GIẢI TRÍ

Những cô gái 'về nhì' thành công của showbiz Việt

Tuấn Tuấn • 16-10-2020 • Lượt xem: 1732
Những cô gái 'về nhì' thành công của showbiz Việt

Trong showbiz Việt, cứ trở thành Á quân thì sự nghiệp của bạn sẽ thành công rực rỡ. Nghe qua cứ như một trò đùa nhưng đó lại là một sự thật được tiếp diễn trong suốt nhiều năm qua.

Khi tham gia bất kỳ một cuộc thi nào, mục tiêu của người chơi luôn luôn mong muốn mình là người chiến thắng, chạm tay đến ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên Quán quân cũng chỉ có một, đó cũng chỉ là một danh xưng nhất thời nếu bạn không biết cách tận dụng và nắm giữ. Showbiz Việt không hiếm những Quán quân nhưng để nói là thành công thì hình như rất hiếm. Trong khi đó, những người về nhì lại luôn là những nhân tố nổi bật, chăm chỉ hoạt động tích cực dù cho họ không nhận được nhiều đặc quyền mà Quán quân sở hữu. 

Ở Quán quân, bên cạnh yếu tố giải thưởng, họ còn mang áp lực là người chiến thắng nên luôn phải tìm cách phá bỏ chiếc vỏ bọc quyền lực này. Ngược lại những Á quân luôn cảm thấy thoải mái, không nhiều những gánh nặng trên vai đã giúp họ tự do hơn trên con đường phát triển sự nghiệp. Do đó, không nhất thiết phải cứ là người chiến thắng mới thành công mà chính bạn cũng sẽ thành công khi đặt mình vào tâm thế của một nhà leo núi, đặt ra những mục tiêu cần chinh phục để vươn đến đỉnh vinh quang. 

Cùng Duyendangvietnam.net.vn nhìn lại những Á quân nổi bật trong suốt thời gian vừa qua:

Võ Hoàng Yến – Á hậu 1 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008”

Trước khi chuyển hướng sang sân chơi sắc đẹp, Võ Hoàng Yến được biết đến qua vai trò là một người mẫu sải bước trên sàn catwalk. Cô là một trong những cái tên vedette hàng đầu trong làng thời trang bởi lối catwalk đặc trưng cùng kỹ năng vượt trội thuộc hàng top. 

Tham gia “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008”, Võ Hoàng Yến ghi ấn tượng với người hâm mộ bởi chiều cao của một siêu mẫu cùng nhan sắc cuốn hút nóng bỏng. Dẫu vậy, Võ Hoàng Yến vẫn còn thiếu một chút may mắn cho ngôi vị Hoa hậu nhưng cô cũng về nhì với tư cách Á hậu 1. Đến năm 2009, nữ siêu mẫu giành quyền đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc thế giới “Miss Universe”. Dù rất nỗ lực nhưng cô hoàn toàn tay trắng trở về và tiếp tục quay trở lại hoạt động trên sàn catwalk.


Trở thành Á hậu và đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc bậc nhất hành tinh “Miss Universe” là một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, Võ Hoàng Yến gây bất ngờ khi quyết định giải nghệ, từ bỏ đam mê nghề người mẫu. Trong thời gian này, cô bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực DJ và ca hát thông qua một số sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, chính ngọn lửa đam mê với nghề đã thôi thúc Võ Hoàng Yến quay trở lại sàn diễn.

Tưởng chừng như sẽ rất khó khăn nhưng ngay lặp tức sự nghiệp người mẫu của nàng Á hậu hồi sinh một cách mạnh mẽ. Cô tham gia ngồi ghế nóng, cố vấn chuyên môn cho rất nhiều chương trình truyền hình thực tế về người mẫu lẫn sắc đẹp như “Vietnam’s Next Top Model”, “The face Vietnam”, “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”, … Tên tuổi ngày một thăng hạng, Võ Hoàng Yến nhanh chóng khôi phục lại vị thế của mình năm xưa một cách đầy ngoạn mục khiến nhiều người bất ngờ. 


Sau dịch Covid-19, Võ Hoàng Yến tiếp tục trở lại và oanh tạc sàn diễn cùng những bước chân catwalk đặc trưng của riêng mình.

Trong khi các người đẹp khác đã rút lui khỏi showbiz, xây dựng tổ ấm gia đình thì Võ Hoàng Yến đang là một trong những tên tuổi hàng đầu trong làng giải trí. Không những là một người đầy quyền lực trong ngành thời trang, cô còn là một siêu mẫu có lượng người hâm mộ yêu thích cực kỳ lớn. Đến thời điểm hiện tại, cái tên Võ Hoàng Yến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và là một trong những vedette đắc giá nhất trên sàn runway, được nhiều thương hiệu và nhà thiết kế săn đón nhiệt tình.

Phương Mỹ Chi – Á quân “Giọng hát Việt nhí 2013”

Với ca khúc dự thi “Quê em mùa nước lũ”, Phương Mỹ Chi nhanh chóng gây bão vòng Giấu mặt “Giọng hát Việt nhí 2013”. Sớm nhận được tình cảm của số đông khán giả, cái tên Phương Mỹ Chi tràn ngập truyền thông trong suốt thời gian dài diễn ra cuộc thi. Dù được đánh giá cao và là thí sinh nổi bật nhất trong mùa giải năm đó nhưng Phương Mỹ Chi để tụt mất ngôi vị Quán quân vào tay Quang Anh đến từ đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Kết quả này cũng ngay lặp tức khiến người hâm mộ phẫn nộ và nghi ngờ có sự dàn xếp từ phía ban tổ chức.


Ở độ tuổi “cắp sách đến trường” nhưng Phương Mỹ Chi nhanh chóng vụt sáng trở thành một hiện tượng âm nhạc được nhiều người yêu mến.

Dù không trở thành người chiến thắng nhưng sự nghiệp âm nhạc của Phương Mỹ Chi không vì thế mà bị lu mờ. Dưới sự dìu dắt của nam ca sĩ Quang Lê, tên tuổi Phương Mỹ Chi ngày một phát triển trong và ngoài nước qua các nhạc phẩm trữ tình, quê hương. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ nhí còn xuất hiện trong nhiều chương trình game show,  được đề cử và đoạt giải ở nhiều giải thưởng uy tín khác nhau trong nước.


Phương Mỹ Chi trong tạo hình album mới nhất – “Bát nhã thuyền”, tạo cho khán giả sự mới mẻ lẫn tò mò.

Đến nay, Phương Mỹ Chi đã phát hành được 3 album phòng thu trong sự nghiệp ca hát của mình. Album mới nhất của “cô bé dân ca” mang tên “Bát nhã thuyền”, là dự án tâm huyết nhất của Phương Mỹ Chi với 7 ca khúc mang đậm màu sắc truyền thống với đề tài Phật giáo. 

Sản phẩm này cũng đã được Phương Mỹ Chi phát hành vào đầu tháng 5 năm nay, nhận được nhiều phản hồi tốt và gây bất ngờ cho khán giả qua tạo hình đầy mới mẻ. So với tất cả các thí sinh bước ra từ “Giọng hát Việt nhí 2013”, đến nay chỉ có mỗi Phương Mỹ Chi là hoạt động tích cực và hiệu quả nhất mà không hề dành thời gian ngơi nghỉ.

Vũ Cát Tường – Á quân “Giọng hát Việt 2013”

Là tác giả của siêu hit “Đông”,  tham gia “Giọng hát Việt 2013”, Vũ Cát Tường thu hút một lượng lớn sự chú ý từ người hâm mộ. Với chất giọng nội lực khỏe khoắn cùng phong cách âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, Vũ Cát Tường là ứng viên hoàn hảo cho ngôi vị Quán quân của chương trình. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, Vũ Thảo My đăng quang ngôi vị cao nhất của “Giọng hát Việt 2013” còn Vũ Cát Tường thì chỉ được nhắc đến với danh xưng Á quân của mùa giải năm đó.


