GIẢI TRÍ

Nhóm ABBA sắp ra mắt ca khúc mới sau 37 năm

Thiên Dung • 05-04-2019 • Lượt xem: 5718
Nhóm ABBA sắp ra mắt ca khúc mới sau 37 năm

Nhạc sĩ Bjorn Ulvaeus của nhóm nhạc huyền thoại ABBA vừa cho biết nhóm sẽ ra mắt hai sản phẩm âm nhạc mới vào tháng 9-10 sắp tới. Đây là lần đầu tiên, nhóm ABBA tái hợp và ra mắt ca khúc mới sau 37 năm “đường ai nấy đi”.
 

Việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới vào mùa thu này đang được nhóm nhạc huyền thoại ABBA chuẩn bị, sau hơn một năm tuyên bố tái hợp. Từ tháng 4 năm 2018, ABBA cho biết họ đang thu âm hai ca khúc mới - “I Still Have Faith In You” và “Don’t Shut Me Down”.  Đây đều là những sáng tác được nhóm viết sau khi tái hợp năm 2016. Nhạc sĩ Bjorn Ulvaeus, thành viên của nhóm chia sẻ: “Tôi rất tự hào về cả hai ca khúc mới của chúng tôi. Một ca khúc giống như một bài hát pop hồi thập niên 1970, còn ca khúc kia có thể phù hợp với bất cứ thời đại nào”.

Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, các thành viên nhóm ABBA có thể dùng hình ảnh “avatar” 3D thay thế mình xuất hiện trên sân khấu, còn bản thân đứng sau cánh gà giao lưu, tiếp xúc với khán giả. Chính điều này đã giúp ABBA tự tin hơn với kế hoạch tái xuất. Thậm chí, những nghệ sĩ huyền thoại còn cân nhắc ý tưởng đi lưu diễn với các “avatar”. Theo đó, khán giả sẽ được xem lại hình ảnh của ABBA thời hoàng kim (giai đoạn 1979-1981) thông qua một hệ thống kỹ thuật số hiện đại. 

Cùng với sự trở lại này, chương trình truyền hình đặc biệt “ABBA: Thank You for the Music, An All-Star Tribute” do hai đài truyền hình lớn của Anh và Mỹ phối hợp thực hiện nhằm tri ân sự nghiệp của ABBA cũng dự kiến lên sóng trong năm 2019.

ABBA là nhóm nhạc pop huyền thoại đến từ Thụy Điển, được thành lập năm 1972. Tên nhóm được ghép từ chữ cái đầu của bốn thành viên là 2 cặp vợ chồng yêu âm nhạc: Agnetha Fältskog - Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. Nhóm trở nên nổi tiếng sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi hát Eurovision Song Contest năm 1974.

Thập niên 1970 được xem là thời kỳ đỉnh cao của ABBA với nhiều bản hit đình đám, trong đó có Happy New Year. Đây là bài hát "sống mãi cùng thời gian", và cũng là ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của ABBA. Đây cũng là ban nhạc đầu tiên đến từ một quốc gia không nói tiếng Anh đạt được thành công rực rỡ trên thế giới, có doanh số cao nhất mọi thời đại với hơn 500 triệu đĩa đơn được bán ra. ABBA ra mắt sản phẩm âm nhạc cuối cùng “The Visitors” vào năm 1981. “ABBA: The Tour” kéo dài trong hai năm 1979-1980 cũng là chuyến lưu diễn cuối cùng của nhóm.

Năm 1979, vợ chồng Björn Ulvaeus và Agnetha Fältskog tuyên bố ly hôn. Điều này đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới những hoạt động biểu diễn của ABBA. Tiếp đó, năm 1981, cặp đôi Benny Anderson và Anni-Frid Lyngstad cũng chia tay sau nhiều năm gắn bó và ABBA chính thức tan rã vào năm 1982. Dù đã “đường ai nấy đi”, nhóm vẫn “bội thu” khi phát hành ABBA Gold vào năm 1992 với gần 30 triệu bản trên toàn cầu.

Tháng 6/2016, kỷ niệm 50 năm thành lập nhóm, ABBA đã tái xuất lần đầu tiên và biểu diễn trên sân khấu cùng nhau sau 33 năm ngừng hoạt động. Trước đó, hai thành viên Bjorn và Benny đã cùng sản xuất phim Mamma Mia! (2008) và Mamma Mia! Here We Go Again (2018) gây được sự chú ý của khán giả yêu thích ABBA. Cả hai cũng thành lập công ty Littlestar chuyên khai thác bản quyền những ca khúc lấy cảm hứng từ phim ca nhạc Mamma Mia!.