ĐỜI SỐNG

Nhật chạy đua cứu người mắc kẹt, số người thiệt mạng tăng lên

DDVN • 02-01-2024 • Lượt xem: 991
Nhật chạy đua cứu người mắc kẹt, số người thiệt mạng tăng lên

CNN đưa tin, trong ngày 2.1, lực lượng cứu hộ Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm và đưa những người mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra hôm qua.

Động đất làm rung chuyển bán đảo Noto ở tỉnh Ishikawa. Giới chức địa phương báo cáo tính đến nay số người thiệt mạng tăng từ 6 lên 30, trong đó, tại thành phố Wajima - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất - ghi nhận 15 người. Bốn tỉnh Niigata, Fukui, Toyama, Gifu cũng ghi nhận hàng chục trường hợp bị thương.

Cơ quan Khí tượng Nhật đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần dọc bờ biển phía tây. Tuy nhiên, hiện tại vẫn rất khó tiếp cận bán đảo Noto do đường sá hư hại. Đến sáng 2.1, hơn 30.200 cư dân Ishikawa phải ở tạm trong 366 trung tâm sơ tán.

Đường sá hư hại nặng vì động đất - Ảnh: The Asahi Shimbun

Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, lực lượng phòng vệ Nhật đã cùng cảnh sát và các đội cứu hỏa tiến hành giải cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt đêm.

“Cứu hộ là nỗ lực chạy đua với thời gian. Người mắc kẹt phải được cứu càng sớm càng tốt”, theo ông Kishida.

Công ty điện lực Hokuriku Electric Power thông báo đến sáng 2.1, trên địa bàn Ishikawa vẫn còn 45.700 hộ gia đình chưa có điện trở lại.

Quang cảnh Ishikawa ngày 2.1 - Ảnh: The Asahi Shimbun

Nguy cơ thảm họa động đất vẫn chưa qua đi. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận ít nhất 35 dư chấn nhỏ ở gần khu vực bị ảnh hưởng. Nhà địa chất học Susan Hough cảnh báo dư chấn có thể kéo dài nhiều tháng, không loại trừ khả năng xảy ra dư chấn mạnh hơn 6 độ richter.

Theo Cẩm Bình/1thegioi.vn