GIẢI TRÍ

Nhật Kim Anh lần đầu đóng kịch

Y Diệp • 19-07-2020 • Lượt xem: 464
Nhật Kim Anh lần đầu đóng kịch

Truân chuyên từ ngoài đời lên màn ảnh chưa dứt, Nhật Kim Anh lại hóa thân phận hẩm hiu trên sân khấu kịch.

 

Sau vai diễn thành công trong bộ phim “Tiếng sét trong mưa” hồi cuối năm ngoái, Nhật Kim Anh trở thành cái tên được nhiều khán giả quan tâm. Thay vì trở lại màn ảnh nhỏ như kỳ vọng, Nhật Kim Anh bất ngờ thể hiện khả năng diễn xuất ấn tượng trên sân khấu kịch đầu tiên trong sự nghiệp.

Mới đây, sự trở lại không hẹn trước của Nhật Kim Anh một lần nữa khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Thay vì hóa thân thành một nhân vật trên màn ảnh nhỏ, người đẹp lại thể hiện khả năng diễn xuất chắc tay trên sân khấu kịch đầu tiên trong sự nghiệp. Tác phẩm mang tên “Ban Mai về đâu?” với sự tham gia chỉ đạo của bộ đôi đạo diễn trẻ đầy tâm huyết Tâm Anh và Cẩm Hồ. Bên cạnh đó còn là sự hỗ trợ và góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi khác như Quang Thảo, Tuấn Kiệt, Lâm Thành Phát...

“Ban Mai về đâu?” về câu chuyện kể về số phận lênh đênh của một cô gái trẻ. Vì gia cảnh nghèo khó, cha lại đau ốm triền miên đã khiến Ban Mai phải bỏ học giữa chừng để bươn chải kiếm sống, kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Vì còn non nớt và thiếu sự trải đời, cô xin làm thuê tại một tiệm nhuộm vải và ký hợp đồng 3 năm để đổi lấy 100 triệu cho cha chữa bệnh. Ngờ đâu khi đã lừa được cô gái trẻ vào tròng, tên chủ mới lộ bộ mặt gian ác là một chủ chứa trá hình, ép cô phải đi tiếp khách.

Với kinh nghiệm nhiều năm đóng phim, Nhật Kim Anh là cái tên được lựa chọn cho nhân vật Ban Mai. Khả năng hóa thân vào nhân vật, biểu đạt cảm xúc qua từng ánh mắt, cử chỉ, đài từ đa dạng... tất cả đều được nữ diễn viên thực hiện một cách tròn vai, từng chuyển biến cảm xúc qua mỗi phân đoạn trong cuộc đời bi thương của nhân vật đều được cô lột tả rõ.

Cô chia sẻ sự khác biệt giữa phim truyền hình và kịch nói nằm một phần không nhỏ ở lối diễn và cách nhả thoại, nhấn nhá trọng âm... Nữ diễn viên đã khắc phục bằng cách lắng nghe chia sẻ từ những bậc cha chú trong nghề và chăm chỉ tập luyện cùng ekip.

Nhật Kim Anh bật mí cô đã bật khóc ngay sau khi đọc xong kịch bản vì cảm thương cho số phận nhân vật. Dù mang hai thân phận khác nhau, con đường đi cũng không giống nhau nhưng giữa “Ban Mai” và Nhật Kim Anh dường như có một sợi dây tương đồng. Nếu như “Ban Mai” trong vở kịch chịu nhiều bất hạnh khi bị lừa thì bản thân cô cũng nhiều lần rơi nước mắt khi không được sống cùng con trai. Việc con trẻ bị ảnh hưởng từ những dàn xếp của người lớn, bị chia cắt tình mẫu tử đã ảnh hưởng tới Nhật Kim Anh rất nhiều, đặc biệt là tâm lý con trẻ và đó là điều khiến cô đau lòng nhất. Nữ diễn viên cho hay dù gặp nhiều khó khăn, ngăn cản nhưng cô vẫn đấu tranh đến cùng để được đoàn tụ cùng con trai bởi chỉ như vậy, cô mới “được sống trọn vẹn cuộc đời của mình”.

Cũng không giống như đóng phim, mỗi cảnh quay có thể thực hiện nhiều lần đến khi trau chuốt thì với tính chất trực tiếp của kịch nói, mỗi phân cảnh khi diễn đều phải thật hoàn chỉnh. Cùng với đặc trưng của sân khấu kịch 5B là không có micro nên cô phải điều chỉnh âm lượng giọng nói lớn hơn mà vẫn giữ được mạch cảm xúc xuyên suốt toàn bộ vở diễn. Do đó, một sai sót dù nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vở diễn.

“Trước đây, Kim Anh cũng nhận được khá nhiều lời mời tham gia diễn kịch nhưng chưa có dịp thử sức. Tuy nhiên, cô cũng cho biết đây có lẽ là mối lương duyên khi cả cô và đạo diễn trẻ Tâm Anh có mối quan hệ quen biết và nhiều lần làm việc chung. Chính sự nhiệt huyết và tài năng của anh đã thuyết phục “Thị Bình” mạnh dạn thử sức với bộ môn kịch nói lần này.

Đêm diễn đầu tiên đã đem về những tín hiệu vô cùng khả quan cho đoàn kịch. Lần dầu đứng trên sân khấu nên nữ diễn viên có phần hồi hộp, tuy nhiên những tràng pháo tay của khán giả đã giúp người đẹp nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Nhật Kim Anh trải lòng việc đóng kịch đã đem đến những trải nghiệm vô cùng mới mẻ cho cô. Đứng trên sân khấu nhìn xuống khán giả chăm chú theo từng phân cảnh, thậm chí, khóc cười cùng nhân vật. Khi cảnh cuối khép lại, gần như cả khán phòng cùng đứng dậy để dành những tràng pháo tay giòn giã dành cho những nỗ lực của dàn diễn viên khiến cô vô cùng xúc động.

Như đã chia sẻ trước đó, người đẹp dự định sẽ hạn chế hoạt động nghệ thuật khi được chính thức trao quyền nuôi con. Tuy nhiên vì còn chờ kết quả từ phiên phúc thẩm nên Nhật Kim Anh vẫn duy trì tham gia nghệ thuật song song với công việc kinh doanh. Sắp tới, cô dự định ra mắt bộ phim do chính cô tham gia sản xuất mang tên “Bí quyết chọn chồng”, được trình chiếu trên kênh Youtube chính thức của nữ diễn viên. Sau tác phẩm “Bác sĩ Kim” lấy được nhiều nước mắt khán giả, Nhật Kim Anh mong muốn sẽ đưa vào bộ phim nhiều góc nhìn mới mẻ hơn khi tập trung khai thác những khía cạnh đa chiều trong cuộc sống. Cùng với đó, cô cũng sẽ cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc đã được thực hiện trước đó trong thời gian nghỉ dịch.

 Ảnh: Phạm Hoàng Sang

 

 

Tag: