GIẢI TRÍ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'căng' với Quán quân 'Bước nhảy ngàn cân'

Quốc Hiển • 31-10-2023 • Lượt xem: 1759
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'căng' với Quán quân 'Bước nhảy ngàn cân'

Tập 4 của 'The Dreamland' đã chính thức lên sóng. Để tiếp tục thi đấu, đội EDM và đội Live Band cần có thêm chiến binh. Nên trong tập này, mỗi đội trưởng được quyền triệu hồi thêm 2 thí sinh đã bị loại. Mỗi thí sinh sẽ trình diễn một tiết mục đơn trong 'đêm triệu hồi' để dành quyền quay trở lại chương trình.

Xem thêm: 

Sở hữu '50 cái cổ họng', Nhật Thủy gây tiếc nuối khi lộ diện sau lớp mascot Chuột Cherry 

'Now and Then' - Ca khúc cuối cùng của huyền thoại The Beatles sau hơn 4 thập kỷ

Trong tập 4, ngồi ghế nóng của ''The Dreamland'' còn có thêm một giám khảo khách mời - nhạc sĩ, ca sĩ Lưu Thiên Hương. Nữ giám khảo chia sẻ: ''Tôi đến đây với tâm thế là một người thưởng thức. Tôi chờ đợi vào bản phối, bởi đó là sự quyết định cho độ sáng tạo của ca khúc''. 


Lưu Thiên Hương ngồi ghế nóng ''The Dreamland'' trong tập 4.

Ở ''đêm triệu hồi'', thí sinh Tố Tố từ đội Live Band trình diễn ca khúc ''Buồn của anh'', gây ấn tượng với chất giọng đầy nội lực trong một bản phối da diết. Thí sinh được triệu hồi thứ 2 của đội Live Band là Thanh Phong, chọn thể hiện ca khúc ''Đừng chờ'' - một sáng tác của K-ICM.


Thí sinh Tố Tố - Quán quân ''Bước nhảy ngàn cân'' thể hiện ca khúc ''Buồn của anh''.

Trái ngược với giám khảo Nguyễn Hải Yến, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận định: ''Tố Tố đã có một bản phối rất hay cho ca khúc ''Buồn của anh'', nhưng giọng hát của bạn lại hơi đối lập với bản phối, nó bị cũ. Những phần trình diễn của Tố lại đẹp, đó là điểm cộng của em''. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành lời khen cho thí sinh Thanh Phong nhưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối: ''Ở vòng trước, anh từng khen em là một quả bom trên sân khấu ''The Dreamland'', nhưng lần này, em lại chỉ là một quả bom chưa rút chốt. Em chưa có sự bứt phá, bùng nổ. Còn Tố Tố thì anh nói thật, em có điều gì bất mãn với chương trình, không vui với producer và ban giám khảo hay không? Anh không biết có phải do anh nghĩ nhiều quá hay không, nhưng anh thấy cách em trình diễn có sự bất mãn, kìm nén trong đó, như muốn vứt bỏ đi cái gì đó. Anh không thấy đây là một tiết mục trình diễn hay, vì nó hoàn toàn lạc với tiết tấu mà ban nhạc đánh. Anh hoàn toàn không cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà em mang lại. Từng có thời gian anh ở trong trạng thái như vậy, anh cảm thấy bế tắc và uất ức với mọi người, mọi thứ trong khuôn khổ một cái gì đó, nên tự nhiên anh thấy được điều đó ở em''. 

Trước khi tham gia ''The Dreamland'', Tố Tố được biết đến là một nữ diễn viên nhạc kịch, với kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật khá dày dặn. Tố Tố từng trở thành Quán quân của chương trình ''Bước nhảy ngàn cân'', sau đó tiếp tục tham gia ''Trời sinh một cặp'' và thể hiện nhiều ca khúc ấn tượng.  

Trả lời cho câu hỏi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Tố Tố chia sẻ: ''Em nghĩ anh cảm nhận đúng chứ không phải sai. Nhưng những ý kiến và cảm xúc của em chỉ là chủ quan thôi, chứ không phải em giận ban nhạc hay chương trình. Đôi khi leader có những sắp xếp mà em thấy không được hài lòng lắm nhưng em vẫn tin tưởng vào sự sắp xếp ấy. Khi em hát chung thì cũng bị nhận xét là màu sắc khó hòa hợp với các bạn, nên em ít được xếp bài khi thi theo đội''.


Tố Tố tranh luận với giám khảo.


Live Band team lựa chọn Thanh Phong sẽ là người tiếp tục đồng hành cùng team.

Vòng triệu hồi của ''The Dreamland'' đã khép lại. Trong tập 5, hai đội EDM và Live Band sẽ tiếp tục trận thi đấu bán kết cam go hơn nữa, với thử thách làm mới các bản hit ngày một ''khó nhằn'' hơn.