GIẢI TRÍ

Nguyễn Hoàng Điệp bị loại khỏi Hội đồng duyệt phim

DDVN • 01-11-2021 • Lượt xem: 470
Nguyễn Hoàng Điệp bị loại khỏi Hội đồng duyệt phim

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp bị yêu cầu rời Hội đồng duyệt phim quốc gia vì "có phát ngôn không phù hợp", sau nửa năm làm việc.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Điện ảnh - cho biết đạo diễn nghỉ việc từ cuối tháng 10, do vi phạm nguyên tắc làm việc. Ông nói: "Trong quá trình duyệt phim, thành viên hội đồng có thể đưa ra nhận định khác nhau nhưng cần tuân thủ quan điểm của đại đa số. Đó là ý kiến chính thức, có thể thông tin với báo chí, truyền thông, công chúng. Còn mỗi người tự giác bảo lưu ý kiến cá nhân. Hơn nữa, người có tư cách phát ngôn là Chủ tịch hội đồng chứ không phải ủy viên", ông Thành nói. Ông Đỗ Duy Anh - nguyên Phó Cục trưởng Điện ảnh sẽ thay thế đạo diễn Hoàng Điệp, theo quyết định do Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ký hôm 26/10.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chưa trả lời về sự việc. Trước đó, trong chương trình "Đề xuất loại bỏ phim có nghệ sĩ vi phạm đạo đức" trên VTC14 ngày 31/10, chị cho biết không còn là thành viên hội đồng. Thời gian qua, chị tham gia khởi xướng các buổi hội thảo góp ý luật điện ảnh sửa đổi. Đạo diễn từng bày tỏ ủng hộ Vị - tác phẩm nhận án phạt 35 triệu đồng vì dự Liên hoan phim Berlin (Đức) khi chưa có giấy phép phát hành, bị cấm phổ biến vì cảnh nude dài 30 phút.


Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Ảnh: Facebook Nguyễn Hoàng Điệp

Ông Vi Kiến Thành nói chưa có tiền lệ thành viên rời hội đồng trước nhiệm kỳ hai năm: "Tôi là người mời Hoàng Điệp đảm nhiệm vai trò này, vì muốn có tiếng nói của một nhà làm phim độc lập trẻ trong hội đồng lần này. Tôi lấy làm tiếc vì chị mới chỉ làm việc vài tháng".

Nguyễn Hoàng Điệp vào Hội đồng duyệt phim quốc gia hồi tháng 4, là người trẻ nhất (39 tuổi) trong 11 thành viên. Chị cho biết muốn hiểu tâm thế của những người kiểm duyệt cũng như vai trò thực sự của hội đồng, đồng thời tìm hiểu về "lỗ hổng" trong kiểm duyệt. Đạo diễn cho biết trên ghế thẩm định, chị không quá sa đà vào việc bàn thảo đâu là cảnh "nóng", cảnh nhạy cảm, đâu là khỏa thân, đâu là vi phạm thuần phong mỹ tục mà suy xét về sự sáng tạo, giá trị của tác phẩm.

Nguyễn Hoàng Điệp sinh năm 1982, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chị từng được biết đến với vai trò đạo diễn phim Đập cánh giữa không trung (2014), tác phẩm đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava (Slovakia). Hoàng Điệp còn là nhà sản xuất phim Bi, đừng sợ (đạo diễn Phan Đăng Di), Ròm (đạo diễn Trần Anh Huy).

Theo Hà Thu/Vnexpress/net