Du lịch

Nhật Bản – nơi có thể du lịch quanh năm không chán

Phạm Thị Mỹ Thanh • 17-01-2018 • Lượt xem: 1867
Nhật Bản – nơi có thể du lịch quanh năm không chán

Nhật Bản là một đất nước có khả năng thu hút khách du lịch cả 4 mùa trong năm. Mỗi một thời điểm thì tại đây lại có những sự thú vị riêng biệt khiến cho xứ sở mặt trời mọc chẳng bao giờ là hết khách cả, thậm chí nơi đây còn đặc biệt hơn nữa khi mà tồn tại một nơi có thể rực rỡ suốt 12 tháng và sẵn sàng chiều lòng khách du lịch vào bất cứ khoảng thời gian nào trong năm.

Tại tỉnh Ibaraki nằm trên đảo Honshu với diện tích khoảng 6.000 km vuông. Mùa xuân tại nơi đây hoa anh đào nở rộ tạo nên một bức tranh màu hồng trên khắp các ngõ ngách, nẻo đường tạo nên nét duyên của Ibaraki, đó cũng chính là thời điểm đẹp nhất và được nhiều du khách thích thú nhất vì nó quá hoàn hảo cho những bức ảnh cùng gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Khi chiều tà dần buông, những ánh nắng của mặt trời khẽ khàng lách qua những tán cây lại dựng nên một bức tranh mĩ miều tuyệt đẹp tiếp nối vào trong cảm xúc của khách du lịch.

Công viên Hitachi của Ibaraki cũng là một điều tự hào của cả tỉnh, với diện tích hơn 3 hecta nhưng lại chứa bên trong vô vàn những loài hoa rực rỡ đồng loạt nở vào mùa xuân, giúp đưa hàng triệu khách du lịch về đây mỗi năm. Nơi này tự bao giờ đã trở thành một thiên đường của các loài hoa và là một trong số những lựa chọn để chụp ảnh cưới tuyệt vời của những đôi uyên ương. Ngoài ra thì trong công viên còn có một loài hoa với màu sắc xanh biếc như bầu trời cùng các loại hoa khác để thay nhau nở rộ vào những thời điểm khác nhau trong năm, khiến cho cả 4 mùa công viên để giữ được cho mình vẻ đẹp rực rỡ không bao giờ tàn phai.

Đặc biệt, vào mỗi mùa nơi đây lại có những lễ hội và điểm vui chơi nổi bật riêng khác nữa, giúp cho nơi này giữ được khách du lịch vào bất cứ lúc nào. Mùa xuân bạn có thể đón hoa anh đào, ngắm pháo hoa cùng với những tụ điểm giải trí vào buổi tối, ghé qua vào gian hàng trong lễ hội và ăn những món ăn truyền thống để cảm nhận nền ẩm thực của họ.

Mùa hè bạn có thể tìm đến những thác nước để hưởng thụ cảm giác mát mẻ, xua tan đi cái nắng nóng đáng ghét. Đặc biệt thách Fukuroda là một thách nước được đánh giá là đẹp thứ 3 Nhật Bản. Với chiều cao trên 100 mét và 4 tầng nước chảy, thác Fukuroda sẽ giúp bạn có được một cái nhìn hoàn toàn khác về khung cảnh của thiên nhiên. Nếu như bạn đến đây vào đúng lúc thời tiết có mưa, bạn sẽ còn được ngắm nhìn những tia nắng cùng với bọt trắng xóa của nước tạo thành một khung cảnh vô cùng kỳ ảo.

Mùa thu sang bạn lại có được cơ hội đi săn ảnh trên những ngọn đồi đầy lá phong đỏ, được dạo bước trên những chiếc cầu treo cùng người yêu và gia đình, hoặc đơn giản là ngồi uống trà, ngắm nhìn khung cảnh cả thành phố thay màu áo mới đầy mơ mộng. Còn mùa đông thì bạn sẽ được trải nghiệm những trò vui chơi tại lễ hội tuyết, được chụp các bức ảnh đóng băng của những thách nước huyền ảo hay là sẽ ngồi trong nhà để thưởng thức bàn sưởi truyền thống của người Nhật một cách thật ấm cúng cũng không tệ chút nào.

Dù là vào mùa nào trong năm thì tại Nhật Bản cũng luôn có những lễ hội truyền thống với các màn bắn pháo hoa, vài gian hàng truyền thống để du khách có thể thưởng thức tại mọi thời điểm trong năm, chính vì thế cho nên nếu gia đình bạn đang có ý định du lịch Nhật Bản thì hãy đừng lo lắng về thời điểm, hãy tận hưởng cuộc sống ngay đi nào.