GIẢI TRÍ

Nhan sắc Việt một năm nhìn lại: khởi đầu thập kỷ vinh quang

Tuấn Tuấn • 27-02-2022 • Lượt xem: 1566
Nhan sắc Việt một năm nhìn lại: khởi đầu thập kỷ vinh quang

Việt Nam tuy là một quốc gia chỉ mới phát triển trên bản đồ nhan sắc thế giới nhưng đến nay đã gặt hái nên nhiều thành tích ấn tượng. Trong năm 2021, ngoài việc giữ vững chuỗi in-top tại các đấu trường sắc đẹp bậc nhất hành tinh, chiếc vương miện cao quý “Miss Grand International” đã chính thức gọi tên Việt Nam, sau 8 năm miệt mài thi đấu. 

Một năm thành công rực rỡ

2021 là một năm khó quên đối với cộng đồng nhan sắc quốc tế nói chung và cộng đồng nhan sắc Việt nói riêng. Sau một khoảng thời gian dài ngủ đông vì Covid-19, lần lượt các cuộc thi Hoa hậu bắt đầu manh nha chờ ngày trở lại. Để bù đắp cho sự chờ đợi của người hâm mộ, các tổ chức Hoa hậu quyết tâm không chỉ một mùa giải mới mà chơi hẳn hai mùa chỉ trong cùng một năm.

Phát súng mở hàng đầu tiên thuộc về “Miss Grand International”, một cuộc thi sinh sau đẻ muộn nhưng đang ngày một chứng tỏ vị thế ngang hàng với các cuộc thi lớn. Ở cuộc thi này, chúng ta có Nguyễn Lê Ngọc Thảo – Á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam 2020”. Ngọc Thảo là một gương mặt hoàn toàn mới đối với công chúng nhưng đã có thâm niên hoạt động nghệ thuật một thời gian. Gánh trên vai trọng trách đại diện Việt Nam bước ra thế giới, tuy thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng hành trình của Ngọc Thảo đã để lại nhiều dấu ấn khó phai. Một ứng viên máu chiến, một vẻ đẹp tiệm cận, một nguồn năng lượng dồi dào và một “nữ hoàng bấm quẻ” là những thứ truyền thông quốc tế miêu tả về Ngọc Thảo.

Dẫu vậy, điều tiếc nuối nhất có lẽ may mắn đã không mỉm cười với nàng Á hậu. Một mùa giải trở lại sau một thời gian khá dài đã toi luyện nên nhiều “quái vật” nghìn máu. Các vé gọi tên chỉ có giới hạn, đồng nghĩa tính cạnh tranh được đẩy lên cao. Tuy không vào quá sâu nhưng thành tích Top 20 chung cuộc của cô gái trẻ 21 tuổi không phải là một điều dễ dàng. 


Là chiến binh mở bát cho nhan sắc Việt trong năm 2021, Ngọc Thảo gây ấn tượng mạnh trong hình ảnh “nữ hoàng bấm quẻ” xuyên suốt cuộc thi “Miss Grand International 2020”. 

Sau Ngọc Thảo, đơn vị nắm bản quyền “Miss Grand International” tại Việt Nam rơi vào thế bị động bởi kế hoạch tìm kiếm đại diện tiếp theo không diễn ra thuận lợi như mong muốn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn luôn có những cơ hội được mở ra. Cơ hội may mắn lần này được trao cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Top 5 “Hoa hậu Việt Nam 2018”. Quyết định lựa chọn Thùy Tiên tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế là một quyết định mạo hiểm, mang tính “được ăn cả, ngã về không”. Một người đẹp không có danh hiệu cao lại còn ít nhiều chịu thị phi sẽ là điểm bất lợi vô cùng lớn.

