ĐỜI SỐNG

Nhà ga hàng không Liên Khương - bông dã quỳ trên cao nguyên

Bài và ảnh: Hà Thành • 14-12-2023 • Lượt xem: 1131
Nhà ga hàng không Liên Khương - bông dã quỳ trên cao nguyên

Với kiến trúc hiện đại và tạo hình độc đáo, nhà ga hàng không Liên Khương được thiết kế như một bông hoa dã quỳ trên cao nguyên. Không chỉ là một công trình hàng không, nhà ga còn được coi như một biểu tượng du lịch, là điểm check in ưa thích của nhiều du khách khi bay tới thành phố Đà Lạt.

Sân bay Liên Khương tọa lạc trên Quốc lộ 20, thuộc thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 28km về phía Nam và trung tâm thị trấn Liên Nghĩa 2km về phía Bắc. Đây là cửa ngõ đường không tới thành phố Đà Lạt – thủ phủ của Tây Nguyên.

Sân bay Liên Khương là cửa ngõ đường không tới thành phố Đà Lạt - thủ phủ của Tây Nguyên

Sân bay và nhà ga Liên Khương cũ được xây dựng từ năm 1961. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển và du lịch hiện tại và trong tương lai, nhà ga Liên Khương mới đã được xây dựng và hoàn thành năm 2009. Công trình có kiến trúc hiện đại, quy mô lớn. Nhà ga mới có diện tích sàn xây dựng 12.400m2 gồm hai tầng và cầu dẫn, được trang bị hệ thống thiết bị phục vụ khách hàng hiện đại nhất. Ga quốc tế và quốc nội nằm về 2 cánh của nhà ga, kết nối với nhau bởi sảnh chính lớn và thềm đón khách đi, đến. Công suất nhà ga có thể đáp ứng 1,5 đến 2 triệu khách mỗi năm, phục vụ 580 khách quốc nội, 250 khách quốc tế giờ cao điểm. Theo tính toán quy hoạch đến năm 2025, Cảng hàng không Liên Khương có thể đáp ứng phục vụ 2,5 triệu hành khách/năm.

Công trình có hình thức kiến trúc hiện đại, với nhiều vật liệu và công nghệ mới

Hình khối nhà ga, cùng phần mái chính và mái sảnh công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hoa dã quỳ - một loài hoa dại có sức sống mãnh liệt, tiêu biểu trên cao nguyên.

Mái sảnh nhà ga là một mặt cong theo hai phương, mô phỏng cánh hoa dã quỳ.

Hình khối công trình là sự kết hợp giữa nét duyên dáng và mạnh mẽ.

Công trình do các kiến trúc sư: Lưu Hướng Dương, Trần Trung Vương, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phan Đình Kha (Công ty Xây dựng Kiến trúc Miền Nam) thiết kế, lấy cảm hứng từ hoa dã quỳ - loài hoa đặc trưng có sức sống mãnh liệt trên cao nguyên Langbiang. Ý tưởng thể hiện ở những vòm mái uốn cong mềm mại màu vàng cam như một đóa hoa rực rỡ, nổi bật trên núi rừng Tây Nguyên. Công trình đã đoạt giải nhất Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2010. Đây là một niềm tự hào bởi công trình có quy mô lớn, công nghệ cao do hoàn toàn người Việt đảm nhận thiết kế.

Công trình có hình khối vừa mạnh mẽ, vừa duyên dáng và mềm mại với những đường cong. Các loại vật liệu mới như nhôm, thép, tôn, kính… được sử dụng tạo nên nét hiện đại, hi-tech của một công trình hàng không. Hệ thống mái sử dụng hoàn toàn kết cấu thép đem lại sự nhẹ nhàng, thanh mảnh. Trên mái có những phần mái kính giúp tăng cường ánh sáng và tạo điểm nhấn. Kết cấu bao che sử dụng vách kính chủ đạo. Phía bên ngoài nhà ga có những khoảng xanh cây cối đem lại sự dịu mát. Cùng với cây xanh là những mặt nước có vòi phun giúp điều hòa vi khí hậu cho công trình.

Phía bên ngoài nhà ga có những khoảng xanh cây cối đem lại sự dịu mát.

Cùng với cây xanh là những mặt nước có vòi phun giúp điều hòa vi khí hậu cho công trình.

Hệ thống mái sử dụng hoàn toàn kết cấu thép đem lại sự nhẹ nhàng, thanh mảnh, phù hợp với công trình hiện đại, công nghệ.

Những hệ khung kết cấu thép đan xen rất ấn tượng.

Ga hàng không Liên Khương có 18 quầy thủ tục, trong đó 9 nội địa và 9 quốc tế. Băng chuyền xử lý hành lý có công suất 800 kiện hàng/giờ. Bên cạnh những món đồ thường thấy ở các quầy lưu niệm trong nhà ga sân bay, ở nhà ga Liên Khương có quầy bán hoa Đà Lạt – đặc biệt là các loại hoa lan. Khách hàng có thể mua ngay tại chỗ và mang lên máy bay.

Ở trung tâm nhà ga là một hệ thống cầu thang bộ nối từ tầng 1 lên tầng 2. Cấu trúc này gồm 2 cầu thang xoắn ốc đen xen vào nhau, cuốn lấy nhau như một tác phẩm điêu khắc.

Góc nhìn cầu thang bộ từ trên đầy ấn tượng.

Nội thất nhà ga cũng mang phong cách hiện đại, với sự thoáng đãng, tiện nghi

Quầy bán hoa Đà Lạt ở khu vực sảnh công trình

Xung quanh cảng hàng không Liên Khương, bên cạnh đường băng là bạt ngàn hoa dã quỳ, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn vào mùa hoa nở.

Sân bay Liên Khương có đường băng chiều dài 3254m, rộng 45m, cho phép máy bay hạng trung như A320, A321 hoạt động. Vào khoảng tháng 11-12 là mùa hoa dã quỳ nở trên Tây Nguyên, có thể thấy bạt ngàn hoa dã quỳ ở sân bay Liên Khương bên những đường băng, tạo nên cảnh sắc vô cùng lãng mạn. Hiện sân bay Liên Khương có các chuyến quốc nội và quốc tế (2 chiều) tới: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Vinh, Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia) của các hãng: Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific Airlines, Bamboo Airways, Thai VietJet Air, Korean Air Seoul, AirAsia.