GIẢI TRÍ

Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm nhiều lùm xùm và mất mát

DDVN • 17-12-2020 • Lượt xem: 438
Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm nhiều lùm xùm và mất mát

Các tranh cãi trong Showbiz Việt 2020 xoay quanh những người nổi tiếng từ game show, nghệ sĩ bị phạt tiền vì đăng tin sai lệch, antifan tẩy chay và sự ra đi của rất nhiều gương mặt gạo cội.

Nghệ sĩ bị phạt đăng tin giả, phát ngôn gây sốc

Showbiz Việt 2020 nhiều lùm xùm không kém mọi năm. Nhiều nghệ sĩ như Hoà Minzy, Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng phải làm việc với Sở Thông tin Truyền thông và bị phạt tiền vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Trong hầu hết trường hợp, nghệ sĩ giải thích họ đăng nhầm tin giả vì "lo lắng cho sức khỏe cộng đồng". Nhưng sau các án phạt, họ cần cân nhắc chọn lọc nguồn tin.

Tháng 8, ca sĩ Duy Mạnh bị khán giả phản ứng gay gắt khi phát ngôn lệch lạc về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nhiều người cho rằng, phát ngôn thiếu chuẩn mực của một người nổi tiếng với lượng người quan tâm lớn như Duy Mạnh sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và cần phải bị xử lý nghiêm.

Đến tháng 10, ca sĩ Phương Thanh gây xôn xao khi phát ngôn sốc về "lòng tham" liên quan đến người dân Quảng Ngãi. Nữ ca sĩ bị Sở Thông tin - truyền thông Quảng Ngãi mời làm việc và phải viết tâm thư xin lỗi người dân Quảng Ngãi vì gây tiếng xấu cho họ.

Nhóm anti nghệ sĩ ngày một nhiều

Năm qua chứng kiến nhiều sự vụ ồn ào của giới nghệ sĩ, điển hình nhất là cuộc chiến giữa Hương Giang và antifan, dẫn đến việc cô phải thông báo tạm ngừng hoạt động nghệ thuật.

Hay như sau đợt cứu trợ lũ lụt miền Trung, ca sĩ Thuỷ Tiên cũng phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trên Facebook, một nhóm antifan giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc đã được lập ra và có hơn 36.000 thành viên.

Các thành viên trong nhóm đăng bài viết công kích nữ ca sĩ bằng lời lẽ khiếm nhã, ác ý, thậm chí còn tấn công các nhãn hàng mà cô đang hợp tác.

Một số người nổi tiếng khác bị lập nhóm anti fan là Trấn Thành, Hari Won, Lâm Vỹ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc Trinh, Linh Chi, Thủy Tiên... Với Lan Ngọc, nhóm antifan xuất hiện sau một clip gây hiểu lầm giữa cô và Thủy Tiên.

Nhiều người đồng ý rằng khán giả hoàn toàn có quyền tẩy chay người nổi tiếng nếu họ phát ngôn, hành xử không đúng. Như trong trường hợp của Hương Giang, antifan khiến cô phải xin lỗi vì thách thức dư luận, giúp người nổi tiếng có hành xử đúng mực hơn.

Nhưng trái lại, sự phát triển của mạng xã hội đã biến anti, nói xấu người nổi tiếng trở thành trào lưu. Sự gia tăng của các cộng đồng antifan cũng gây nên những hệ lụy, có thể dẫn đến việc nghệ sĩ bị xúc phạm. Một số nhóm antifan cũng có lối hành xử chưa đẹp như miệt thị ngoại hình, lan truyền những tin đồn vô căn cứ.

Gameshow khiến khán giả ngán ngẩm

Người ấy là ai cũng là gameshow ồn ào nhất khi bị người xem “bóc phốt” hàng loạt scandal từ thí sinh đến nghệ sĩ. Chương trình bị chỉ trích về những lùm xùm nói dối của những người chơi và thông điệp “coi đàn ông như món hàng”.

Hay chương trình Nhanh như chớp trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội bởi hàng loạt vấn đề gây tranh cãi như sự sai lệch kiến thức của BTC chương trình. Ngoài ra, thái độ của MC, người chơi cũng phải vô số sự chỉ trích cũng như chuyện lấy đời tư của nghệ sĩ ra để câu khách.

Sự ra đi của nhiều gương mặt gạo cội

Năm 2002 có lẽ cùng là năm nhiều mất mát của showbiz Việt khi hàng loạt nghệ sĩ tài năng như Lý Huỳnh, Nguyễn Chánh Tín, Lê Bình, Chí Tài, Mai Phương ra đi trong sự tiếc nuối của đồng nghiệp và khán giả.

Chiều 9.12, thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời khiến cả làng giải trí bàng hoàng, thương xót. Theo quản lý cũ của Chí Tài chia sẻ, cố nghệ sĩ qua đời vì bị đột quỵ sau khi tập thể dục.

Cuối tháng 3.2020, nữ diễn viên Mai Phương qua đời sau 2 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nữ diễn viên khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không khỏi xót thương.

Sau hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, nghệ sĩ Lê Bình cũng đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện 175 (TP.HCM). Cố nghệ sĩ phát hiện bệnh vào đầu năm 2018, song ông giấu đồng nghiệp và khán giả.

Tháng 1.2020, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đột ngột qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 68 tuổi.

Tháng 10, khán giả cũng nghẹn ngào tiễn biệt đạo diễn võ thuật Lý Huỳnh. Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn của điện ảnh Việt Nam.

Không chỉ có những nghệ sĩ của giới điện ảnh, kịch nghệ Việt, làng nhạc Việt năm 2020 cũng mất đi nhiều nhạc sĩ tên tuổi với những đóng góp vô cùng to lớn như nhạc sĩ Phó Đức Phương, Vũ Đức Sao Biển, Phong Nhã, Văn Ký.

Theo Đan Thuỳ/1thegioi.vn