Tuy nhiên, những lo lắng của người hâm mộ đã được chính Thùy Tiên hóa giải. Thùy Tiên đã nỗ lực hết mình trong thời gian ngắn ngủi để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Cô khai thác triệt để lợi thế vốn ngoại ngữ cộng thêm tinh thần ham học hỏi, sự cởi mở của bản thân làm thứ vũ khí đốn tim bạn bè quốc tế. Khi những cô gái còn lại chỉ đang tất bật trang hoàng vẻ đẹp background thì Thùy Tiên đã sẵn sàng học tiếng Thái, với mong muốn được ở lại đất nước xứ chùa Vàng thực hiện nhiệm vụ của một Tân Hoa hậu. 

Bước vào đêm chung kết “Miss Grand International 2021”, Thùy Tiên có thể không nổi bật về nhan sắc nhưng cô nàng có đủ sự thông minh để biến mình trở thành tâm điểm. Chẳng một ai dùng tiếng Thái cho các phần dự thi nhưng Thùy Tiên đã sử dụng nhiều hơn thế cho tất cả khoảnh khắc được đứng trên sân khấu. Từ vị trí Top 20, Thùy Tiên khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng khi xướng tên cô cho ngôi vị Hoa hậu. Tưởng chừng như một giấc mơ nhưng đó lại là sự thật, chúng ta đã có vương miện thứ 2 trong số 6 cuộc thi Hoa hậu lớn nhất hành tinh.


Với vốn ngoại ngữ thông thạo cùng sự tính toán thông minh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính là niềm tự hào của nhan sắc Việt trong năm 2021 với chiến thắng giòn giã tại “Miss Grand International”. 

Trở lại với đấu trường nhan sắc được xem là khốc liệt nhất hành tinh – “Miss Universe”, các đại diện Việt Nam trong năm nay đã rất thành công trong việc giữ vững chuỗi thành tích in-top 4 năm liền kề. Sau 2 năm chuẩn bị và tập luyện, từ một trái tim ngập tràn tình yêu thương, Khánh Vân dần trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn khi đến với đấu trường nhan sắc “Miss Universe 2020”. Thành tích từ các đàn chị đi trước phần nào trở thành sức nặng nhưng cũng đồng thời là động lực giúp Khánh Vân chiến đấu hết mình. 

Từ nửa vòng trái đất xa xôi, Khánh Vân tỏa sáng không chỉ riêng cho bản thân mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến khắp bạn bè thế giới. Ngoài thành tích Top 21 chung cuộc, nàng hậu còn ghi danh lịch sử 70 mùa giải “Miss Universe”, trở thành thí sinh có lượng bình chọn cao nhất trong lịch sử cuộc thi.


Dừng chân tại Top 21 “Miss Universe 2020”, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân ghi danh lịch sử với số lượng bình chọn cao nhất 70 mùa giải đấu trường nhan sắc bậc nhất hành tinh.

Trong lúc thành công của Khánh Vân vẫn còn lâng lâng trong lòng người hâm mộ Việt thì Kim Duyên cũng đã sẵn sàng đặt chân đến đất nước Israel diệu kì. Mang trên mình trọng trách lớn lao, nếu Khánh Vân áp lực 100 thì Kim Duyên áp lực bội phận. Mặc dù bản thân sở hữu ít nhiều ưu điểm nhưng Á hậu vẫn khiến người hâm mộ hoài nghi về năng lực bản thân. 

Trước những luồng tranh cãi trái chiều, Kim Duyên khiến dư luận nể phục bởi tinh thần cầu tiến, nói ít làm nhiều, đặt quyết tâm cao độ. Sau tất cả, người đẹp Cần Thơ chứng minh thành công không đến từ danh hiệu. Bằng chính thực lực bản thân, Kim Duyên đã về đích vẻ vang với thành tích Top 16 chung cuộc.


Nối tiếp Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên ghi tên mình vào Top 16 chung cuộc, tiếp tục thiết lập nên chuỗi in-top bất bại của đại diện Việt Nam xuyên suốt 4 năm liền.

Chứng kiến thành công từ các đàn chị, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng đã có một hành trình tuyệt vời tại “Miss World 2021”. Giống như nhiều Hoa hậu khác, chiến thắng của “người đẹp xứ Thanh” tại “Hoa hậu Việt Nam 2020” dấy lên nhiều tranh cãi dữ dội. Tuy được nhiều chuyên trang nhan sắc quốc tế đánh giá cao nhưng sự thể hiện tại quê nhà khiến không ít người lo lắng. 