Với phong cách âm nhạc phi giới tính cùng tư duy sáng tạo trong âm nhạc, Vũ Cát Tường nhanh chóng trở thành ngôi sao dù là người về nhì trong mùa giải “Giọng hát Việt 2013”.

Bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, trong khi Vũ Thảo My ngày càng mờ nhạt thì Vũ Cát Tường nhanh chóng tiến lên hàng ngũ ngôi sao. Với khả năng sáng tác trời phú, những ca khúc của cô như “Vết mưa”, “Yêu xa”, “Mơ”, “If”, “Có người”, … đều trở thành hit lớn trong suốt một thời gian dài. 

Không những vậy, những album phòng thu cùng những buổi biểu diễn concert của Vũ Cát Tường cũng được người hâm mộ nhiệt tình đón nhận và ủng hộ. Qua những hoạt nghệ thuật nổi bật, Á quân “Giọng hát Việt 2013” còn mang về hàng loạt giải thưởng lớn danh giá như “Cống hiến”, “Mai Vàng”, “Làn sóng xanh”, “HTV Awards”, … góp phần tô điểm sự nghiệp âm nhạc của Vũ Cát Tường ngày một rực rỡ hơn.

Trong hai năm 2016 - 2017, từ vị trí của một Á quân, Vũ Cát Tường được mời ngồi ghế nóng huấn luyện viên “Giọng hát Việt nhí” như một sự khẳng định cho tài năng và chuyên môn của nữ ca, nhạc sĩ. Bên cạnh âm nhạc, Vũ Cát Tường còn bắt tay vào việc kinh doanh khi cho ra mắt bộ sưu tập nước hoa “The Notes”, sở hữu thương hiệu thời trang riêng mang tên 0210, … 


Trong năm 2019, Vũ Cát Tường trở thành nghệ sĩ đầu tiên hai lần liên tiếp đại diện Việt Nam tham dự “Liên hoan ca khúc châu Á - Asia Song Festival”.

Với những thành công cùng những bước tiến đột phá trong âm nhạc, Vũ Cát Tường minh chứng cho khán giả thấy không nhất thiết phải là người chiến thắng mới chạm tay đến vinh quang. Chỉ cần có sự nỗ lực, hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc, không chiêu trò, thành công sớm hay muộn cũng sẽ đến.

Mai Ngô – Á quân “The Face – Gương mặt thương hiệu 2016”

Trở về Việt Nam sau khi gây sóng gió tại “Asia’s Next Top Model 2016”, Mai Ngô tham gia mùa đầu tiên của “The face – Gương mặt thương hiệu” nhằm mang đến cho khán giả một hình ảnh mới. Với cá tính mạnh cùng kỹ năng sẵn có, Mai Ngô là một trong những nhân tố góp phần mang lại sự thành công lớn cho chương trình. Bên cạnh những drama đến từ các vị huấn luyện viên, cô gái nhỏ nhắn đã tự tạo viral cho bản thân mình bằng những câu nói, biểu cảm thuộc hàng lịch sử, gây bão cộng đồng mạng. 

Tuy thể hiện xuất sắc từ đầu đến cuối nhưng Mai Ngô không may ra về trước tập Bán kết. Dẫu vậy, người hâm mộ đã vote cho chiến binh “tắc kè hoa” của đội Lan Khuê góp mặt trong đêm Chung kết nhưng cuối cùng Mai Ngô cũng là người về nhì thay vì ngôi vị Quán quân như nhiều người mong đợi.


Tham gia “The Face – Gương mặt thương hiệu 2016”, Mai Ngô để lại rất nhiều ấn tượng cho người xem và vượt mặt Quán quân trên con đường phát triển sự nghiệp.

Hậu “The Face – Gương mặt thương hiệu 2016”, Mai Ngô hoạt động năng nổ trong vai trò người mẫu, diễn viên. Cô tham gia trình diễn trên sàn catwalk, trúng nhiều campaign cho các nhãn hãng cũng như tham gia đóng phim điện ảnh. 

