GIẢI TRÍ

Nhóm phản đối Hoa hậu Ý Nhi hơn 650.000 thành viên bất ngờ đổi tên

DDVN • 18-08-2023 • Lượt xem: 3284
Nhóm phản đối Hoa hậu Ý Nhi hơn 650.000 thành viên bất ngờ đổi tên

Việc nhóm antifan Hoa hậu Ý Nhi có số lượng thành viên lớn nhất bất ngờ dừng hoạt động và đổi tên khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Việc nhóm antifan Hoa hậu Ý Nhi có số lượng thành viên lớn nhất bất ngờ dừng hoạt động và đổi tên khiến cộng đồng mạng xôn xao.


Sau khi đăng quang được 1 tuần, Hoa hậu Ý Nhi nhận hàng loạt chỉ trích vì phát ngôn gây tranh cãi khiến cô không thể xuất hiện trong các sự kiện giải trí cùng với Á hậu Đào Hiền và Minh Kiên (Ảnh: FBNV)

Sau những phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi trước truyền thông, những nhóm chống đối người đẹp quê Bình Định "mọc lên như nấm". Trong đó, nhóm Hội Anti Hoa hậu Ý Nhi thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, có thời điểm đạt số lượng thành viên lên đến 650.000 tài khoản vào hội. Điều này khiến Ý Nhi trở thành một trong những hoa hậu có lượng antifan lớn nhất từ trước đến nay.

Theo ghi nhận của chúng tôi, kể từ khi thành lập, hội nhóm này liên tục thay đổi những cái tên khác nhau như Hội Anti Hoa hậu Ý Nhi, Hội Anti Ý Nhi, Hội Anti HH YN-Miss Trưởng Thành... Tuy nhiên, tính đến tối 17.8, nhóm ngưng hoạt động với số lượng thành viên giảm khoảng 50 ngàn tài khoản follow. Tên nhóm cũng đổi thành FC hoa hậu Việt Nam. Đáng chú ý, antifan người đẹp 22 tuổi thành lập nhóm dự phòng mang tên Hội Anti Ý Nhi Official (nhóm phụ của 650 ngàn thành viên) nhưng chỉ có 16.000 tài khoản đăng ký. Các nhóm anti khác cũng giảm tần suất đăng bài công kích hoa hậu gốc Bình Định, xuất hiện những video bán hàng livestream.


Hội nhóm antifan Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ đổi tên (Ảnh: Chụp màn hình)

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002 tại Bình Định, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vào ngày 22.7 diễn ra tại quê nhà. Sau đêm đăng quang, Ý Nhi liên tục vấp phải những ý trái chiều khi có những phát ngôn gây tranh cãi. Việc liên tục bị chỉ trích khiến Ý Nhi phải lên tiếng xin lỗi 2 lần, ở ẩn để tránh ồn ào.

Theo Minh Hy/Thanhnien.vn