ĐỜI SỐNG

Nhà thờ Hưng Nghĩa tại Hải Hậu, Nam Định đẹp như thiên đường Châu Âu

Thành Nhân • 13-04-2023 • Lượt xem: 2604
Nhà thờ Hưng Nghĩa tại Hải Hậu, Nam Định đẹp như thiên đường Châu Âu

Nhà thờ Hưng Nghĩa tại Hải Hậu - Nam Định đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích kiến trúc tôn giáo. Với những kiến trúc tráng lệ, nguy nga đẹp tựa trời Âu, nhà thờ Hưng Nghĩa khiến cho cộng đồng mạng phải dậy sóng suốt thời gian qua. Khi đến tham quan, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo, tuyệt đẹp và có thể chụp những bức ảnh cực kỳ ấn tượng.

Hải Hậu là một huyện miền biển của tỉnh Nam Định, vùng đất này được biết đến với nhiều nhà thờ kiến trúc độc đáo và có giá trị lịch sử văn hóa cao. Cụ thể, Hải Hậu có khoảng hơn 20 nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, chủ yếu là những công trình kiến trúc của giáo phái Công giáo La Mã.

Những nhà thờ ở Hải Hậu thường có kiến trúc hoành tráng, đặc trưng là các cột, trụ được chạm khắc tinh xảo, những bức tranh thủy mặc và những tác phẩm điêu khắc đẹp mắt. Một số nhà thờ đáng chú ý ở Hải Hậu như nhà thờ Giáo xứ Đông Anh, nhà thờ Giáo xứ Quần Phương, nhà thờ Giáo xứ Quan Trường... Tất cả đều mang đậm phong cách kiến trúc Châu Âu, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn và đặc sắc của một vùng chân sóng.

Tọa lạc tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và cách trung tâm thành phố Nam Định khoảng 30km, nhà thờ Hưng Nghĩa vẫn thu hút một lượng khách du lịch đông đảo mỗi ngày. Lối kiến trúc nguy nga, hoành tráng của công trình khiến cho bất kỳ ai ghé thăm cũng phải trầm trồ và ấn tượng, dù cho nơi này nằm khá xa khu vực trung tâm.

Vào năm 1927, việc khởi công xây dựng nhà thờ Hưng Nghĩa Nam Định đã bắt đầu. Tuy nhiên, sau hàng trăm năm lịch sử, công trình này đã phải chịu nhiều tổn thất do bom đạn trong thời chiến tranh. Tới năm 2000, tỉnh Nam Định đã quyết định tiến hành một cuộc trùng tu, sửa chữa lớn và cuối cùng, vào năm 2007, nhà thờ Hưng Nghĩa đã được khánh thành lại. Ngày nay, nơi đây không chỉ là địa điểm quan trọng trong việc thực hành tôn giáo mà còn là một điểm tham quan, du lịch nổi tiếng, thu hút rất đông khách du lịch mỗi ngày.

Nếu ai đã từng gót chân vào thánh địa Hưng Nghĩa, Nam Định, hẳn sẽ bị mê hoặc bởi sự lộng lẫy và hoành tráng của kiến trúc Gothic, đậm nét Châu Âu. Công trình toàn diện được bao phủ bởi gam màu lạnh, đong đầy cảm giác cổ kính và bí ẩn. Khám phá nhà thờ, ta sẽ như được đưa vào một thế giới cổ tích, với lâu đài Hogwarts kỳ bí nổi tiếng. Đó là chốn duy nhất giữa những cánh đồng mênh mông, nơi thần tiên đầy ảo mộng.

Nhìn chung, giáo xứ Hưng Nghĩa Nam Định tràn đầy sự kiêu sa, hoành tráng, làm say đắm lòng mọi du khách. Khi tiến lại gần, mắt bạn sẽ được chiêm ngưỡng những chi tiết trang trí tuyệt đẹp, được tinh xảo điêu khắc với sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc. Những tác phẩm nghệ thuật đầy tinh tế này thật sự làm nên sự độc nhất vô nhị cho công trình này, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ và mãn nhãn.

Nhìn từ phía trước, nhà thờ Hưng Nghĩa Nam Định tỏa sáng với kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa nét đặc trưng của những nhà thờ Châu Âu và nghệ thuật trang trí tinh tế đậm chất Việt. Đặc biệt, hai tòa tháp cao vút là điểm nhấn nổi bật, tạo nên một bức tranh kiến trúc hoành tráng, lộng lẫy. Cửa chính nằm chính giữa, tạo cảm giác mênh mông, trang nghiêm. Những đường nét cong uốn lượn của những mái vòm và nóc nhà như một tác phẩm nghệ thuật, tạo ra những chóp nhọn cao ngất trời, khiến cho người đứng dưới cảm thấy như bước vào một thế giới thần tiên, lộng lẫy như tòa lâu đài Hogwarts trong truyện Harry Potter.

Tòa nhà thánh đường Hưng Nghĩa Nam Định tràn đầy ánh sáng nhờ vào việc bố trí nhiều cửa sổ khác kích thước. Trong bên trong, bạn sẽ bị chinh phục bởi sự trang trọng, trầm nghiêm của tượng Đức Mẹ La Vang và Đức Thánh Tâm Chúa. Thoáng bước vào gần bàn thờ Đức Chúa Ghê Su, ngay cả khi không theo đạo, bạn cũng cảm nhận được một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng mà khó tả. Với những ai đang sống trong cuộc sống bộn bề, nhà thờ Hưng Nghĩa Nam Định là một nơi để giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng và tìm lại bình yên cho tâm hồn.

Nhà thờ Hưng Nghĩa Nam Định có vị trí địa lý thuận lợi, cách trung tâm Hà Nội khoảng 100km về phía Đông Nam và dễ dàng di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nếu bạn muốn đi bằng xe khách, từ các bến xe Mỹ Đình hoặc Giáp Bát có khá nhiều chuyến xe chạy tuyến Hà Nội - Hải Hậu để bạn lựa chọn. Giá vé dao động từ 80,000đ đến 100,000đ/ 1 người/ 1 chiều và thời gian di chuyển khoảng 2 giờ.