GIẢI TRÍ

Nha Trang sôi động giải Cánh Diều

Khuê Việt Trường • 14-09-2022 • Lượt xem: 523
Nha Trang sôi động giải Cánh Diều

Tối ngày 13.9, Lễ trao giải Cánh Diều 2021 của Hội Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra. Đây cũng là lần đầu sau 19 năm tổ chức, Giải được tổ chức ở một nơi khác ngoài Hà Nội.

Trước đó, từ 17 giờ, thảm đỏ ngay Quảng trường 46 Trần Phú tạo ra một không khí sôi động. Từng chiếc ô tô đưa các diễn viên tới trong sự cổ vũ của người hâm mộ. Những tên tuổi được biết đến nhiều đã giao lưu, ký tặng khán giả như: Quyền Linh, Ngọc Lan, PuKa, Dương Cẩm Lynh, "Ốc" Thanh Vân, Phạm Quỳnh Anh... thảm đỏ cũng xuất hiện nhiều hoa hậu, người mẫu từng gắn bó với điện ảnh.

Trước đó, từ 08/9 - 12/9/2022: các buổi chiếu giới thiệu tới khán giả thành phố Nha Trang 12 tác phẩm điện ảnh dự Cánh Diều 2021 gồm 36 buổi chiếu cho hơn 4000 khán giả; tổ chức giao lưu đoàn làm phim "Bình minh đỏ" với Bộ đội Hải quân tỉnh Khánh Hòa, đoàn phim "Đêm tối rực rỡ" với sinh viên Khoa nghệ thuật Trường Đại học Khánh Hòa. Ngày 13/9: Hội thảo “Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của Điện ảnh và Du lịch” với sự tham gia của nghệ sỹ, đại biểu, doanh nhân, báo chí - truyền hình tại Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang... về mối quan hệ hợp tác giàu tiềm năng của Điện ảnh và kinh tế, doanh nghiệp, du lịch.

Lễ trao giải thưởng Cánh Diều vàng 2021 diễn ra đầy cảm xúc, trang trọng trong 2 giờ đồng hồ, xen kẻ là những tiếc mục văn nghệ, đặc biệt có sự xuất hiện của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Do thời gian có hạn nên chỉ các Giải vàng mới được lên sân khấu nhận giải.

Có 417 tác phẩm trong đó có 12 phim truyện điện ảnh, 14 phim truyện truyền hình với 657 tập phim, 28 phim hoạt hình, 10 phim khoa học, 45 phim tài liệu, 35 phim ngắn và 3 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh  với 50 hạng mục được trao. Cánh diều vàng phim điện ảnh thuộc về phim “Đêm tối rực rỡ” của đạo diễn Aaron Robert Toronto. Phim "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" và “Bình minh đỏ” đoạt Cánh Diều bạc.


Trao giải Cánh Diều vàng cho phim "Đêm tối rực rỡ"

Trao giải Cánh Diều vàng cho mảng phim truyền hình cho Thương ngày nắng về" phần 1 (Bùi Tiến Huy - NSƯT Vũ Trương Khoa), "11 tháng 5 ngày" (Nguyễn Đức Hiếu - Lê Đỗ Ngọc Linh)

Hạng mục phim truyện cũng được xướng tên

Trao giải Cánh Diều vàng cho mảng phim hoạt hình là "Bà của Đỗ đỏ" (Nguyễn Thị Hồng Linh)

Trao giải Cánh Diều vàng cho mảng phim tài liệu khoa học là "Ghép tạng: Biến điều không thể thành có thể" (Nguyễn Hồng Việt)

Giải Cánh Diều vàng phim truyện điện ảnh dành cho Nhã Uyên với hai giải Biên kịch xuất sắc và Nữ diễn viên chính thuộc về phim "Đêm tối rực rỡ".

Cánh Diều vàng mảng phim truyền hình gồm hai phim: "Thường ngày nắng về" (phần 1) và "11 tháng 5 ngày" của VFC. Giải nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình: Thanh Sơn (vai Đăng, phim "11 tháng 5 ngày"). Còn giải nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình thuộc về Khả Ngân (vai Tuệ Nhi, phim "11 tháng 5 ngày").


Thanh Sơn và Khả Ngân nhận giải diễn viên chính xuất sắc nhất

Các diễn viên nhận giải ở hạng mục Diễn viên nam, nữ phụ xuất sắc và diễn viên triển vọng.

Bài và ảnh: Khuê Việt Trường