Dẫu vậy, bước chân vào cuộc thi, Đỗ Thị Hà bung hết nội lực bản thân. Vốn ngoại ngữ chưa thực sự xuất sắc nhưng nàng hậu vẫn hết sức tự tin vượt qua vòng đầu tiên phần thi “Head To Head Challenge”, tiến thẳng đến vòng 2 của Top 16. Bên cạnh đó, kỹ năng đánh đàn T’rưng giúp Đỗ Thị Hà ghi danh Top 27 “Talent” và là đại diện châu Á duy nhất xuất hiện trong Top 13 phần thi “Top Model”. Mặc dù đêm chung kết “Miss World 2021” đã hoãn lại nhưng với phong độ ổn định trong các phần thi vừa qua, chúng ta có quyền kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục được gọi tên thêm một lần nữa.


Từ đất nước Puerto Rico xa xôi, Đỗ Thị Hà với phong độ chinh chiến ổn định được người hâm mộ kì vọng sẽ tiếp tục giúp Việt Nam nâng cao vị thế tại đấu trường nhan sắc “Miss World 2021”. 

Trải qua một năm 2021 nhiều biến động và thách thức, Việt Nam đang ngày càng chứng minh mảnh đất hình chữ S là một cường quốc đáng gờm trên bản đồ nhan sắc thế giới. Trong khi một số quốc gia khác đã gãy gánh chuỗi in-top sau nhiều năm hay trầy da tróc vảy để được một lần gọi tên thì Việt Nam đã rất may mắn trong việc liên tiếp thiết lập nên nhiều thành tích mới. Ngoài chuỗi in-top liên hoành, may mắn tiếp tục nhân đôi khi Việt Nam đã có vương miện thứ 2 thuộc Big 6 tại cuộc thi “Miss Grand International 2021”. 

Tuy là một quốc gia còn non trẻ tại các sân chơi sắc đẹp nhưng tính đến hiện tại Việt Nam đang nằm ở vị trí thứ 50 trên bảng xếp hạng sắc đẹp toàn cầu của Global Beauties. Với việc liên tiếp gặt hái những thành tích cao, nếu chúng ta tiếp tục thực hiện, đầu tư bài bản ở các đại diện kế tiếp thì ắc hẳn kì tích tiếp theo sẽ sớm xuất hiện.

Tương lai nào cho nhan sắc Việt?

Không giống như một số quốc gia khác, Việt Nam không phải là một cường quốc đam mê và ưa chuộng Hoa hậu. Tuy nhiên, trong gần 7 năm trở lại đây, chúng ta đã dần hội nhập và bắt đầu chú trọng việc tổ chức tìm kiếm đại diện “đem chuộng đi đánh xứ người”. Kể từ thời điểm Hoa hậu Phạm Hương tỏa sáng tại đấu trường “Miss Universe”, cộng đồng nhan sắc Việt đã dần hình thành phát triển và vững mạnh cho đến tận hôm nay.Nắm bắt được xu hướng, các lò luyện Hoa hậu như Unimedia hay Sen Vàng bắt đầu gắt gao, bài bản hơn trong khâu tổ chức các cuộc thi. Từ những cập nhật, học hỏi trên thế giới, những đại diện Việt Nam kế nhiệm luôn sở hữu những ưu điểm tiệm cận tiêu chí cuộc thi mẹ đẻ. 

Giai đoạn 2018 – 2019 được xem là thời kì nở rộ nhất của nhan sắc Việt. Lần đầu tiên Việt Nam được gọi tên vào Top 5 “Miss Universe” với Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Phương Khánh mang về chiếc vương miện “Miss Earth” đầu tiên, Hoa hậu Lương Thùy Linh lọt Top 12 “Miss World”, Á hậu Tường San lọt Top 8 “Miss International” sau 3 năm Việt Nam vắng bóng, … Và mới đây nhất là Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang “Miss Grand International 2021”, giúp Việt Nam tiếp tục thăng hạng vị thế nhan sắc của mình.


