ĐỜI SỐNG

Nhiều nơi đang tích cực ứng phó với nguy cơ thiếu điện

Lan Hương • 08-06-2023 • Lượt xem: 1119
Nhiều nơi đang tích cực ứng phó với nguy cơ thiếu điện

Những ngày gần đây, trước tình trạng thiếu điện ở khu vực miền Bắc, một số địa phương đã thực hiện cắt điện luân phiên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhiều hộ gia đình.

Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, hệ thống điện hiện nay được đánh giá là đang trong tình trạng “cực kỳ khẩn cấp”. Báo cáo gần đây nhất của EVN - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết về tình hình cung ứng điện miền Bắc có thể thiếu hụt 8.000MW.

Mất điện khiến người dân, doanh nghiệp gặp khó

Tình trạng cúp điện luân phiên trong thời gian qua diễn ra ở nhiều khu dân cư và khu công nghiệp các tỉnh phía Bắc. Không chỉ cúp điện 1 – 2 tiếng mà một số địa điểm còn bị cúp điện từ sáng tới chiều khiến cuộc sống người dân vô cùng khó khăn, doanh nghiệp bị ngưng trệ sản xuất, thiệt hại về kinh tế và làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của nhiều người.

Nhiều doanh nghiệp cho biết đã phải tạm ngưng hoạt động do thiếu điện khiến công nhân phải nghỉ việc, ảnh hưởng đến tiến độ và đơn hàng cần giao. Không riêng gì các doanh nghiệp sản xuất, các khối kinh doanh dịch vụ, du lịch cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Mất điện khiến gây trì trệ và không hoạt động phục vụ khách hàng được trong khi đó chi phí hàng ngày vẫn phải chi trả.

Nhiều hộ gia đình chật vật với lịch cúp điện ngày đêm khi thời tiết nắng nóng, người lớn còn không chịu nổi huống chi trẻ nhỏ. Các hộ chăn nuôi cũng thiệt hại nặng nề khi điện cúp đột ngột và thường xuyên khiến gia cầm bị nóng và chết ngạt.

Vì sao miền Bắc lại có nguy cơ thiếu điện?

Trong cuộc họp báo thường kỳ vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thừa nhận rằng: Miền Bắc không chỉ có nguy cơ thiếu điện mà đã thực sự thiếu điện.

Từ đầu tháng 5 năm nay, khi nắng nóng kéo dài làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt. Đồng thời với tình hình hạn hán tính đến hiện tại, 12/12 hồ thủy điện khu vực miền Bắc có lưu lượng nước rất kém không đủ vận hành phát điện.

Nguồn điện cung cấp cho miền Bắc hiện nay chủ yếu là thủy điện (43%) và nhiệt điện (48%), tuy nhiên nguồn thủy điện năm nay giảm nhiều do thời tiết cực đoan, các hồ thủy điện lớn đều cạn nước khiến sản lượng giảm hơn một nửa so với năm ngoái.

Nhiệt điện và thủy điện miền Bắc đều thiếu hụt do gặp sự cố và ảnh hưởng thời tiết.

Thêm một lý do khác là một số tổ máy nhiệt điện than bị giảm công suất hoặc gặp sự cố. Ngoài ra, suốt nhiều năm qua miền Bắc không có thêm các nguồn điện mới khiến tình trạng thiếu điện càng thêm trầm trọng.

Ứng phó tình trạng thiếu điện trầm trọng

Theo lãnh đạo EVN, tập đoàn đã và đang áp dụng nhiều giải pháp để cung ứng điện cho miền Bắc. Ngoài huy động tối đa nguồn trong nước, đẩy nhanh các dự án điện tái tạo chuyển tiếp vận hành.

Bộ Công Thương, EVN cũng kêu gọi doanh nghiệp, người dân tiết kiệm điện tối đa trong mùa nắng năm nay, tuy nhiên đây không phải là biện pháp lâu dài. Do đó theo các chuyên gia, việc đẩy nhanh các dự án nguồn và lưới điện là việc làm cần kíp để tránh nguy cơ cứ tới mùa khô lại rơi vào cảnh hệ thống điện phụ thuộc thời tiết như hiện nay.

Thiết thực hơn, EVN đã tiến hành truyền tải điện từ miền Nam ra Bắc bằng việc vận hành tối đa đường dây 500 kV. Với các nhà máy nhiệt điện, nguồn than đã được cung cấp đủ đáp ứng vận hành. Khi có nhà máy nhiệt điện gặp sự cố, nguồn than sẽ được chuyển đến các nhà máy khác để vận hành tối đa công suất phát điện.

Các ban ngành chức năng đã và đang gấp rút ứng phó với tình trạng thiếu điện trầm trọng.

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng điện còn gặp nhiều khó khăn, người dân tiêu thụ điện tăng cao trong mùa nắng nóng, việc tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả được xem là giải pháp tốt nhất và cũng là vấn đề không thể làm khác nếu muốn đảm bảo đủ nguồn điện sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày.