ĐỜI SỐNG

Những cánh đồng điện gió đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn mới

Nguyễn Hậu • 29-09-2022 • Lượt xem: 709
Những cánh đồng điện gió đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn mới

Những công trình điện gió được xây dựng với mục đích khai thác năng lượng sạch nhưng ngay lập tức những cánh đồng điện gió đã trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút rất nhiều du khách tới chiêm ngưỡng.

Tại Ninh Thuận nhiều du khách đã tìm đến tour tham quan cánh đồng điện gió để được tìm hiểu về các công trình năng lượng tái tạo. Có 2 lựa chọn cho du khách khi muốn tham quan cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận. Đó là cánh đồng điện gió Đầm Lại ở phía bắc và khu vực Mũi Dinh gần phía nam thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Mặc dù đã được xem nhiều trên truyền hình hay báo chí nhưng tất cả các du khách khi đến đây được tận mắt chiêm ngưỡng thì đều có cảm giác choáng ngợp bởi quy mô hoành tráng của những công trình điện gió. Dù đi ra hướng bắc hay hướng nam thì đều rất dễ dàng, từ thành phố Phan Rang du khách di chuyển khoảng 15 - 20 phút bằng xe máy là đã đến được cánh đồng điện gió.

Ông Phan Văn Khởi, một du khách tới từ Tây Ninh cho biết: Khi xem trên tivi thì có cảm giác nhỏ như cột nhà thôi nhưng khi nhìn thực tế thì những cột điện gió có đường kính 5 m cao hơn 100 m. Mỗi chiếc cột gió có giá trị về tiền rất lớn. Khi nghe hướng dẫn viên du lịch thuyết minh những khách du lịch mới thấy hết được tầm quan trọng của nó. Sự đa dạng về địa hình đã đem đến những sức hút riêng cho những cánh đồng điện gió của Ninh Thuận. Nếu như ở phía nam những cột điện gió tựa lưng vào núi đá hoang vu thì ở phía bắc cánh đồng điện gió Đầm Lại mang nét đẹp yên bình của thảm lúa mới màu xanh non hay mùa lúa chín vàng rực rỡ, những chiếc máy gặt, những người nông dân đang miệt mài thu hoạch trên đồng lúa tạo nên bức tranh sinh động trên cánh đồng điện gió lớn nhất nhì Miền Trung. Hoạt động sôi động nhất của du khách khi đến đây có lẽ là chụp ảnh. Với một khung cảnh đẹp tuyệt vời và hoành tráng như vậy nên ai ai cũng muốn chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm.

Anh Tạ Trung Long, hướng dẫn viên du lịch tỉnh Ninh Thuận cho hay: Ngày trước thì anh có suy nghĩ rằng gió là một hạn chế của tỉnh Ninh Thuận, từ khi công trình điện gió được xây dựng, anh thấy rằng tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều lợi thế khác giúp phát triển kinh tế.

Những trụ tua bin gió như những hiệp sĩ đang trở thành biểu tượng mới ở những cánh đồng lâu nay chỉ đầy gió khắc nghiệt. Thời điểm lý tưởng cho du khách ghé thăm nơi này là sáng sớm hoặc chiều muộn. Món quà mà mọi người gặt hái được sau chuyến tham quan này là những bức ảnh đẹp ghi lại những khoảnh khắc nên thơ bên cánh đồng điện gió.

Tại Bạc Liêu, nơi sở hữu 56 km đường bờ biển, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên Bạc Liêu có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp điện gió. Hiện nay Bạc Liêu có 4 dự án nhà máy điện gió được đầu tư xây dựng trong đó Nhà máy điện gió Bạc Liêu có quy mô lớn và hiện đại nhất đã trở thành tâm điểm thu hút du lịch. Từ trung tâm thành phố Bạc Liêu du khách di chuyển 20 km theo đường Cao Văn Lầu về phía biển là sẽ tới Nhà máy điện gió Bạc Liêu. Con đường bê tông rộng 3 m, chạy dài hàng kilomet trên mặt biển rồi chia thành hai ngả dẫn du khách tới những trụ turbine như những chiếc chong chóng khổng lồ trên mặt biển bao la.

Mỗi năm cánh đồng điện gió thu hút khoảng 200 nghìn lượt khách tới tham quan. Chị Huỳnh Bảo Trâm, một du khách tới từ Cần Thơ cho hay: Chị rất bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ, nên thơ đẹp tựa như ở các nước Châu Âu. Chị cảm thấy tự hào và khâm phục ý chí của những người đã tạo nên công trình này. Thời điểm tốt nhất để du khách ghé thăm nơi này là lúc bình minh hay chiều tà hoàng hôn buông xuống trên mặt biển kết hợp với hình ảnh những chiếc turbin gió khổng lồ quay nhẹ nhàng tạo cho bạn khung cảnh chụp hình tuyệt vời nhất.