GIẢI TRÍ

Những ca khúc có nội dung phản cảm và cái giá đắt phải trả

Tiểu Linh • 08-01-2024 • Lượt xem: 2384
Những ca khúc có nội dung phản cảm và cái giá đắt phải trả

Gỡ video bài hát khỏi các nền tảng nhạc số và chịu xử phạt hành chính, là cái giá phải trả cho những ca khúc có nội dung phản cảm. Hơn hết, hình ảnh của nghệ sĩ mất điểm nhiều trước công chúng. 

Xem thêm: 

Rapper B Ray giải trình vì lời rap phản cảm, trù ẻo phụ nữ 

Jennie tiết lộ nguyên do không gia hạn với YG

Ca khúc có nội dung phản cảm 

Gần đây, rapper B Ray vừa phải đồng loạt gỡ video ca khúc “Để ai cần” trên khắp các nền tảng nhạc số với nguyên do có nội dung nhạy cảm, tục tĩu và trù ẻo phụ nữ. Ngày 3/1 vừa qua, trong quá trình làm việc với Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, nam rapper nhận về lỗi sai khi đã trình diễn ca khúc này trong một show diễn ngày 19/12. Hiện tại, phía cơ quan chức năng làm việc để tìm ra biện pháp xử lý theo mức độ sai phạm của ca khúc cũng như chủ sở hữu. 

“Để ai cần” là ca khúc được sáng tác và trình bày bởi B Ray và Young H. Sau khi ca khúc được đăng tải đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của dư luận. Khán giả bức xúc trước những câu từ mang hàm ý chỉ trích, trù ẻo người yêu cũ như: "Chúc em khi bệnh không người thăm/ Về nhà mùng 1 và 15" hay "Anh mong mỗi lần em leo cầu thang là chân bị hụt/ Chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ". 

Đây không phải là lần đầu tiên B Ray viết nội dung với câu từ nhạy cảm, hàm ý chỉ trích người yêu cũ. Thậm chí, nam rapper còn sở hữu một series ca khúc về người yêu cũ. Phần đông cộng đồng mạng sau khi nghe những ca khúc này đều để lại bình luận thể hiện sự ngán ngẩm, bức xúc: “Nghe bài hát sóc toàn tập”. 

Những năm trở lại đây, làng giải trí Việt bắt gặp không ít những ca khúc có nội dung câu từ, hình ảnh nhạy cảm nhưng vẫn được lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội. Ngược về quá khứ cách đây 2 năm, Sơn Tùng M-TP từng lao đao khi buộc phải gỡ bỏ MV “There's no one at all” trên mọi nền tảng âm nhạc vì nội dung ghi hình mang tính chất tiêu cực qua những cảnh đập phá, bạo lực,... Bối cảnh cuối trong MV còn ghi lại khoảnh khắc tự tử, nhanh chóng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã ra văn bản xử lý và giọng ca “Chạy ngay đi” phải chịu xử phạt 70 triệu đồng. 

Ca khúc “Mua cho con chiếc còng tay” của rapper Chị Cả từng nhận về không ít chỉ trích vì quan điểm lệch lạc, đưa nội dung nhạy cảm vào bài hát. Cuối cùng, nam rapper này phải lên tiếng xin lỗi và chịu phạt 45 triệu đồng. 

Nội dung bài hát nhảm nhí, sáo rỗng

Bên cạnh những ca khúc mang nội dung nhạy cảm thì vài năm gần đây, hàng loạt bài hát được cho là nhảm nhỉ, sáo rỗng lại tích cực được ca sĩ Việt cho ra mắt. Thậm chí, cả những giọng ca có tuổi nghề hơn một thập kỷ và đã có chỗ đứng trong làng nhạc Việt vẫn đầu tư khiến khán giả không khỏi thất vọng. 

Điển hình là ca khúc “Tất cả đứng im” của Ngô Kiến Huy được ra mắt vào năm 2022. Được đánh giá là giai điệu bắt tai nhưng phần nội dung lại sáo rỗng, không có gì ngoài câu “Tất cả đứng im, không được nhúc nhích” ở phần điệp khúc. Sản phẩm được cho là “đi xuống” của nam ca sĩ 8X. 

Hay sự xuất hiện của tân binh Phí Phương Anh. Được biết đến là Quán quân “The Face Vietnam” mùa đầu tiên nhưng cô quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát, điều này đã khiến nhiều người không khỏi tò mò về khả năng. Phí Phương Anh nhận về nhiều tranh cãi khi liên tục cho ra mắt các ca khúc có nội dung khó hiểu với lần lượt: “Cắm sừng ai đừng cắm sừng em”, “Cánh bướm dối gian” hay “Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc”. Hơn 3 năm được ra mắt với vai trò là ca sĩ, các sản phẩm của mỹ nhân 9X không đọng lại gì nhiều ngoài việc có nội dung gây tranh cãi.