GIẢI TRÍ

Người từng đánh bại siêu mẫu Hồ Ngọc Hà tại cuộc thi ‘Siêu mẫu Việt Nam’ là ai?

Ừng Nhi • 31-10-2022 • Lượt xem: 703
Người từng đánh bại siêu mẫu Hồ Ngọc Hà tại cuộc thi ‘Siêu mẫu Việt Nam’ là ai?

Năm 2002, siêu mẫu Hồ Ngọc Hà ghi danh tại đấu trường nhan sắc “Siêu mẫu Việt Nam” và bị đánh bại bởi người đẹp Trần Thu Hằng. Hiện tại, sau hơn 20 năm, Thu Hằng đã không còn “mặn mà” với sự nghiệp người mẫu nhưng cô có một cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ao ước.

Xem thêm:

Anh Thư, Quỳnh Lương, Hoàng Oanh, Hương Giang: Những mỹ nhân Việt từng đổ vỡ hội tụ cùng Hồ Ngọc Hà

Bật mí cảnh quay Hồ Ngọc Hà lơ lửng trên độ cao 50m trong 'Cô đơn trên sofa'

Trần Thu Hằng sinh năm 1985 tại TP.HCM. Năm vừa tròn 17 tuổi, Thu Hằng ghi danh vào cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á" - tiền thân của "Siêu mẫu Việt Nam". Tại đây, cô nàng đã gây chú ý khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ cùng vóc dáng chuẩn với chiều cao 1m76.


Thu Hằng đoạt giải Vàng "Siêu mẫu Việt Nam 2002"

Dù phải cạnh tranh với loạt ứng viên sáng giá, trong đó có cả siêu sao hạng A - siêu mẫu Hồ Ngọc Hà vẫn bị cô "vượt mặt" để đăng quang ngôi vị cao nhất. Người đẹp cũng chính là quán quân mùa đầu tiên của cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam". 

Sau khi đăng quang, Thu Hằng gia nhập làng giải trí và nhanh chóng nổi tiếng. Chân dài sinh năm 1985 còn lọt vào Top 10 "Hoa hậu Việt Nam 2004" và trở thành gương mặt được các phương tiện truyền thông săn đón lúc bây giờ. 

Bước chân vào làng người mẫu khi chỉ mới 17 tuổi nên ban đầu nữ siêu mẫu không nhận được sự ủng hộ từ ông bà, bố mẹ. Show diễn đầu tiên tại chương trình "Duyên dáng Việt Nam" cũng khó khăn lắm Thu Hằng mới được phép tham gia. 

"Hồi đó, một trong những lý do mà chị nằng nặc đòi "mẹ phải cho con đi diễn" hay là "anh ơi anh ráng giúp giùm em cho em đi diễn đi, không cát-xê cũng được" là tại vì hồi xưa, lúc học lớp 7 chị rất mê anh Lam Trường. Hồi đó đi diễn thế nào cũng được gặp anh Lam Trường. Cho nên là nói với mẹ rằng phải cho con đi diễn", siêu mẫu Thu Hằng hài hước chia sẻ.

Mặc dù gặt hái được nhiều thành tích trong giới người mẫu Việt, nhưng người đẹp 8x lại không đẩy mạnh hình ảnh của một người mẫu. Cô nàng lại chuyên tâm theo đuổi lĩnh vực dẫn dắt chương trình. Ngoài ra, Thu Hằng còn phụ giúp việc ở công ty gia đình mình và đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tại thời điểm "đỉnh cao" sự nghiệp, mỹ nhân sinh năm 1985 được công chúng gọi với cái tên "Siêu mẫu đại gia" khi sở hữu khối tài sản "khủng". Cô có một cuộc sống giàu có, sở hữu hàng loạt hàng hiệu đắt đỏ cùng bộ sưu tập xe hơi "tiền tỷ".

Người đẹp cũng biết cách tận hưởng cuộc sống, thường xuyên đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội về những chuyến đi du lịch sang chảnh của mình. Cô nàng cũng khiến người hâm mộ phải “xuýt xoa” trước phong cách thời trang thời thượng, quyến rũ.


Siêu mẫu Thu Hằng và siêu mẫu Vĩnh Thụy


Siêu mẫu Thu Hằng và ca sĩ Song Luân 

Nhưng bên cạnh sự nổi tiếng, Thu Hằng lại sống khá kín tiếng đời tư. Vắng bóng một thời gian dài, công chúng bất ngờ khi siêu mẫu Thu Hằng “tái xuất” trên mạng xã hội vào khoảng giữa năm 2020. Chân dài sinh năm 1985 tiết lộ đã phải trải qua loạt biến cố không mong muốn như bị lừa trong kinh doanh, thành viên trong gia đình qua đời khiến tinh thần suy sụp đến mức điều trị tâm lý, ... Bên cạnh đó, cô nàng cũng từng dính phải tin đồn yêu đương cùng siêu mẫu Vĩnh Thụy và ca sĩ Song Luân.

Hiện tại, ở tuổi 37, dù vẫn đang độc thân nhưng quán quân "Siêu mẫu Việt Nam 2002" vẫn rất hài lòng với những gì cô đang có. Người đẹp 8x còn sở hữu làn da khỏe khoắn, sự trẻ trung và vóc dáng chuẩn siêu mẫu khiến nhiều người không khỏi ghen tị. 

Dù không thường xuyên "sải bước" trên các sàn diễn nhưng Thu Hằng vẫn thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn về thời trang với vai trò MC, khách mời. Nữ siêu mẫu luôn cuốn hút, quyến rũ khi "khoác" lên mình những bộ trang phục của các nhà thiết kế nổi tiếng như Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Hải, ...

Gần đây, Thu Hằng còn hiếm hoi chia sẻ chuyện tình cảm. Người đẹp cho biết cô liên tục bị hối thúc chuyện kết hôn từ phía ông bà nội lẫn ba mẹ: "Nói ế thì cũng không phải ế… Duyên thì tới nhưng nợ thì từ từ. Bản thân chị tự đánh giá là một người tương đối khó tính và là một người khá cẩn trọng.

Thế nên là trong một mối quan hệ chị chỉ cần thấy một hay hai vấn đề gì đó không an toàn cho hạnh phúc sau này, chị phải xử lý ngay thì mình mới bước tiếp theo được".