ĐỜI SỐNG

Người trẻ đi du lịch mà không cần đợi giàu

Bá Phúc • 15-06-2023 • Lượt xem: 1062
Người trẻ đi du lịch mà không cần đợi giàu

Mặc dù hằng năm chi phí sinh hoạt càng lúc càng phát sinh nhiều hơn, giá cả vật dụng cũng tăng cao nhưng nhiều bạn trẻ vẫn bỏ thời gian và tiền bạc để đi du lịch. Với họ, đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay.

So với nhiều thế hệ đi trước, du lịch đã trở nên ngày càng phổ biến hơn đối với giới trẻ. Việc luôn ưu tiên cho sở thích này nhiều hơn là bởi họ muốn tận hưởng và trải nghiệm những điều mới, những nền văn hóa khác nhau, được cải thiện sức khỏe tinh thần và một phần muốn dành thời gian nhiều hơn để gắn kết yêu thương cùng gia đình, bạn bè.

Trần Thị Bích Vân (24 tuổi), hiện đang làm việc tại một công ty chuyển phát nhanh tại TP. Vị Thanh (Hậu Giang) cho biết, một năm cô thường dành thời gian đi du lịch ít nhất từ 3 đến 4 lần. Vân chia sẻ, do tiếp xúc với nhiều áp lực từ công việc nên đôi khi đầu óc trở nên căng thẳng, tinh thần không thoải mái và cần nghỉ ngơi. Vì vậy, cứ cách khoảng 2-3 tháng, cô lên kế hoạch tìm những điểm vui chơi gần nơi sinh sống và vác balo mà đi tới những chuyến đi chơi ở những địa điểm như vùng Bảy Núi An Giang, hòn đảo nhỏ ở Kiên Giang hoặc Sóc Trăng, Bạc Liêu. Cô cho biết thêm, với chi phí chỉ 2 triệu, Vân có thể tìm cho bản thân một kỳ cắm trại 2 ngày 1 đêm để được gần gũi với thiên nhiên, thưởng thức những đặc sản vùng miền.

Cũng như Vân, bạn Nguyễn Vương Minh Trí (28 tuổi) đang cư ngụ tại đường Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP.HCM cũng đặt mục tiêu mỗi năm nên đi du lịch trong hoặc ngoài nước ít nhất 4 lần. Bạn cho rằng việc chi ít thời gian để có chuyến du lịch cho bản thân không những là để thư giãn mà còn là cơ hội để những người trẻ học tập và tích lũy kiến thức mới. Cùng với đó là có thể học được những kỹ năng như lên kế hoạch, xử lý tình huống, gặp gỡ bạn bè cũng như được tiếp xúc với những phong, tục văn hóa mới,...

Người trẻ dành thời gian đi du lịch để trải nghiệm cũng như tìm kiếm học hỏi và tích lũy vốn sống mới, xả bớt nỗi mệt nhọc trong công việc.

Theo quan điểm của bạn Trí thì việc đi du lịch ở mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có những trải nghiệm thú vị và góc nhìn khác nhau. Người trẻ có thể có không dư giả về mặt tài chính nhưng bù lại họ có nguồn năng lượng và sức khỏe. Nếu để đến lúc bản thân kiếm thật nhiều tiền, thì rất có thể tuổi trẻ đã trôi qua. Lúc đó, những chuyến du lịch không còn là chuyến đi của sự trải nghiệm, mạo hiểm với tính thần vô tư, lạc quan nữa mà thay vào  sẽ là những chỉ là một cuộc nghỉ dưỡng đơn thuần tại một địa điểm sang trọng nào đó.

Đồng quan điểm, Bích Vân và Minh Trí cho rằng dù kiếm được nhiều hay ít tiền, các bạn trẻ chỉ cần cân đối chi phí phù hợp  thì đều có thể được tự do du lịch đến các địa điểm mà mình thích,

Quan điểm trên cũng giống với báo cáo từ Công ty nghiên cứu dữ liệu Morning Consult tại Mỹ về “Xu hướng du lịch của Gen Z”. Trong báo cáo cho biết, GenZ không nên đợi chờ để có một công việc ổn định, lương cao hoặc có một khoản tiết kiệm khổng lồ thì mới tự tin du lịch. Thay vào đó, họ có thể tìm các địa điểm vui chơi nằm trong phạm vi cho phép hạn mức chi tiêu của mình.

Các bạn trẻ không nên để chờ điều kiện ổn định thì mới du lịch, tuy nhiên cũng không nên bất chấp cho những chuyến đi khi không có tiền phòng thân.

Theo một cuộc khảo sát mới nhất của Công ty cung cấp dịch vụ du lịch StudentUniverse có trụ sở tại Mỹ, thì có đến 76% người trong số lượng 4000 người từ độ tuổi 18 đến 25 đều nhận định chung chi phí là điều kiện cần thiết nhất cho những chuyến du lịch. Do đó, Việc người trẻ phải đợi đến giàu mới đi du lịch thì một điều bình thường, nhưng họ sẽ không biết cụ thể bao lâu mới thực hiện được.

Dù biết rằng, mỗi chuyến đi chơi xa, giới trẻ có thể học hỏi thêm nhiều cái mới và rèn luyện tính độc lập, tự chủ và được thư thả đầu óc sau công việc, nhưng chỉ nên chi ít nhất 10% của thu nhập cả năm để đi du lịch trong tầm với bản thân. Đặc biệt, không nên bất chấp, mạo hiểm cho những chuyến đi xa khi không có tiền tiết kiệm phòng thân.

Hình ảnh: Internet