ĐỜI SỐNG

Nhà thờ Bảo Lộc độc đáo với kiến trúc bánh chưng bánh dày

P. Ngân • 31-10-2017 • Lượt xem: 4267
Nhà thờ Bảo Lộc độc đáo với kiến trúc bánh chưng bánh dày

Ngô Viết Thụ (1926-2000) sinh ra và lớn lên ở Huế, theo học ngành kiến trúc tại trường mỹ thuật Quốc gia Paris Hoa Kì. Ông đã từng đoạt giải Khôi nguyên La Mã năm 1955, là tác giả nhiều công trình kiến trúc hiện đại như Dinh Độc Lập, Chợ Đà Lạt, Trường Đại học Nông nghiệp Sài Gòn,… và không thể không kể đến công trình nhà thờ Bảo Lộc độc đáo.

Chân dung kiến trúc sư Ngô Viết Thụ – Ảnh: Internet

Nhà thờ Bảo Lộc được khởi công xây dựng từ năm 1994, hoàn thành năm 1999. Theo nghiên cứu của giới chuyên môn, đây chính là công trình cuối cùng của KTS Ngô Viết Thụ (khi đó ông 73 tuổi). Sau đó, KTS Nguyễn Hồng Sơn đã tiếp tục thực hiện đồ án quy mô này.

Thiết kế bánh chưng ở phần sảnh và bánh dày ở phần đỉnh tháp của nhà thờ – Ảnh: Hoàng Tôn

Là nhà thờ của Giáo hội Công giáo Việt Nam, với sức chứa hơn 3000 giáo dân, được xem là nhà thờ có sức chứa lớn nhất Việt Nam. Điểm độc đáo của công trình này là bởi thiết kế mô hình bánh chưng bánh dày rất lạ.

Vậy nên, tuy mang bóng dáng của kiến trúc Tây phương, nhưng nhà thờ Bảo Lộc lại có hơi thở mạnh mẽ của văn hoá dân tộc. Điều đó được thể hiện rõ ở nét vuông (tượng trưng cho đất) ở phía ngoài và nét tròn (tượng trưng cho trời) ở phía trong, được chống đỡ bởi 12 cây trụ tượng trưng cho 12 tông đồ của Giáo hội Công giáo.

Nhà thờ Bảo Lộc nhìn từ ngóc nghiêng – Ảnh: Internet

Trần nhà thờ là một mái vòm tròn đường kính 36m, được chia thành 12 cánh ôm lấy vòng trung tâm bằng thạch cao với những nét khắc tinh tế. Phía trong nhà thờ là bộ tranh làm bằng kính nhiều màu với diện tích 66m2 gồm 33 bức, đây cũng là bộ tranh kính màu lớn nhất trong các nhà thờ của Việt Nam.

Nhà thờ Bảo Lộc là công trình cuối cùng nhưng không kém phần hoành tráng của KTS Ngô Viết Thụ. Hiện nay nhà thờ vẫn toạ lạc tại số 715 đường Trần Phú, mở cửa từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần. Đây sẽ là một điểm dừng chân vô cùng thú vị cho du khách khi đến khám phá Bảo Lộc.

Tag: