ĐỜI SỐNG

Người Việt đã bị lừa thế nào bởi những tụ điểm casino?

Minh Trung • 30-08-2022 • Lượt xem: 300
Người Việt đã bị lừa thế nào bởi những tụ điểm casino?

Những ngày gần đây, cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng với thông tin 42 người vượt sông trốn khỏi sòng casino bên Campuchia để trở về Việt Nam. Vậy làm sao để các sòng bạc có thể dễ dàng dẫn dụ người Việt Nam sang đó làm việc?

Nguyên nhân khách quan 

Điểm mấu chốt của những vụ lừa đảo đều xuất phát từ những thủ đoạn tinh vi, đánh vào lòng tham của con người. Theo đó, các đối tượng sẽ tiếp cận với nạn nhân qua hai hình thức thường thấy. Đầu tiên, họ tiếp cận nạn nhân khi đã là người quen của nhau, thậm chí là họ hàng. Câu chuyện về một anh chàng trót yêu cô nhân viên trong quán massage và bị lừa bán sang Campuchia, hay một người bạn đã bán hai người bạn của mình với giá nửa tỉ là một ví dụ. Thứ hai, các đối tượng lừa đảo giả danh các công ty lao động xuất khẩu hợp pháp với website và giấy tờ rõ ràng. Với kinh nghiệm và hình thức này, chúng ta rất dễ mất cảnh giác. Câu nói thường được sử dụng là: Việc nhẹ, lương cao, không cần bằng cấp, tiếng nước ngoài qua đó vừa làm vừa học. Và thế là mọi người dễ dàng lấy một vé để đến những nơi như casino Campuchia. 

Nguyên nhân 

Yếu tố tạo ra động lực giữa con người với con người là niềm tin. Chỉ cần niềm tin, con người có thể làm được nhiều thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng. Nhiều thực nghiệm đã chứng minh rằng, nếu chúng ta tin vào một điều gì đó, nó sẽ tác động rất nhiều đến suy nghĩ, hành vi, quyết định của chính bản thân chúng ta. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo lại dựa vô chính yếu tố này để dẫn dụ mọi người. Làm sao không thể không tin lời của một người họ hàng, anh em, bạn bè? Làm sao không thể không tin sự cam kết và giới thiệu từ những công ty nhìn qua có vẻ rất chuyên nghiệp? 

Về bản chất, chúng ta rất dễ bị lung lay bởi vật chất và hành động theo cảm xúc. Trong “Phi lí trí”, bằng nhiều thực nghiệm về tâm lý, Dan Ariely rút ra kết luận: Con người chúng ta sẽ chọn những gì mà chúng ta cảm thấy có lợi, rõ ràng và cụ thể, ở đây là con số về mức lương, mà quên so sánh hay cân nhắc trước những quyết định của bản thân. Vậy làm sao để niềm tin và cảm xúc của chúng ta không bị đặt sai chỗ? 

Mọi câu trả lời chỉ dừng ở việc chậm lại và tìm hiểu thêm thông tin. Có lẽ nhiều người sẽ sợ bị mất cơ hội nếu mình còn do dự và đi tìm thông tin. Nhưng thực tế chỉ cần bạn chậm lại, suy xét và tốn khoảng 30 phút thì các thông tin sẽ ảnh hưởng tới quyết định của bạn.

Dưới đây là một số câu hỏi và tư vấn từ những công ty giới thiệu việc làm. 

Chúng ta có thể không cần bằng cấp và học tiếng nước ngoài sau khi đã nhập cảnh ở nước khác được không? Tùy vào ngành nghề sẽ có hoặc không cần bằng cấp. Tuy nhiên, muốn lao động tại một quốc gia, bắt buộc bạn phải có chứng chỉ của ngôn ngữ quốc gia đó trước khi làm thủ tục xuất cảnh. Một điều dễ hiểu, nếu chưa có kiến thức căn bản về ngôn ngữ mà quốc gia bạn xuất khẩu lao động, làm sao bạn có thể bắt đầu học một ngôn ngữ mới? 

Bạn có đang phân vân về mức lương? Cái này phụ thuộc vào mức sống ở quốc gia bạn sẽ đến. Với Nhật Bản hay Hàn Quốc, mức lương từ 30 triệu - 50 triệu là bình thường, vì GDP và mức sống của quốc gia đó cao hơn Việt Nam. Tuy nhiên, 30 triệu - 50 triệu ở Campuchia là quá cao, vì GDP của Việt Nam cao hơn Campuchia 1.5 lần (số liệu mới nhất năm 2022). Đó là một phi lí cho những công việc dễ dàng, nếu có thì người dân của họ đã tham gia lao động chứ không có phần cho những người dân Việt Nam chúng ta. 

Sự thật đằng sau “việc nhẹ lương cao” 

Theo thông tin từ bộ công an, phần lớn nạn nhân trong các vụ lừa đảo sang nước ngoài dao động trong độ tuổi từ 18 - 35. Các đối tượng nhắm vào những người đang tìm kiếm một công việc, có sức trẻ để đi ra nước ngoài, đặc biệt là có thể học và sử dụng được thiết bị máy tính. Các đối tượng lừa đảo cho biết công việc bên Campuchia chỉ nhập liệu trên máy tính. Thực tế, các nạn nhân khi sang casino phải làm các công việc như tổ chức đánh bạc trực tuyến, dụ dỗ người khác kinh doanh tiền ảo. Các nạn nhân phải làm việc từ 12 - 16 tiếng/ngày, nếu không sẽ bị đánh đập và bỏ đói. Khi người lao động không đáp ứng được khối lượng công việc được giao hay bị kiệt sức sẽ bị bán qua một nơi khác, vì họ phải lấy lại khoản tiền hoa hồng đã chi cho các đối tượng lừa đảo ở Việt Nam. 

Được biết, nếu muốn chuộc người từ Campuchia về nước, gia đình sẽ phải bỏ ra số tiền giao động từ 70 – 160 triệu, số tiền này tùy vào chi phí mà casino đã chi ra mua lao động này và số giờ mà người đó đã làm. Tuy nhiên, việc giải cứu người cũng rất may rủi. Một vài trường hợp sau khi nhận tiền nhưng đã không trao trả người, gia đình đành bất lực vì không thể làm gì hơn. 

Tóm lại, các đối tượng lừa đảo nói chung thường đánh vào lòng tham của chúng ta. Tuy nhiên, để không bị cảm xúc và niềm tin chi phối quyết định, mỗi người chỉ cần dừng lại 30 phút để tham khảo thêm thông tin sẽ ít nhiều tác động tới quyết định của bản thân.