ĐỜI SỐNG

Nhiều nước trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ em

Bá Phúc • 20-06-2023 • Lượt xem: 768
Nhiều nước trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ em

Hiện nay, đa số các quốc gia trên toàn Thế giới đang ra sức ủng hộ và ưu tiên khi ngành giáo dục đưa các chương trình đào tạo kỹ năng sinh tồn phổ biến với học sinh, sinh viên.

Theo nhiều nguồn tin, vào ngày 9/6 vừa qua, các quan chức Colombia cho biết đã tìm thấy bốn đứa trẻ mất tích sau 40 ngày trong rừng rậm Amazon. Nhóm trẻ đã thoát chết một các kỳ diệu trong vụ tai nạn máy bay khiến 3 người tử vong.

Nhờ vốn kiến thức và kỹ năng sinh tồn trong rừng như săn thú, bắt cá, hái lượm được ông bà dạy khi còn nhỏ, cô bé 13 tuổi đã đùm bọc và giữ được mạng sống cho bản thân và cả gia đình.

Đài CNN đưa tin về lời tường thuật của chú ruột cô bé rằng, cô đã dùng 3kg farina, một loại bột khoai mì của người vùng Amazon từ chiếc máy bay gặp nạn. Sau khi dùng hết lượng farina, cô cùng gia đình tận dụng các loại hạt, trái cây có sẵn trong rừng. Cô bé cho biết, chìa khóa sinh tồn giúp cho gia đình cô giữ được mạng sống trong suốt 40 ngày là phải luôn duy trì được trạng thái tâm lý ổn định.

Vụ việc 4 đứa trẻ sống sót 40 ngày trong khu rừng Amazon được đài CNN đưa tin.

Sau sự việc trên, nhiều bậc phụ huynh của các nước, đặc biệt là Mỹ đã nhanh chóng đăng ký cho con tham gia các khóa hướng đạo sinh hoặc trải nghiệm trại hè nhằm giúp trẻ trao dồi và nâng cao các kỹ năng sinh tồn độc lập.

Bên cạnh đó, các khóa học về kỹ năng sẽ tạo điều kiện cho các em được tham gia nhiều dạng xử lý tình huống trong điều kiện khắc nghiệt. Từ đó có thể giúp tự bản thân các em tích lũy được nhiều vốn kiến thức từ các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng lãnh đạo, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Phụ huynh tại nhiều quốc gia trên Thế giới như Mỹ bắt đầu cho con em tham gia những khóa học kỹ năng sinh tồn.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao, cải thiện và giúp cho các em trải nghiệm trọn vẹn, các khóa học này còn đặt ra những phần thưởng hấp dẫn như là đạt huy hiệu sau khi học sinh có thể tự xây dựng một nơi trú ẩn tạm thời bằng những vật liệu tự nhiên; học cách tạo ra lửa từ đá, phân biệt những loại hoa quả dại, hạt khô ăn được ở chốn rừng rậm hoang dã,…

Cụ thể, trong một khóa huấn luyện kéo dài 1 tuần của một chương trình trại hè bang California (Mỹ), nhiều nam sinh đã được tích lũy rất nhiều kỹ năng sinh tồn cơ bản như định hướng tìm đường, bơi lội và cứu người đuối nước, cấp cứu, cưỡi ngựa, bắn cung, nấu ăn,...

Không chỉ có hướng dẫn thực tiễn kỹ năng sinh tồn ngoài thiên nhiên, nhiều trẻ em ở Mỹ còn được huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống từ những vấn nạn thường xảy ra như bạo động tại trường học, khu tập thể học sinh, sinh viên,...

Ngoài Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang phát triển những khóa học kỹ năng sinh tồn cho học sinh hằng năm, như việc mở các lớp, tham dự các buổi tập luyện dựa trên mô hình thực tế cũng như trang bị hành trang để xử lý tình huống khi các thảm họa thiên nhiên xảy ra.

Hình ảnh: Internet