GIẢI TRÍ

Nhan sắc tuổi 55 của nghệ sĩ Chiều Xuân

DDVN • 13-02-2022 • Lượt xem: 538
Nhan sắc tuổi 55 của nghệ sĩ Chiều Xuân

Nghệ sĩ Chiều Xuân có nụ cười tươi, gắn với hình ảnh nền nã ở tuổi trung niên.


Đón tuổi mới hôm 13/2, Chiều Xuân viết trên trang cá nhân: "Vào thời khắc đầu tiên của sinh nhật, lòng cảm thấy xao xuyến, bao dự định muốn làm cho bản thân, gia đình và sự nghiệp mà thấy giờ đã già". Nghệ sĩ tự động viên bản thân rằng "không bao giờ là muộn", mong ở tuổi xế chiều nhưng vẫn tươi trẻ như tên gọi của mình.

Nghệ sĩ nói bí quyết giữ gìn nhan sắc là duy trì tinh thần lạc quan, không để những chuyện tiêu cực ảnh hưởng tâm trạng. Ngoài ra, diễn viên ăn nhiều hoa quả, rau xanh, kết hợp nghỉ ngơi điều độ, đồng thời sử dụng các loại mỹ phẩm từ thiên nhiên.

Chiều Xuân có đam mê với áo dài, thường diện trang phục truyền thống trong những dịp đặc biệt lẫn đời thường. Chị yêu thích áo dài chất liệu nhung vào mùa đông, lụa vào mùa hè, kiểu áo trơn hoặc thêu ít họa tiết.

Những năm gần đây, nghệ sĩ tham gia mỗi năm một, hai phim. Thời gian còn lại, Chiều Xuân nấu ăn, chăm sóc gia đình, tận hưởng cuộc sống. Diễn viên có con gái lớn Hồng Mi (35 tuổi, không theo nghệ thuật), con gái út Hồng Khanh (17 tuổi, có năng khiếu âm nhạc).

Chiều Xuân thích đi du lịch, thường khám phá các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai.

Vài năm gần đây, nghệ sĩ yêu thích nhiếp ảnh. Một thời gian, Chiều Xuân thường dậy từ bốn giờ sáng để ra cầu Long Biên ghi lại cảnh bình minh.

Diễn viên có cuộc tình 35 năm bền chặt với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Hai người tôn trọng, đồng cảm công việc của nhau.

Chiều Xuân sinh năm 1967, là con gái đạo diễn sân khấu Đức Đọc. Nghệ sĩ đóng phim sớm, nổi tiếng với vai Thuận phim "Mẹ chồng tôi" (đạo diễn Khải Hưng), Na phim "Người yêu đi lấy chồng", Ngân Hà phim "Hà Nội 12 ngày đêm", Hương phim "Hàng xóm", Mai phim "Tình biển"...

Ảnh: Facebook Chiều Xuân
Theo Hà Thu/Vnexpress.net