ĐỜI SỐNG

Nhiều người dân Nhật Bản sống độc thân và không thích kết hôn

Bá Phúc • 25-08-2023 • Lượt xem: 837
Nhiều người dân Nhật Bản sống độc thân và không thích kết hôn

Ngày nay, hầu hết những người trẻ trên Thế giới luôn bận rộn và lảng tránh việc hẹn hò, kết hôn. Nhất là ở Nhật Bản, tỉ lệ người trẻ, đặc biệt là đàn ông rất ngại kết hôn hơn phụ nữ bởi họ cho rằng cuộc sống độc thân đối với họ hoàn toàn ổn.

Tác giả của quyển sách Xã hội siêu độc thân, ông Kazuhisa Arakawa nói rằng: “Cú sốc của Quốc gia độc thân cho rằng đây mới là sự khởi đầu”. Ông nói thêm, ước tính đến năm 2035, trung bình ba người đàn ông thì sẽ có một người không thể kết hôn. Tỉ lệ người ở độ tuổi 50 được Chính phủ Nhật Bản nhận định 0% trong việc kết hôn. 

Thêm vào đó, một số biến động về kinh tế, xã hội cũng góp phần thay đổi lớn trong vấn đề trên. Nhiều thanh niên Nhật Bản vẫn luôn mang nỗi bận tâm về tài chính trong tương lai, đây cũng là nguyên nhân khiến họ chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm hôn nhân. 

Theo quan điểm của người dân Nhật Bản, nam giới khi kết hôn sẽ phải là trụ cột kinh tế chính trong gia đình, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ bị hạn chế một số quyền tự do sử dụng, tiêu pha tiền bạc. Do đó, họ chọn sống độc thân để có thể tùy ý sử dụng nguồn tiền mà chính bản thân tạo ra. 

Hiện nay, nền văn hóa của Nhật Bản đang mất đi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, khiến người dân xứ sở hoa anh đào hình thành thói quen tư tưởng sẽ tạo ra một thế hệ mới, sống một mình và tự do làm công việc bản thân chọn, vì họ cho rằng công việc càng nhiều, càng quá tải thì sẽ không có thời gian để cảm thấy cô đơn. 

Có khoảng 1/3 nam giới Nhật Bản muốn sống một mình, không có nhu cầu kết hôn.

Trong khi đó, nhiều phụ nữ Nhật Bản cũng chọn cách đi làm như thể hiện một sự bình đẳng với nam giới, thay vì ở nhà làm nội trợ như chuẩn mực truyền thống của người xưa. Họ cho rằng, bản thân cũng có thể gánh vác được trọng trách nặng nề ngoài môi trường làm việc, có thể thường xuyên chịu áp lực và mức độ tăng ca liên tục. 

Ông Arakawa cho biết, ngày nay người Nhật ở mọi giới tính đang thể hiện rõ sự ưa thích tự do cá nhân trong các mối quan hệ. Tư tưởng thích một mình của họ không còn bị phản đối, phán xét gay gắt như trước nữa. Các thành phố của Nhật Bản càng có nhiều khu tiện ích dành cho người độc thân như quán ăn, quán bar, cửa hàng, quán karaoke,... Thêm vào đó, Nhật Bản cũng đang tiến hành một số loại hình dịch vụ du lịch cho người độc thân.  

Người dân Nhật Bản cảm thấy ổn khi chọn cách sống độc thân.

Ông Arakawa tóm lại, tỉ lệ kết hôn ở Nhật Bản, nhất là nam giới giảm khiến đất nước này trở thành một xã hội cô đơn, nơi không có mối quan hệ. Người dân vẫn kết nối với nhau, nhưng luôn nhận định rõ ranh giới giữa việc ở một mình và sự tách biệt của xã hội. Và đối với những người trẻ Nhật Bản, trong đó có 1/3 là nam giới cho rằng sự độc lập về mặt cảm xúc giúp cho bản thân cảm thấy ổn khi ở một mình.