GIẢI TRÍ

Nhan sắc diễm lệ của minh tinh Thẩm Thúy Hằng thời hoàng kim

DDVN • 08-09-2022 • Lượt xem: 1028
Nhan sắc diễm lệ của minh tinh Thẩm Thúy Hằng thời hoàng kim

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh ‘vô tiền khoáng hậu’, Thẩm Thúy Hằng còn là một biểu tượng nhan sắc có một không hai của làng nghệ thuật Việt. Vẻ đẹp kiều diễm cùng thần thái ngút ngàn của minh tinh huyền thoại này từng tiêu tốn biết bao giấy mực của báo giới.

Cuối thập niên 1950, cô nữ sinh Nguyễn Kim Phụng chạm ngõ điện ảnh với nghệ danh Thẩm Thúy Hằng sau khi vượt qua hơn 2.000 ứng viên sáng giá để giành giải nhất cuộc tuyển chọn diễn viên của hãng phim Mỹ Vân. Ngay vai diễn đầu tiên Tam nương trong bộ phim Người đẹp Bình Dươngđóng cặp với nam diễn viên Nguyễn Đình Dần, mỹ nhân này đã vụt sáng thành sao nhờ vẻ đẹp mê đắm lòng người cùng diễn xuất trời phú

Từ cô nữ sinh trong sáng, mơ mộng, Thẩm Thúy Hằng bước vào thế giới đèn màu và nhanh chóng trở thành tuyệt sắc giai nhân hàng đầu màn ảnh Sài Gòn cuối thập niên 1950, đầu 1960

Biết bao khán giả từng si mê, đắm đuối trước vẻ đẹp kiều diễm của minh tinh huyền thoại với đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh thoát, bờ môi trái tim gợi cảm cùng vóc dáng thon thả với những đường cong quyến rũ. Thần thái cuốn hút cùng khí chất thanh cao, tinh tế của nữ diễn viên gây thương nhớ biết bao thế hệ khán giả miền Nam

Minh tinh khoe nhan sắc rực rỡ trên bìa báo Thế giới nghệ sĩ do Viễn Kính - Đinh Tiến Mậu thực hiện

Nhan sắc và tài năng giúp Thẩm Thúy Hằng ngày càng bước lên đỉnh cao nghệ thuật, bà nhanh chóng lập kỷ lục về số đầu phim khi tham gia trên dưới 60 phim truyện nhựa. Những tác phẩm mà minh tinh lừng danh từng góp mặt phải kể đến: Ngưu Lang - Chức Nữ, Trà hoa nữ, Tấm Cám, Đôi mắt huyền, Dang dở, Tơ tình, Nàng...

Năm 1969, Thẩm Thúy Hằng lập nhóm làm phim Thẩm Thúy Hằng (tiền thân của Vilifilms sau này). Nhờ tư duy nhạy bén lại hợp tác với nhiều tên tuổi trong làng điện ảnh thời bấy giờ như Thanh Tú, Năm Châu, Kim Cúc, NSND Phùng Há, Huy Cường, Việt Hùng, Trần Quang, Bạch Tuyết, Đoàn Châu Mậu, Diễm Kiều..., mỹ nhân tài sắc này gặt hái được thành công rực rỡ với Chiều kỷ niệm, Như hạt mưa sa

Thời kỳ rực rỡ nhất của Thẩm Thúy Hằng là khoảng 1965 - 1972 khi những bộ phim có sự góp mặt của bà đều đạt doanh thu kỷ lục. Không dừng ở điện ảnh, đóa hoa hương sắc này còn thử sức mình ở kịch nghệ, cải lương, tân nhạc… và được đón nhận nồng nhiệt

Thẩm Thúy Hằng - Thanh Tuyền năm 1974

Thời đỉnh cao, danh tiếng của Thẩm Thúy Hằng không chỉ gói gọn ở trong nước mà còn lan sang thị trường quốc tế. Nữ diễn viên xuất hiện tại Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Indonesia... để dự các liên hoan phim uy tín hay góp mặt trong những dự án hợp tác. Đi đến đâu, bà cũng được khán giả săn đón, bày tỏ lòng ái mộ. Minh tinh Sài thành sánh ngang những ngôi sao đình đám như Địch Long, Khương Đại Vệ, Lý Lệ Hoa, Lý Thanh, Lâm Thanh Hà, Lăng Ba, Trịnh Phối Phối... đồng thời được vinh danh ở nhiều giải thưởng quốc tế

"Người đẹp Bình Dương" sang Đài Loan đóng phim năm 1966

Thẩm Thúy Hằng và Phó Đài Trân trong dịp ghé thăm phim trường Đài Thị tại Đài Loan năm 1970

Minh tinh Thẩm Thúy Hằng bên tài tử La Thoại Tân. Họ là bạn diễn ăn ý từng hợp tác trong nhiều bộ phim ăn khách như: Tơ tình, Nàng, Tứ quái Sài Gòn...

Sau năm 1975 Thẩm Thúy Hằng vẫn ở lại quê hương cùng với những tên tuổi gạo cội khác của điện ảnh miền Nam như: Thanh Nga, Kim Cương, Mộng Tuyền, Bạch Tuyết… Giai nhân nức tiếng ấy vẫn tiếp tục đóng phim, diễn kịch và ghi dấu ấn qua những tác phẩm: Hồ sơ một đám cưới, Ngọn lửa Krông Jung, Cho cả ngày mai, Nơi gặp gỡ của tình yêu… Trong hình là hai nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng - Thanh Nga chụp ảnh cho bìa báo xuân được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu

Những vai diễn của bà là minh chứng cho nỗ lực hòa nhập vào đời sống mới, vai diễn mới, đưa minh tinh tài sắc này trở thành nữ diễn viên miền Nam được ái mộ nhất trong những năm đầu giải phóng. Tuy nhiên, sau vai Phồn Y trong vở diễn Lôi Vũ của đoàn kịch Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng giã từ làng nghệ thuật trong sự tiếc nuối của giới mộ điệu cũng như công chúng

Thẩm Thúy Hằng bên cạnh người chồng thứ hai - ông Nguyễn Xuân Oánh. Họ kết hôn năm 1970 và sống kín tiếng

Thẩm Thúy Hằng chụp ảnh cùng con trai, đời tư của nữ diễn viên không được tiết lộ nhiều với truyền thông cũng như công chúng. Những năm cuối đời, bà sống lặng lẽ tại nhà riêng ở TP.HCM, nghiên cứu Thiền học, tìm kiếm sự bình yên qua Phật pháp. Tối 6.9.2022, minh tinh vang bóng một thời trút hơi thở cuối cùng, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng công chúng, giới văn - nghệ sĩ

(Trong bài sử dụng tư liệu do nhà báo Lê Quang Thanh Tâm cung cấp)
Theo Thanh Chi/Thanhnien.vn