GIẢI TRÍ

‘Nhan sắc không tuổi’ của Mỹ Tâm khiến fans ‘mê mệt’

Đ.N • 16-09-2023 • Lượt xem: 1592
‘Nhan sắc không tuổi’ của Mỹ Tâm khiến fans ‘mê mệt’

Những hình ảnh mới nhất của “họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm tiếp tục “gây bão” mạng xã hội, ai nấy đều “mắt chữ o, miệng chữ a” khi chiêm ngưỡng. 

Xem thêm: 

Cô gái bật khóc nức nở khiến Mỹ Tâm 'quay xe' 

Lộ diện thí sinh khiến Mỹ Tâm tuyên bố: 'Đúng nghĩa idol thế hệ mới'


Trong suốt khoảng thời gian ngồi “ghế nóng” Vietnam Idol, bên cạnh những phần nhận xét đầy công tâm, Mỹ Tâm còn thu hút nhiều sự quan tâm về vẻ đẹp “vượt thời gian” của mình. 


Mới đây, dân tình được dịp xôn xao khi những khoảnh khắc hậu trường của giọng ca “Người hãy quên đi” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dù chỉ đang trong quá trình make-up, nữ ca sĩ 8X lại “đốn tim” fans với vẻ đẹp ngọt ngào, xinh xắn và trẻ trung. 


Dù khoảnh khắc chính diện hay chụp góc nghiêng, giám khảo Vietnam Idol đều gây thương nhớ. 


Vẻ đẹp trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ của Mỹ Tâm còn khiến dân tình lầm tưởng rằng nữ ca sĩ có can thiệp ứng dụng AI (tạo ra các bức tranh hoạt hình AI đẹp lung linh như truyện tranh Nhật Bản). Một bình luận của khán giả: “Này là AI vẽ phải không, sao nhìn chị Tâm đẹp siêu thực vậy”. Hay có người còn ghen tỵ với “vẻ đẹp không tuổi” của nữ ca sĩ “Thời gian bỏ quên tuổi tác chị Tâm luôn rồi”. 


Trong gần 10 tập lên sóng của cuộc thi Vietnam Idol, nhan sắc của giọng ca “Người hãy quên em” đều chiếm sóng mạng xã hội. Cô được nhận xét ngày càng nhuận sắc, trẻ trung và quyến rũ hơn so với thời điểm những mùa giải tham gia trước đó. 


Không chỉ nhan sắc, phong cách make-up, lựa chọn kiểu tóc cùng gu thời trang của nữ ca sĩ 8X cũng thăng hạng vượt bậc. Với nhiều yếu tố đã giúp Mỹ Tâm trở nên xinh đẹp và cuốn hút như hiện tại. 


Được biết, để vẻ ngoài luôn tươi trẻ và ngọt ngào như tuổi đôi mươi, Mỹ Tâm tập trung nuôi dưỡng từ bên trong suốt nhiều năm qua. Cô thường đi ngủ lúc 21 giờ và có chế độ dinh dưỡng theo khoa học và uống đủ nước một ngày. Ngoài ra, cô còn vận động cơ thể bằng việc tập nhảy, đạp xe, chơi thể thao,..