ĐỜI SỐNG

Nhiều phụ huynh bị lừa chuyển khoản hàng trăm triệu đồng khi nhận tin con cấp cứu

Bá Phúc • 08-03-2023 • Lượt xem: 2374
Nhiều phụ huynh bị lừa chuyển khoản hàng trăm triệu đồng khi nhận tin con cấp cứu

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin có rất nhiều phụ huynh cảnh báo và chia sẻ vụ việc nhiều lần nhận được cuộc gọi và tin nhắn số máy lạ với nội dung con em bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy và yêu cầu chuyển khoản tới hàng chục triệu đồng.

 

Nhiều phụ huynh bị lừa đảo chuyển khoản

Theo bài viết của hai phụ huynh cho con theo học tại trường Vinschool chia sẻ, sau khi nhận hung tin về con, phụ huynh A nhanh chóng chuyển khoản 30 triệu theo thông tin mà tin nhắn đã cung cấp để thanh toán viện phí. Còn về gia đình phụ huynh B không bị lừa tiền vì đã gọi điện xác minh thông tin trên với cô giáo chủ nhiệm.

Để làm rõ thêm nguồn tin, nhiều nhà báo đã trực tiếp gặp và được phụ huynh B chia sẻ lại, vào chiều ngày 3/3 sau khi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ thông báo rằng con đang trong tình trạng nguy kịch và hôn mê sau khi bị té từ tầng 2 vì đùa giỡn với bạn học trong giờ ra chơi. Để củng cố niềm tin đối với B, người gọi tự xưng là thầy giáo bộ môn và hiện đã đưa bé cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tinh vi hơn, đối tượng còn để gia đình trao đổi trực tiếp với bác sĩ và đề nghị gia đình cần tạm ứng viện phí cho trẻ mổ gấp. Tuy nhiên, để xác minh đúng sự việc, người thân của phụ huynh B đã trực tiếp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và được báo cáo lại hiện tại trẻ đang ăn trưa với lớp.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, nhà báo còn cho biết thêm cũng trong diễn đàn, một số phụ huynh của các trường Quốc tế khác như Việt Úc, Tây Úc,... đều nhận những cuộc gọi lẫn tin nhắn tương tự.

Về phía ban giám đốc trường Vinschool, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đã lên tiếng phủ nhận cũng như cảnh báo đến phụ huynh học sinh về hình thức lừa đảo tinh vi và nguy hiểm mới này. Bên cạnh đó, trường Vinschool lưu ý đến phụ huynh, khi gặp tình huống tương tự hãy bình tĩnh và xác minh sự việc với giáo viên hoặc ban giám hiệu nhà trường. Trong trường hợp khẩn cấp, khi không liên lạc được với giáo viên chủ nhiệm phụ huynh có thể gọi đến hotline của bộ phận tuyển sinh.

Trường Quốc tế Vinschool đưa thông báo cảnh giác lừa đảo trẻ cấp cứu qua tin nhắn, điện thoại đến phụ huynh học sinh (Hình ảnh: Internet)

Tương tự, trường Quốc tế Tây Úc, Việt Úc,… cho hay, trường chỉ gửi thông báo hoặc liên hệ đến phụ huynh khi có các vấn đề liên quan đến tình hình học tập, sức khỏe học sinh thông qua bộ phận giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm hay hotline của nhà trường. Ngoài ra, những cuộc gọi thông báo trẻ cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy hay bất cứ nơi nào khác và các tin nhắn yêu cầu chuyển tiền đều là của một số các đối tượng giả mạo, lừa đảo.

Giữa ồn ào tin nhắn lừa đảo, bệnh viện Chợ Rẫy nói gì?

Theo nguồn tin từ phía ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngày 3/3/2023 tại bàn hướng dẫn cấp cứu đã tiếp nhận 3 phụ huynh của 1 trường Quốc tế TP.HCM đến tìm con theo lời của một số đối tượng thông báo. Trong số đó, có 2 phụ huynh đã chuyển tổng cộng 90 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp.

Nhưng trên thực tế, phía bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định không hề tiếp nhận ca nhận viện tai nạn liên quan đến học sinh theo lời của 3 phụ huynh. Sau khi tiếp nhận sự việc, bảo vệ bệnh viện đã lập biên bản ghi nhận và hướng dẫn người bị hại trình báo công an phường 12, quận 5.

Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo phụ huynh nên xác minh rõ thông tin trước khi chuyển khoản (Hình ảnh: Internet)

Sau nhiều sự việc tương tự, ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa ra thông báo nhằm giúp phụ huynh học sinh nên xác định thông tin chính xác trước bằng cách liên hệ trực tiếp đến hotline bệnh viện qua số 028.3855.4137, nhấn phím 0 để kết nối với tổng đài viên để xác nhận thông tin, cũng như xác minh đúng số tài khoản thành toán của bệnh viện Chợ Rẫy nhằm tránh các trường hợp kẻ gian lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.