Năm 2018 được xem là thời kì đỉnh cao của nhan sắc Việt khi nhiều lần đầu tiên hai tiếng Việt Nam được hô vang trên đấu trường quốc tế, lần đầu tiên vương miện “Miss Earth” về đến Việt Nam,…

Với những thành công và chiến thắng giòn giã, câu hỏi được đặt ra liệu trong những năm tới Việt Nam phải làm thế nào để tiếp tục duy trì những thành tích trên. Phải chăng kêu gọi thật nhiều nhà tài trợ cho những tấm vé vote hay tìm kiếm một vẻ đẹp chuẩn chỉnh hợp gu người Việt? Thực trạng các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam hiện nay đang quá chú trọng vào vẻ đẹp bên ngoài hơn là vẻ đẹp tri thức. Nhan sắc, ngoại hình có thể trùng tu, tập luyện nhưng nền tảng kiến thức không phải một sớm một chiều có thể học được. Điều này dẫn đến nhiều nàng hậu sở hữu vẻ ngoài lung linh nhưng khi “xuất khẩu” thì dần chìm nghỉm hoặc đến các vòng thi quan trọng đều không thể hiện được năng lực bản thân. 


Sau Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Á hậu Phương Anh là nhân tố được cộng đồng người hâm mộ trong và ngoài nước đặt cược cho ngôi vị Hoa hậu tại cuộc thi “Miss International”. Ngoài thành tích học tập nổi bật, cô nàng còn thông thạo nhiều thứ tiếng và đang tích cực học thêm tiếng Nhật, phục vụ cho việc tham gia cuộc thi. 

Đi thi quốc tế quan trọng nhất vẫn là ngoại ngữ. Chúng ta đã từng tiếc ngẩn ngơ nhiều trường hợp phiên dịch góp phần khiến các đại diện Việt Nam out top trong tiếc nuối. Thế nhưng có nhiều trường hợp “dở khóc dở cười”, một cô gái sở hữu cả tài lẫn trí nhưng ban tổ chức vẫn sẵn sàng “ngâm giấm” ở ngôi vị Á hậu 2. 

Theo như ngài Nawat Itsaragrisil – Chủ tịch “Miss Grand International” chia sẻ, ông đánh giá cao nhan sắc các đại diện Việt Nam nhưng vốn ngoại ngữ của họ khiến ông rất lo lắng, đắn đo nhiều. Tuy nhiên với Thùy Tiên, ông hoàn toàn tin tưởng bởi cô gái này thông thạo ngoại ngữ rất xuất sắc. Từ những chia sẻ của ngài Nawat về việc Thùy Tiên đăng quang, dễ dàng nhận thấy đã đến lúc Việt Nam cần chú trọng nhiều hơn học thức ứng viên. Một ứng viên mạnh, đẹp thôi chưa đủ, hội tụ vốn tri thức sâu rộng sẽ giúp vẻ đẹp này trở nên tự tin, thu hút cũng như giúp ích cho các tổ chức trong vai trò của một đương kim Hoa hậu.


Việt Nam không thiếu người đẹp nhưng để hội tụ nhiều yếu tố đi thi quốc tế thì vẫn còn thiếu xót rất nhiều. Trong số đó, yếu tố về kiến thức và ngoại ngữ là hai lỗ hổng rất lớn của người đẹp Việt.

Công tâm mà nói, nhan sắc Việt đang không hề thua kém các cường quốc nhan sắc khác. Điều chúng ta đang thiếu là việc đầu tư lựa chọn vẻ đẹp tri thức thay vì đang quá đề cao vẻ ngoài bản thân. Do đó, muốn vừa đỏ vừa thơm cần sàng lọc thật kĩ thay vì phán đoán một cách cảm tính. Lại một mùa giải Hoa hậu sắp đến, nếu bài toán trên được cân nhắc kịp thời thì chắc chắn giấc mơ về những chiếc vương miện còn lại sẽ đến với Việt Nam chỉ là sớm hay muộn mà thôi.