà giới custom trên toàn cầu hướng đến. Nhu cầu của khách hàng ngày một tăng lên, đòi hỏi độ tỉ mỉ cũng như chất lượng khắt khe hơn.