Năm 2017, Mai Ngô quay trở lại sân chơi sắc đẹp “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” sau lần thất bại hai năm trước đó. Tuy nhiên, nữ người mẫu ngay lặp tức trở thành tâm điểm của cuộc thi dẫn đến việc cô xin rút lui khỏi sân chơi sắc đẹp mà mình từng mơ ước. Ồn ào không đáng có trên đã ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sự nghiệp của Mai Ngô trong suốt một thời gian dài khiến cô mất tích khỏi showbiz.


Trở lại trong vai trò của một rapper, Mai Ngô được nhiều khán giả ưu ái gọi là Cardi B phiên bản Việt.

Trong năm 2020, Mai Ngô đã bắt đầu quay trở lại làng giải trí cùng nhiều hoạt động mới mẻ hơn. Cô tham gia diễn xuất trong web-drama “Kẻ săn tin” của nữ ca sĩ Minh Hằng vừa được phát sóng trong tháng 6 vừa qua. 

Mới đây nhất, Mai Ngô gây bất ngờ dành cho người hâm mộ khi tuyên bố sẽ trở thành một rapper chuyên nghiệp. Không làm khán giả phải đợi chờ, Mai Ngô cho phát hành bản rap với tựa đề “Đoán xem” mang đậm phong cách US-UK. Trước động thái này, người hâm mộ tỏ ra vô cùng phấn khích và dành nhiều lời khen ngợi cho nữ người mẫu. Với tinh thần chiến binh luôn rực lửa, tham gia rất nhiều cuộc thi, biết đâu trong tương lai cô nàng sẽ tham gia một chương trình về Rap sẽ là một điều vô cùng thú vị dành cho khán giả.

Hiền Hồ - Á quân “Giọng hát Việt 2017”

Trước khi trở thành Á quân của chương trình “Giọng hát Việt 2017”, Hiền Hồ từng tham gia “Tiếng hát truyền hình 2015” và “Nhân tố bí ẩn 2016”. Với giọng hát đầy nội lực cùng ngoại hình ưa nhìn, cô chinh phục cả 4 vị huấn luyện viên tại vòng Giấu mặt và trở thành chiến binh cuối cùng của đội Tóc Tiên. 

Dù rất nỗ lực qua từng vòng thi, mang đến cho khán giả nhiều tiết mục ấn tượng nhưng Hiền Hồ đành vụt mất ngôi vị quán quân cho Ali Hoàng Dương trong mùa giải năm đó.


Bên cạnh gia tài đồ sộ về âm nhạc, Hiền Hồ còn gây chú ý với người hâm mộ bởi vẻ ngoài xinh xắn như búp bê.

Bước ra khỏi chương trình, Hiền Hồ không may vướng phải scandal tình cảm cùng một nam ca sĩ nổi tiếng. Câu chuyện ngay lặp tức trở thành miếng mồi ngon cho giới truyền thông nhưng cũng nhanh chóng chìm xuồng ngay sau đó. 

Sau đó không lâu, nữ ca sĩ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay “Em ngày xưa khác rồi”. Ca khúc nhanh chóng thành hit lớn trên thị trường, góp phần cứu vớt lại sự nghiệp của nữ ca sĩ sau những ồn ào về chuyện đời tư. Từ cột mốc này, Hiền Hồ bắt đầu hoạt động âm nhạc chăm chỉ hơn với rất nhiều ca khúc để đời như “Rồi người thương cũng hóa người dưng”, “Đừng nói tôi điên”, “Cưới nhau đi”, … nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.


Sau hơn 3 năm “Giọng hát Việt 2017” kết thúc, sự nghiệp âm nhạc của Hiền Hồ lấn át hoàn toàn so với Quán quân của mùa giải năm đó.

Hiện tại, Hiền Hồ là một trong những nữ ca sĩ trẻ sáng giá nhất tại thị trường V-Pop. Mỗi sản phẩm mới của nữ ca sĩ luôn mang về hàng triệu lượt tương tác cũng như đánh chiếm những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Trong khi Ali Hoàng Dương đang ngày một chật vật tìm chỗ đứng trên bản đồ V-Pop thì Hiền Hồ đang ngày một tiến xa hơn với sự nghiệp âm nhạc vững chắc cùng một ví trí vững vàng trong lòng người hâm mộ.