GIẢI TRÍ

Nhan sắc của Miss World 2019: Không cao nhưng khiến mọi người phải ngước nhìn!

Anh Châu • 16-12-2019 • Lượt xem: 1895
Nhan sắc của Miss World 2019: Không cao nhưng khiến mọi người phải ngước nhìn!

Người đẹp Toni-Ann Singh đến từ Jamaica được gọi tên cho danh hiệu Miss World 2019.


Toni-Ann Singh, 23 tuổi, tốt nghiệp ngành Tâm lý học tại Mỹ. Cô mong muốn trở thành bác sĩ tâm lý sau khi tốt nghiệp. Cô đăng quang Miss World 2019 và tối ngày 14/12 ở Anh. Được biết, người đẹp từng là Hội trưởng hội Sinh viên vùng Caribe.

Dù chỉ cao 1.67m nhưng tân Hoa hậu Thế giới 23 tuổi có rất nhiều lợi thế và khiến mọi người phải trầm trồ khi tìm hiểu về thông tin. Ngoài việc tốt nghiệp tại trường Florida State University (Mỹ), cô còn có năng khiếu đặc biệt ở lĩnh vực ca hát. Toni-Ann Singh cũng chính là thí sinh chiến thắng phần thi tài năng ở Miss World 2019. 

Toni-Ann Singh cũng nói cô khác biệt không chỉ ở ngoại hình mà còn vì sống có đam mê. Ngoài khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt, hoa hậu tạo ấn tượng nhờ giọng hát ngọt ngào, giúp cô chiến thắng phần thi tài năng. 

Trong chung kết Miss World 2019, người đẹp tới từ Jamaica đã khiến khán giả kinh ngạc khi cô thể hiện giọng hát với tác phẩm kinh điển "I Have nothing" của Whitney Houston.

Trước câu hỏi "Ai là người truyền cảm hứng cho bạn nhất?", người đẹp Jamaica đáp: "Anh đang hỏi tôi một câu hỏi khiến tôi phải khóc. Người phụ nữ truyền cảm hứng nhất là mẹ tôi. Bố và mẹ là động lực để tôi nhận thức những gì tôi có thể làm để thay đổi được thế giới".

Với những gì đã thể hiện, dù nhan sắc không nổi bật nhất và chiều cao khiêm tốn, Toni-Ann Singh đã chinh phục ban giám khảo để trở thành Hoa hậu Thế giới 2019. 

Cô giành chiến thắng trước 110 thí sinh đều là những cô gái xinh đẹp, tài năng đến từ khắp thế giới.

Tân Hoa hậu Thế giới 2019 đã lên tiếng về việc hỗ trợ mọi người và giúp người khác tỏa sáng. "Khi chúng ta lan tỏa ánh sáng của chính, chúng ta cũng giúp những người xung quanh làm điều tương tự", đây là phương châm sống của Toni-Ann Singh. 

Sau khi giành vương miện, Toni sẽ tạm gác việc học một năm để tới London đảm nhiệm sứ mệnh Hoa hậu Thế giới. Cô sẽ đi khắp thế giới để tham gia các hoạt động từ thiện và truyền cảm hứng.

Toni-Ann Singh là đại diện thứ 4 của đất nước Jamaica giành được vương miện Hoa hậu Thế giới. Trước đây, quốc gia vùng Caribbe từng giành vương miện vào năm 1963, 1976 và 1993.