GIẢI TRÍ

Nguyễn Thúc Thùy Tiên mắc Covid-19, tạm hoãn chuyến công tác ở Nam Mỹ

Anh Châu • 08-03-2022 • Lượt xem: 1007
Nguyễn Thúc Thùy Tiên mắc Covid-19, tạm hoãn chuyến công tác ở Nam Mỹ

Vì mắc Covid-19, Thùy Tiên phải hoãn chuyến đi Nam Mỹ để thực hiện công tác cho vai trò Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Tổ chức Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đưa ra thông báo, Nguyễn Thúc Thùy Tiên mắc Covid-19. Do đó, chuyến đi đến Nam Mỹ của hoa hậu bị tạm hoãn. "Lịch trình mới sẽ sớm được công bố. May mắn là cô ấy bị triệu chứng nhẹ, tinh thần tốt" - Tổ chức Miss Grand International chia sẻ.

Được biết, trước đó, Thùy Tiên đã tiêm vaccine. Cô có xét nghiệm âm tính trước khi bay sang Thái Lan hôm 7/3. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Bangkok, người đẹp phải xét nghiệm RT-PCR lần nữa và có kết quả dương tính. Cô sẽ phải cách ly 10 ngày theo quy định phòng chống dịch tại nước bạn.

Thùy Tiên cũng tiết lộ cảm xúc khi nhận kết quả dương tính với Covid-19. Mỹ nhân Việt cho biết mình rất hoang mang và bối rối vì sang Thái một mình, không có ekip theo cùng. Tuy nhiên hiện cô đã sắp xếp và nhờ sự hỗ trợ của ekip tại Thái Lan, Thùy Tiên nhắn nhủ người hâm mộ tại quê nhà không cần quá lo lắng và sẽ cố gắng điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe. 

"Điều quan trọng nhất lúc này là phải giữ tinh thần thật tốt" - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 chia sẻ. 


Được biết, các triệu chứng nhiễm bệnh của Thùy Tiên đang ở mức độ nhẹ.

Trên Fanpage cuộc thi với gần 5 triệu lượt theo dõi, nhiều khán giả trong và ngoài nước gửi lời chúc Thùy Tiên sớm khỏe lại để tiếp tục hoàn thành các hoạt động của đương kim hoa hậu.


Thùy Tiên livestream thông báo tình hình sức khỏe hiện tại và trấn an fan.

Theo kế hoạch ban đầu, trong tháng 3, ngoài các công việc quay, chụp quảng cáo và làm từ thiện tại Thái Lan, Thùy Tiên sẽ đến Colombia, Mexico và Peru. Người đẹp được mời xuất hiện trong đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Peru 2022. Sau đó, vào tháng 5, cô tiếp tục di chuyển tới Tây Ban Nha. Nhiệm kỳ hoa hậu của Thùy Tiên kết thúc vào cuối tháng 10.