GIẢI TRÍ

Nguyễn Trần Khánh Vân đăng quang 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019'

Anh Châu • 08-12-2019 • Lượt xem: 2584
Nguyễn Trần Khánh Vân đăng quang 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019'

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 gọi tên Nguyễn Trần Khánh Vân, cô gáu xinh đẹp đến từ Tp.HCM, sinh năm 1995.

Tối 7/12, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã diễn ra tại Nha Trang. Người giành được danh hiệu và vương miện của cuộc thi năm nay là Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995. Khánh Vân luôn nằm trong top thí sinh nổi bật, cô có khung xương đẹp, nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1,76 m, số đo hình thể 83-60-91 cm. Ngoài danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ, Khánh Vân còn đoạt thêm giải phụ: Best Catwalk; Người đẹp áo dài.


Sau hành trình nỗ lực tại Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và những màn thể hiện ấn tượng tại 2 đêm thi Bán kết và Chung kết, Khánh Vân vượt qua 59 thí sinh để chạm tay đến vương miện Brave Heart - Trái tim dũng cảm.

Khánh Vân là người đẹp hội tụ đủ các yếu tố về nhan sắc - trí tuệ - bản lĩnh - tự tin để đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Tham gia Miss Universe Vietnam 2019, Khánh Vân ngay từ đầu đã được fan sắc đẹp đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu.

Khánh Vân chiến thắng thuyết phục với phần trả lời: "Có nhiều bạn sẽ nói những điều đặc biệt về mình để chinh phục ban giám khảo. Nhưng em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả. Và em muốn lan toả tình yêu này đến ban giám khảo và mọi người xung quanh". (Trong ảnh: Khoảnh khắc H'hen Niê trao vương miện cho tân Hoa hậu).

Ngôi vị Á hậu 2 thuộc về thí sinh Phạm Hồng Thuý Vân. Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.


Top 3 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019: Á hậu 2 - Thúy Vân, Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu 1 - Kim Duyên

Năm nay BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tổ chức thực hiện theo đúng format của cuộc thi Miss Universe. Theo đó, sau màn đồng diễn, BTC công bố danh sách top 15 thí sinh. Sau đó, các cô gái sẽ có phần thuyết trình về những điều đáng nhớ nhất của bản thân và những thông điệp mà họ muốn truyền tải ở cuộc thi.

Danh sách top 15 gồm có: Lương Ý Như (SBD 134), Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 111), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Vũ Quỳnh Trang (SBD 330), Phạm Thị Anh Thư (SBD 144), Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Vũ Thị Hoà Liên (SBD 250), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242), Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202), Lê Thu Trang (SBD 145), Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331), Lê Hoàng Phương (SBD 231), Lâm Thị Bích Tuyền (SBD 241), Nguyễn Diana (SBD 150), Đào Thị Hà (SBD 334).

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra gọn gàng trong ba tiếng. Các thí sinh lần lượt trải qua phần đồng diễn (top 45), áo tắm (top 15), váy dạ hội (top 10), ứng xử (top 5) để tìm ra ba người đẹp nhất. Cuộc thi chú trọng đến khả năng giao tiếp, thuyết trình. Các thí sinh trong top 15 đều trải qua phần giới thiệu bản thân. Chương trình bám sát format cuộc thi Miss Universe khi có hai phần ứng xử dành cho top 5 và top 3. Đêm thi có sự hỗ trợ các tiết mục của ca sĩ Thu Minh, Trọng Hiếu. Cặp MC Hoàng Oanh - Trấn Thành dẫn chương trình tròn trịa, súc tích.

Thông tin thêm:

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, lần đầu được tổ chức năm 2008 với chiến thắng thuộc về người đẹp Thùy Lâm. Sau bảy năm gián đoạn, cuộc thi trở lại vào năm 2015, Phạm Hương đăng quang. Năm 2017, chiến thắng thuộc về người đẹp Ê-đê - H'Hen Niê.

Cuộc thi năm nay được xây dựng theo format một chương trình truyền hình thực tế, mang tên 'Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam'. Trước chung kết, các thí sinh trải qua thời gian huấn luyện, thực hiện các thử thách về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, ứng xử, ăn mặc... Qua các tập được phát sóng theo tuần, người hâm mộ dễ dàng theo dõi từng thí sinh. 

Ban giám khảo gồm: bà Võ Thị Xuân Trang - hiệu trưởng trường John Robert Power, Hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu Vũ Thu Phương, Thanh Hằng, nhà thiết kế Công Trí...