ĐỜI SỐNG

Nhiều học sinh có kết quả học tập tốt vẫn lựa chọn học nghề sau THPT

Bá Phúc • 02-08-2023 • Lượt xem: 715
Nhiều học sinh có kết quả học tập tốt vẫn lựa chọn học nghề sau THPT

Theo danh sách thống kê của Bộ GD–ĐT, số lượng sinh viên đạt điểm cao chọn học Cao đẳng, Trung cấp ngày càng tăng. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của một số người, học nghề là sự lựa chọn chỉ cho học sinh yếu, điều này liệu còn phù hợp với thực tế hiện nay?

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, PGS.TS Nguyễn Đức Minh cho biết sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp 2 ngày, thì vào ngày 20/7 là ngày đầu tiên trường nhận đơn đăng ký xét tuyển trực tiếp. Chỉ trong buổi sáng, trường đã nhận được 500 thí sinh xin nộp hồ sơ kèm kết quả thi Tốt nghiệp cũng như hoàn thành thủ tục xét học bạ.

PGS.TS Nguyễn Đức Minh cho biết thêm, trong năm 2022-2023, số lượng thí sinh tốt nghiệp THPT ở mức điểm 20 trở lên chiếm khoảng 28% chỉ tiêu. Bên có đó, có khoảng 1.700 em có điểm học bạ từ 22 trở lên, chiếm 48, 57% xét theo phương thức chi tiêu cùng tên. 

Ngoài ra, trong kỳ tuyển sinh năm 2022, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức khen thưởng cho hàng chục tân sinh viên sở hữu mức điểm thi tốt nghiệp THPT từ 23,25 - 24,45 điểm. 

Tiến sĩ Lê Đình Kha - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cho biết, mỗi năm có hàng trăm thí sinh điểm rất cao xét tuyển vào trường theo phương thức đánh giá năng lực bao gồm tổng điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.  Thầy cho biết thêm có nhiều thí sinh có mức điểm 25, 26 ứng tuyển vào trường dù có thể trúng tuyển vào các trường Đại học tốt hơn. Từ đó, Tiến sĩ Lê Đình Kha nhận thấy quan điểm lựa chọn đang dần thay đổi đối với thí sinh và phụ huynh.

Nhiều học sinh có kết quả học tập tốt vẫn lựa chọn học nghề sau THPT

Tiến sĩ Lê Đình Kha cho biết, nhiều năm trở lại đây, học nghề đang chiếm nhiều lợi thế. Thứ nhất là về thời gian học nghề ngắn, ví dụ so với người tốt nghiệp THPT mất 2 – 3 năm để lấy bằng Cao đẳng và 1,5 – 2 năm để có bằng Trung cấp, còn với người THCS chỉ mất 3,5 – 4 năm để có bằng trung cấp và 4 – 4,5 năm để có bằng Cao đẳng. Thứ hai, học nghề sẽ nhanh chóng có việc làm sau khi tốt nghiệp do chương trình được biên soạn phù hợp với thời gian thực hành từ 55 – 70%.

Bảng khảo sát của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

Tiến sĩ Kha chia sẻ yếu tố để phụ huynh hay học sinh có niềm tin và quyết định cho trường, đặc biệt đối với các trường Cao đẳng, Trung cấp, đó là chất lượng đào tạo tốt kèm với việc luôn tạo điều kiện cho sinh viên năm nhất kết nối với doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh, yếu tố học phí và chất lượng giảng dạy tốt, học phí không quá cao, có việc ngay sau khi ra trường là một trong những nguyên nhân chính khiến cho học nghề trở thành sự lựa chọn hàng đầu hiện nay. 

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, ông Phạm Vũ Quốc Bình cho biết trong năm 2022, các trường Cao đẳng, Trung cấp trên toàn quốc đã tuyển gần 400.000 học sinh (chiếm 74,51%) theo kế hoạch. Để tạo sức hấp dẫn cho giáo dục nghề nghiệp và người học, nên quyết định và lựa chọn nghề ngay từ đầu chứ không phải trượt Đại học mới học Cao đẳng, Trung cấp, hoặc học yếu mới học nghề. 

Ông Phạm Quốc Bình và nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học giáo dục cho biết về mặt chính sách đã kiến nghị với Chính phủ nên ưu đãi đói với các doanh nghiệp đã tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Áp dụng chính sách tín dụng đầu tư đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chính sách ưu đãi vay vốn tạo việc làm và khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên.