GIẢI TRÍ

'Nhiễu' giấy đi đường, ‘thổi giá’ kit xét nghiệm...chưa đủ 'cứu' Táo quân

DDVN • 02-02-2022 • Lượt xem: 352
'Nhiễu' giấy đi đường, ‘thổi giá’ kit xét nghiệm...chưa đủ 'cứu' Táo quân

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 (phát sóng vào lúc 20 giờ 05 trên kênh VTV vào tối 29 Tết) đề cập tới những vụ án, bất cập… thời dịch bệnh.

“Trẻ hóa” Thiên đình

Do nhận thấy sức khỏe không đảm bảo cho việc tập luyện, NSND Công Lý đã từ chối lời mời của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình VIệt Nam (VFC) tham gia chương trình Táo quân năm nay.


Trung "ruồi" và Duy Nam đóng Nam Tào, Bắc Đẩu mới

Kịch bản đã được thay đổi với quyết định này của anh. Bởi vậy, trong chương trình, Ngọc Hoàng (NSƯT Quốc Khánh đóng) cho biết, “Cô Đẩu” (vai diễn gắn liền suốt bao năm nay với NSND Công Lý) đã về hưu, còn Nam Tào (NSƯT Xuân Bắc vẫn đảm nhận) cũng nghỉ dưỡng bệnh. Và bộ đôi Nam Tào và Bắc Đẩu mới xuất hiện, do Trung “ruồi” và Duy Nam, hai gương mặt trẻ đảm nhận.

Năm nay, do dịch bệnh nên nhiều “Táo” lên chầu được yêu cầu đi về, duy chỉ có “Táo” Giao thông (NSƯT Chí Trung), “Táo” Mạng (NSND Tự Long), “Táo” Đời sống (Vân Dung), “Táo” Kinh Tế (NSƯT Quang Thắng) được cho vào chầu.


Thiên đình của Táo quân năm nay được "trẻ hóa"

Thay cho cá chép, các “Táo” năm nay di chuyển bằng “thằn lằn lửa” - tàu điện trên cao của “Táo” Giao thông. Thiên lôi ngạc nhiên vì tàu điện được làm từ hồi anh bé tí. Đáp lại câu hỏi của Thiên lôi: “Chạy được thật rồi hả anh?”, “Táo” Giao thông bảo: “Làm 10 năm cho nó chắc”.

Ngọc Hoàng vừa hết cách ly 14 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính, nên có thể tiếp các “Táo” vào chầu như bình thường. Sau màn ngoáy mũi “hết mình để bảo vệ Thiên đình”, các “Táo” lần lượt vào bẩm báo Ngọc Hoàng với phần mở đầu của “Táo” Giao thông.


"Táo" Giao thông bị hỏi về những bất cập trong việc cấp giấy đi đường

Với màn đóng giả là dân thường của Ngọc Hoàng và “Táo” Giao thông, nhiều vấn đề bất cập gây ra những câu chuyện dở khóc dở cười lẫn bức xúc được nêu ra: thay đổi giấy đi đường xoành xoạch khiến người dân, doanh nghiệp trở tay không kịp, hay vụ việc “bánh mỳ không phải thực phẩm thiết yếu”, những quyết định được đưa ra vào lúc nửa đêm…

Tiếp đến, “Táo” Mạng xuất hiện với màn báo cáo bắt nhiều “trend” trên mạng xã hội chêm vào câu nói hay lời ca khúc 'hot', hay bắt "trend" “quay sang trái” … Tuy nhiên, Ngọc Hoàng đã tạo ra trend mới “quay sang phải” với hàm ý “đừng để mặt trái lấn át mặt phải” trên mạng xã hội nơi vẫn còn nhiều “rác” như những livestream đánh ghen, livestream đánh nhau, những vlog “bẩn”…


NSND Tự Long tiếp tục thể hiện thế mạnh ca hát trong phần báo cáo của "Táo" Mạng

“Táo” Kinh Tế và “Táo” Đời sống thì “song kiếm hợp bích” trong phần báo cáo. Vụ án thổi giá kít xét nghiệm, đút lót cho quan chức địa phương, loạn “app” khai báo y tế… được Ngọc Hoàng nêu ra. Không thể chấp nhận việc “ăn không chừa cái gì của dân”, Ngọc Hoàng cho biết sẽ trực tiếp xử lý vụ việc.

Táo quân có được “cứu”?

Buổi ghi hình chương trình Táo quân năm nay được thông báo không có sự tham gia của khán giả cũng như những đơn vị báo chí khác ngoài Đài Truyền hình Việt Nam. Bởi vậy, những thông tin cụ thể về nội dung Táo quân gần như được giữ kín cho đến lúc phát sóng tối nay.


Phần báo cáo của "Táo" Đời sống và "Táo" Kinh tế

Trước đó, đạo diễn Khải Anh Phó giám đốc VFC cho biết, các nghệ sĩ và ê - kíp đã thảo luận với nhau mất vài tuần để tìm ra chủ đề về những vấn đề của xã hội.

Ê - kíp cố gắng để phản ánh những vấn đề năm qua sát nhất qua những lăng kính hài hước, sát sườn với những vấn đề nổi cộm của xã hội cùng những miếng hài và những bài hát "chế" vui vẻ.


Các "Táo" đau đầu với phần xóc quẻ

Vị đạo diễn cho hay, một số gương mặt mới tham gia Táo quân một phần để làm mới Táo quân, phần khác là để tạo dựng lại những sự phối hợp mới, miếng hài mới đan xen giữa nghệ sĩ mới và cũ, để đưa lại món ăn mới, nét hài mới tới khán giả.

Tuy nhiên, với thời lượng phát sóng khoảng gần 1 tiếng 30 phút, Táo quân 2022 vẫn chưa thể mang đến nhiều mới mẻ cho khán giả. Táo quân vẫn dẫn dắt người xem từ những phần báo cáo riêng đến những phần báo cáo chung của các “Táo”, và cuối cùng là phần căn dặn của Ngọc Hoàng.


Táo quân cần kịch bản đủ sâu sắc để truyền tải những vấn đề nổi cộm năm qua

Bên cạnh đó, chương trình bị ngắt quãng khá nhiều vì quảng cáo, thậm chí, quảng cáo được lồng cả vào chương trình, chẳng hạn như đoạn Ngọc Hoàng giới thiệu về tài khoản của mình cũng là dịch vụ của một ngân hàng quảng cáo.

Nhiều ca khúc của giới trẻ, những câu nói “trend” tiếp tục được cập nhật trong Táo quân năm nay. Một số phần nhạc "chế", hay biểu diễn của nghệ sĩ có thể khiến khán giả thấy thú vị như NSƯT Quốc Khánh lần đầu tiên cầm guitar và hát. Bên cạnh đó, khán giả được thấy nét diễn mới của 2 diễn viên trẻ trong vai Nam Tào - Bắc Đẩu…

Tuy nhiên, với nhiều khán giả, những yếu tố đó chưa đủ để “cứu” Táo quân. Rõ ràng, Táo quân cần có kịch bản đủ sâu sắc để có thể truyền tải nhiều vấn đề nổi cộm trong xã hội năm qua. Bên cạnh đó, chương trình cần có thêm nhiều miếng hài tinh tế, giải trí, tránh lặp lại "mô - típ" cũ mới khiến nhiều người xem thấy… “đã”.

Theo An An/Thanhnien.vn