ĐỜI SỐNG
Những cung đường trekking kỳ thú nhất tại 3 miền
Cẩm Chi • 04-07-2022 • Lượt xem: 411
Khám phá hang động lớn nhất thế giới, chinh phục nóc nhà Đông Dương và đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam… là những trải nghiệm trekking lý thú của các phượt thủ tại 3 miền Tổ Quốc.
Trekking (đi bộ đường dài) từ lâu đã trở thành môn thể thao du lịch được ưa chuộng. Các trekker luôn sẵn sàng lên đường với một tinh thần bền bỉ, thể lực dẻo dai, kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã cực tốt và nhất là tình yêu vô hạn với thiên nhiên. Cùng khám phá những cung đường tuyệt đẹp và đầy thử thách nằm trong danh sách những nơi nhất định phải đến một lần trong đời với những người say mê du lịch trekking.
Chinh phục nóc nhà Đông Dương
Với độ cao 3.143 m, Fansipan được mệnh danh là “nóc nhà của Đông Dương”. Đồng thời, Fansipan còn chính là mục tiêu chinh phục của biết bao phượt thủ.
Các bạn có thể chinh phục địa điểm trekking này bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng dễ nhất là xuất phát từ Trạm Tôn đến đỉnh và đi về theo chiều ngược lại. Trung bình thời gian để chinh phục sẽ mất khoảng 2-3 ngày.
Ngoài ra còn có Đường leo từ San Sả Hồ - bản Sín Chải: Đây là tuyến đường với nhiều dốc đá cao và nguy hiểm và nếu đi vào mùa mưa. Bù lại, có phong cảnh rất đẹp, cực kỳ phù hợp cho người thích phiêu lưu, khám phá. Bạn sẽ mất 2 ngày 1 đêm hoặc nhiều hơn nữa cho tuyến đường này để leo lên tới đỉnh.
Đường leo từ bản Cát Cát là tuyến đường dài nhất có độ dốc cao và khó nhất với địa hình hết sức đa dạng nhưng đổi lại cung đường này lại có cảnh quan đẹp nhất, có nhiều hoa đỗ quyên. Bạn sẽ mất 3 ngày 2 đêm hoặc nhiều hơn nữa để lên tới đỉnh, thích hợp với những bạn có thể lực tốt và những trekker dày dặn kinh nghiệm leo núi.
Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam
Tà Năng – Phan Dũng được coi là một trong những hành trình rất thu hút giới trẻ hiện nay bởi độ khó và vẻ đẹp khi chinh phục. Cung đường đi xuyên qua 3 tỉnh Lâm Đồng – Ninh Thuận – Bình Thuận và với độ dài gần 55km. Bạn sẽ phải mất khoảng 3 ngày 2 đêm băng rừng, trèo đèo, lội suối rồi di chuyển từ độ cao 1100m xuống 500m so với nước biển. Để đến được đích cuối là ngã tư Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận.
Miêu tả về vẻ đẹp hoang sơ của núi Tà Năng, khoảnh khắc dạo bước dưới những tia nắng đầu tiên của ngày mới, khi hơi sương vẫn còn lãng đãng bên sườn đồi sẽ khiến bạn cảm thấy như đang lạc vào thiên đường nơi hạ giới vậy. Giữa núi rừng sâu thẳm, mọi thứ cảm tưởng như đang chậm lại. Xung quanh chỉ còn cây cỏ, hoa lá, tiếng chim véo von, khung cảnh cách biệt hoàn toàn với cuộc sống ồn ã, xô bồ bên ngoài.
Đây cũng chính là cung đường lý tưởng dành cho những bạn đam mê trekking, muốn tìm chốn bình yên, hòa mình vào thiên nhiên, tuy nhiên, bạn nên đi theo đoàn từ 10 người trở lên, có người địa phương trợ giúp. Tà Năng vào ban đêm cũng là nơi lý tưởng để những bạn đam mê nhiếp ảnh chụp dải ngân hà.
Khám phá hang động lớn nhất thế giới
Chúng ta chắc hẳn không còn xa lạ gì với khung cảnh hang Sơn-Đoòng, Hang Én của Quảng Bình sau thời gian được CNN (Mỹ) đến thăm trải nghiệm và quay tại địa điểm hoang sơ này. Hang Én là một trong những địa điểm du lịch thuộc Quảng Bình và nằm trong quần thể vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Được biết đầy là hang động lớn thứ 3 trên thế giới. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm địa điểm trekking đẹp; hợp lý thì Hang Én có lẽ chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Ở bên ngoài Hang Én có tới 3 cửa hang; trong đó có 1 hang thường được nhiều người lựa chọn để vào bên trong. Đặt chân vào bên trong Hang Én bạn sẽ được chiêm ngưỡng những nhũ thạch; măng đá với hình dạng tuyệt đẹp. Trong hang Én còn có hai hồ nước trong xanh, một lạnh, một ấm; thích hợp cho bạn ngâm mình và tận hưởng cảm giác hòa vào thiên nhiên. Bên cạnh đó còn rất nhiều điều thu vị đang đợi bạn tới khám phá.
Đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ Quốc
Nói đến trekking chinh phục Cực Đông chắc nhiều bạn còn chưa biết, đó là tên gọi khác của trekking Mũi Đôi – Khánh Hòa. Đây được xem là nơi đón ánh nắng đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Trên mỏm đá to sừng sững là điểm cực được đánh dấu bằng một chóp kim loại kiêu hãnh hướng về biển Đông giữa bao la biển trời.
Điểm đầu tiên trên hành trình Trekking Cực Đông là bạn phải đến Đầm Môn trước dù xuất phát từ bất kỳ đâu. Bạn có thể di chuyển từ Nha Trang, Tuy Hòa hay Sài Gòn đến Đầm Môn bằng xe khách, sau đó có hai lựa chọn để tới được Mũi Đôi. Bạn có thể trekking cực Đông trên đôi chân của mình hoặc thuê thuyền đi thẳng ra vịnh Vân Phong. Phương án được nhiều người lựa chọn nhất là thử thách trekking đường bộ đến Mũi Đôi và trở về đất liền bằng thuyền vừa tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức.
Thông thường, hành trình đi tìm ánh mặt trời đầu tiên hé rạng ở Cực Đông sẽ trọn vẹn trong một ngày. Nếu muốn ngắm trọn khoảnh khắc bình minh nhuộm hồng mặt biển thì bạn nên cắm trại ngủ lại đây một đêm. Cung đường chinh phục cực Đông chưa đầy 20km nhưng chứa đầy thử thách không hề đơn giản.
Hành trình trekking từ Đầm Môn ra Bãi Rạng bạn sẽ phải vượt qua bốn ngọn núi gồm ngọn núi Cát Thắm, Cỏ Ống, Suối Tôm và Bãi Rạng. Quãng đường leo núi với dốc ngược, sỏi đá, đồi cát nóng bỏng chân hay những đoạn đường sát biển… sẽ mang đến cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.